Cục Cán bộ đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất
01/03/2022 - 10:20

TĐKT - Ngày 28/2, Cục Cán bộ, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất và Kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Cục Cán bộ, ngành Công tác cán bộ Quân đội (28/2/1947 - 28/2/2022).

Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam dự và phát biểu chỉ đạo.

Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam trao Huân chương Độc lập hạng Nhất tặng Cục Cán bộ.

Dự buổi lễ có Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Đỗ Căn, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; Trung tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam; đại biểu lãnh đạo một số cơ quan Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị, Bộ Tổng Tham mưu.

Ngay từ ngày thành lập QĐND Việt Nam, Đảng và Bác Hồ đặc biệt quan tâm chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ. Trước yêu cầu nhiệm vụ của cách mạng và quân đội, ngày 28/2/1947, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành nghị định thành lập Phòng Cán bộ thuộc Cục Chính trị trong “Quân sự ủy viên hội” - tiền thân của Cục Cán bộ, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam ngày nay.

Từ khi ra đời đến nay, Cục Cán bộ và ngành Công tác cán bộ Quân đội không ngừng trưởng thành và lớn mạnh, lập được nhiều thành tích xuất sắc trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần quan trọng vào sự nghiệp cách mạng của Đảng và Quân đội.

Trải qua 75 năm, được tôi luyện trong các cuộc kháng chiến và chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, các thế hệ cán bộ, nhân viên, chiến sĩ của Cục Cán bộ và ngành Công tác cán bộ Quân đội luôn thể hiện rõ bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân; đoàn kết, sáng tạo, chủ động khắc phục khó khăn, chấp hành nghiêm pháp luật, kỷ luật, giữ vững nguyên tắc, tham mưu đúng, trúng, kịp thời, lập nhiều thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ.

Cục Cán bộ đã đề xuất với Tổng cục Chính trị tham mưu với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng ban hành các nghị quyết, chỉ thị, quy định, hướng dẫn về công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ; chỉ đạo, hướng dẫn cơ quan cán bộ các cấp tham mưu giúp cấp ủy, chỉ huy tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Nổi bật là tổ chức nghiên cứu, đề xuất cấp có thẩm quyền ban hành nhiều văn bản quan trọng về công tác cán bộ như: xây dựng, sửa đổi, bổ sung Luật Sĩ quan QĐND Việt Nam; nghị định về biệt phái sĩ quan, sĩ quan dự bị QĐND Việt Nam; nghị quyết về xây dựng đội ngũ cán bộ quân đội, nhất là cấp chiến dịch, chiến lược đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; quy chế lãnh đạo công tác cán bộ trong QĐND Việt Nam và nhiều văn bản quan trọng khác. Qua đó đã thể chế hóa đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ quân đội thời kỳ mới. Tập trung tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn triển khai đồng bộ các giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ, bảo đảm đủ về số lượng, từng bước nâng cao chất lượng, cải thiện cơ cấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Hiện nay, số lượng cán bộ của các đơn vị cơ bản đủ theo nhu cầu biên chế, có cơ cấu hợp lý, chất lượng được nâng lên, bảo đảm hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Tham mưu triển khai thực hiện có nền nếp công tác nhận xét, đánh giá, quy hoạch, điều động, bổ nhiệm, luân chuyển, phong, thăng quân hàm sĩ quan, nâng lương cán bộ và chuyển cán bộ ra ngoài quân đội đúng nguyên tắc, quy trình, thẩm quyền. Kết hợp chặt chẽ công tác quy hoạch cán bộ chỉ huy, quản lý với công tác đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển và kiện toàn cấp ủy, chỉ huy, chuẩn bị nhân sự cho đại hội Đảng các cấp, nhân sự cán bộ quân đội tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp phù hợp với yêu cầu về cơ cấu, số lượng và tiêu chuẩn của từng nhiệm kỳ. Hằng năm tham mưu điều động, bổ nhiệm kiện toàn hàng vạn lượt cán bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và xây dựng đơn vị; đặc biệt phối hợp tham mưu bảo đảm cán bộ cho các đơn vị tiến thẳng lên hiện đại, các đơn vị thành lập mới, cán bộ tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc...

Phối hợp, triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận số 25-KL/TW ngày 28/12/2017 của Ban Bí thư về việc giao quyền đào tạo và xác nhận trình độ cao cấp lý luận chính trị đối với Bộ Quốc phòng và Bộ Công an. Từ năm 2018 đến năm 2021 đã đào tạo và xác nhận trình độ cao cấp lý luận chính trị cho hàng nghìn cán bộ, đáp ứng kịp thời yêu cầu chuẩn hóa đội ngũ cán bộ theo quy định của Đảng. Chủ động đề xuất, triển khai thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với cán bộ, góp phần nâng cao đời sống vật chất, ổn định hậu phương để cán bộ yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Với những thành tích, chiến công trong suốt 75 năm qua, Cục Cán bộ vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước; 2 Huân chương Độc lập hạng Nhất; 3 Huân chương Quân công (2 hạng Nhất, 1 hạng Ba); 2 Huân chương Chiến công (1 hạng Nhất, 1 hạng Nhì); 2 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc (1 hạng Nhất, 1 hạng Ba); Chính phủ, Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Quốc phòng và Tổng cục Chính trị tặng thưởng 30 Cờ thi đua. 9 năm liên tục (từ 2011 - 2019), Cục Cán bộ được Chính phủ tặng Cờ Thi đua xuất sắc; Chủ tịch nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào tặng Huân chương Lao động hạng Nhì; Đảng bộ Cục Cán bộ đều được công nhận Đảng bộ trong sạch vững mạnh; được Quân ủy Trung ương và Tổng cục Chính trị tặng cờ Đảng bộ “trong sạch vững mạnh tiêu biểu”. Nhiều tập thể và cá nhân ngành cán bộ Quân đội được vinh dự trao tặng các phần thưởng cao quý.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam chúc mừng và đánh giá cao những thành tích, những đóng góp quan trọng của các thế hệ cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Cục Cán bộ và ngành Công tác cán bộ Quân đội đối với sự trưởng thành, lớn mạnh và chiến thắng của QĐND Việt Nam anh hùng.

Với bề dày lịch sử 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Đại tướng Lương Cường tin tưởng và mong muốn trong thời gian tới, cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Cục Cán bộ và ngành Công tác cán bộ Quân đội sẽ tiếp tục phát huy truyền thống “Trung thành, tận tụy, công tâm, gương mẫu, chủ động, sáng tạo”, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tin tưởng của Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị và cán bộ, đảng viên, chiến sĩ trong toàn quân.

Nguyệt Hà