Công ty TNHH Thiên Cường Ân: Tích cực với các hoạt động an sinh xã hội, lan tỏa những giá trị nhân văn
20/09/2022 - 16:06

TĐKT - Từ hai bàn tay trắng, nữ doanh nhân tiêu biểu Nguyễn Thị Trinh đã đưa Công ty TNHH Thiên Cường Ân trở thành một trong một trong những doanh nghiệp chuyên cung cấp suất ăn công nghiệp, suất ăn trường học, bệnh viện... dịch vụ ẩm thực có uy tín tại tỉnh Đồng Nai. Bằng ý chí bền bỉ, quyết tâm làm giàu và trái tim giàu lòng nhân ái, doanh nhân Nguyễn Thị Trinh từng bước chinh phục những nấc thang mới và lan tỏa yêu thương đến những số phận kém may mắn và dành sự quan tâm đặc biệt đến lĩnh vực thiện nguyện ở khắp các tỉnh thành trên cả nước.

Bà Nguyễn Thị Trinh nhận được bằng khen vì những đóng góp cho Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Trẻ mồ côi Việt Nam

Công ty TNHH Thiên Cường Ân được ra đời vào năm 2019, qua 4 năm hình thành và phát triển trong ngành dịch vụ ẩm thực hướng tới đối tượng khách hàng cần được quan tâm đặc biệt, Công ty đã dần có vị trí trên thị trường. Phương châm "Vệ sinh, an toàn, chất lượng" luôn được Ban Lãnh đạo công ty đặt lên hàng đầu.

Lựa chọn ngành nghề không mấy dễ dàng để khởi nghiệp, bà Nguyễn Thị Trinh - Giám đốc công ty chia sẻ: “Ngành dịch vụ ăn uống là một lĩnh vực khó, đòi hỏi doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh phải có trình độ về chế độ dinh dưỡng phù hợp với từng đối tượng khách hàng, phải có hiểu biết về vệ sinh, an toàn thực phẩm, đặc biệt người làm nghề phải có cái tâm trong kinh doanh. Công ty TNHH Thiên Cường Ân hoạt động với tinh thần trách nhiệm nâng cao đời sống của người lao động chăm sóc nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp. Chúng tôi sẽ luôn đồng hành để cùng phát triển”.

Thấu hiểu bữa ăn có ý nghĩa rất quan trọng đối với đời sống, sức khỏe người lao động nên công ty luôn đổi mới, sáng tạo… Nhằm đem đến cho khách hàng suất ăn chất lượng, món ăn ngon, thay đổi thực đơn hàng ngày... cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng để có sức khỏe làm việc, tái tạo lại sức lao động.

Được biết, ngoài kinh doanh dịch vụ ẩm thực, bà cũng thành lập bếp ăn từ thiện của Chi hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo. Với nghĩa cử cao đẹp “Cho đi còn mãi mãi, lá lành đùm lá rách” nhằm giúp đỡ các hoàn cảnh bệnh nhân nghèo, người lang thang cơ nhỡ, bán vé số…

Bà Nguyễn Thị Trinh – Giám đốc Công ty TNHH Thiên Cường Ân (bên phải)

Là nữ CEO điều hành doanh nghiệp về thực phẩm hàng đầu tỉnh Đồng Nai, bên cạnh bà luôn có sự động viên, đồng hành của người chồng - bác sĩ Huỳnh Văn Cường - Chuyên khoa phẫu thuật Tim Bệnh viện  115 trong gia đình cũng như mọi hoạt động xã hội.

Hằng năm, gia đình bà Nguyễn Thị Trinh và doanh nghiệp Thiên Cường Ân đều trích một phần lợi nhuận để tham gia công tác an sinh xã hội của địa phương và Trung ương. Mỗi dịp Tết đến, xuân về, Trung thu hay những ngày lễ lớn của cả nước bà đều trao tận tay những món quà thiết thực như xe đạp, tập sách, học bổng cho những em học sinh nghèo học giỏi. Đồng thời, bà Trinh còn là thành viên tích cực của hội thiện nguyện xây cầu Kim Loan Tiền Giang, nơi trao những cây cầu nối bờ yêu thương dành tặng bà con, những phần quà dành tặng bệnh nhân nghèo…

 Với những cống hiến thầm lặng của mình, bà Nguyễn Thị Trinh được trao tặng nhiều bằng khen của các bộ, ban, ngành. Nhân dịp kỷ niệm 30 năm thành lập Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Trẻ mồ côi Việt Nam, vừa qua bà Nguyễn Thị Trinh đã nhận được bằng khen vì những đóng góp cho sự phát triển của Hội.

Trao đổi với bà, chúng tôi mới thấy được cái tâm của người doanh nhân luôn có trách nhiệm với cộng đồng và xã hội xin gửi lời tri ân đến nữ doanh nhân – nhà hoạt động xã hội tiêu biểu Nguyễn Thị Trinh bởi những việc làm cao cả mà bà đã cống hiến cho xã hội. Chúc bà sức khỏe, bình an đạt được nhiều thành công trong lĩnh vực kinh doanh và vững tin trên con đường thiện nguyện.

Dương Chức