Công ty Cổ phần 26 (Tổng cục Hậu cần) đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba
18/07/2018 - 16:28

TĐKT - Sáng 18/7, tại Hà Nội, Công ty Cổ phần (CTCP) 26, Tổng cục Hậu cần tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày truyền thống (18-7-1978/ 18-7-2018) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba. Tới dự có: Thiếu tướng Trần Duy Giang, Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần; Trung tướng Lê Văn Hoàng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Tổng cục Hậu cần.

Thiếu tướng Trần Duy Giang, Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho CTCP 26

Được thành lập từ những năm 1978, tiền thân là Xưởng quân dụng 26 với nhiệm vụ là sản xuất các loại mũ, giầy, cáng, võng, balo, nhà bạt để cung cấp quân trang cho các đơn vị quân đội, qua nhiều giai đoạn xây dựng và phát triển, Công ty 26 được chuyển đổi từ Công ty Nhà nước sang Công ty Cổ phần theo Quyết định số 3614/QĐ-BQP ngày 16/12/2006 của Bộ Quốc phòng. Hiện nay, vốn điều lệ của Công ty là 50 tỷ đồng, trong đó Nhà nước nắm 51%.

Với chức năng sản xuất hàng quốc phòng là nhiệm vụ chính trị trung tâm, sản xuất kinh tế là nhiệm vụ quan trọng, những năm qua, CTCP 26 đã hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất quân trang theo chỉ lệnh của trên, đồng thời tích cực tìm kiếm các nguồn hàng kinh tế trong và ngoài nước, mở rộng thị trường kinh doanh, không ngừng hội nhập và phát triển.

Qua các hội chợ, triển lãm trong nước và quốc tế, các sản phẩm của CTCP 26 đã đạt nhiều giải thưởng cao, được cán bộ, chiến sĩ toàn quân và bạn hàng, người tiêu dùng ghi nhận, đánh giá cao.

Đại tá Nguyễn Thị Xoa, Chủ tịch Hội đồng quản trị CTCP 26 đọc diễn văn kỷ niệm

Đặc biệt, những năm gần đây, CTCP 26 đã chủ động triển khai nhiều giải pháp đổi mới về công tác tổ chức, quản lý, điều hành, không ngừng nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, chủ động mở rộng thị trường, nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, đầu tư bổ sung đủ trang thiết bị cho sản xuất, kinh doanh, hoàn thành toàn diện và vượt mức các chỉ tiêu đã xác định.

Từ một xưởng quân dụng chuyên sản xuất mũ cứng với cơ ngơi là nhà cấp 4 tận dụng, quân số chỉ có gần 200 cán bộ, công nhân viên, đến nay công ty có gần 1000 cán bộ, công nhân viên với doanh thu hàng năm hơn 200 tỷ đồng và ngày một tăng cao. Đời sống vật chất và tinh thần của người lao động luôn được giữ vững và không ngừng cải thiện.

Cùng với đó, CTCP 26 luôn quan tâm xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, công ty vững mạnh toàn diện, các tổ chức quần chúng vững mạnh xuất sắc, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ thường xuyên cũng như đột xuất, trở thành một trong các doanh nghiệp quân đội tiêu biểu.

Với những thành tích đạt được trong 40 năm qua, CTCP 26 đã được trao tặng nhiều phần thưởng cao quý: Huân chương Lao động hạng Ba; Huân chương Chiến công hạng Nhì, Ba; Cờ thi đua luân lưu của Hội đồng Bộ trưởng; Cờ thi đua xuất sắc của Tổng cục Hậu cần; đạt danh hiệu Đơn vị quyết thắng; nhiều Bằng khen, Giấy khen của Bộ Quốc phòng, của Tổng cục Chính trị, Tổng cục Hậu cần, của Thành phố Hà Nội tặng cho đơn vị trên các mặt công tác. Nhân dịp kỷ niệm 40 năm thành lập, công ty vinh dự đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Thiếu tướng Trần Duy Giang, Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần ghi nhận, biểu dương những kết quả nổi bật mà CTCP 26 đã đạt được trong suốt 40 năm qua.

Đồng chí đề nghị trong những năm tới, trên cơ sở nền tảng, thành quả đã giành được, đội ngũ cán bộ, công nhân viên, người lao động CTCP 26 cần quán triệt và vận dụng sáng tạo quan điểm, đường lối của Đảng và Nhà nước vào công tác sản xuất, kinh doanh của công ty, kết hợp chặt chẽ giữa thực hiện nhiệm vụ quốc phòng với kinh tế, kinh tế với quốc phòng, không ngừng đổi mới, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh. Cùng với đó, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, chăm lo thiết thực, chu đáo người lao động, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Phương Thanh