Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất
11/03/2022 - 14:33

TĐKT - Ngày 11/3, Bộ Công an tổ chức kỷ niệm 25 năm Ngày truyền thống lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý (12/3/1997 – 12/3/2022) và đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất. Đồng chí Vũ Đức Đam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm dự buổi lễ.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam trao Huân chương Chiến công hạng Nhất tặng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) 

Cách đây 25 năm, tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy ngày càng diễn biến phức tạp, nguy cơ trở thành hiểm họa của nhân loại, ảnh hưởng nghiêm trọng tới mọi mặt đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước. Đấu tranh ngăn chặn, từng bước đẩy lùi tội phạm, tệ nạn ma túy ra khỏi đời sống xã hội trở thành nhiệm vụ cấp bách của các cấp, các ngành, toàn thể nhân dân và phải thực hiện quyết liệt, thường xuyên.

Để có lực lượng đủ mạnh, chuyên sâu, chuyên trách đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma túy, ngày 12/3/1997, Bộ trưởng Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an) ban hành Quyết định số 192 thành lập Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm ma túy (C17) trực thuộc Tổng cục Cảnh sát. C17 có nhiệm vụ trực tiếp tham mưu với Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an, Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm các chủ trương, biện pháp chiến lược; đồng thời chủ trì hướng dẫn, chỉ đạo lực lượng cảnh sát phòng, chống tội phạm về ma túy toàn quốc tiến hành các biện pháp nghiệp vụ phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, xử lý các loại tội phạm về ma túy; trực tiếp điều tra những vụ án lớn, đặc biệt phức tạp về tội phạm ma túy; là lực lượng chủ công, nòng cốt phối hợp tuyên truyền, vận động, phòng ngừa và đấu tranh chống tội phạm về ma túy, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

Trải qua 25 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy luôn nỗ lực cống hiến, vượt qua mọi gian khổ, khó khăn, thử thách, lập nhiều thành tích, chiến công xuất sắc, góp phần bảo vệ an ninh, trật tự, an toàn xã hội, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại của đất nước.

Từ năm 1997 đến nay, lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy cả nước đã phát hiện, bắt giữ hơn 290.000 vụ, hơn 460.000 đối tượng, thu giữ hơn 5 tấn thuốc phiện, hơn 81 tấn heroin, hơn 81 tấn cần sa, hơn 21 tấn ma túy tổng hợp; hàng nghìn súng quân dụng, đạn, lựu đạn; nhiều tài sản có giá trị hàng nghìn tỷ đồng nộp ngân sách Nhà nước.

Trong cuộc chiến đấu đầy cam go với tội phạm ma túy ngày càng manh động, nguy hiểm, luôn sẵn sàng sử dụng vũ khí tấn công lực lượng truy bắt, 27 cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng công an, bộ đội và nhân dân đã anh dũng hy sinh; hơn 700 cán bộ, chiến sĩ bị thương, bị phơi nhiễm HIV.

Ghi nhận những thành tích, chiến công và sự hy sinh thầm lặng của lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy trong 25 năm qua, Đảng, Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý: Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân (năm 2013); Huân chương Quân công hạng Ba (năm 2016); Huân chương Chiến công hạng Nhất (năm 2007, 2009, 2017); 15 năm được Chính phủ tặng Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua; 9 năm được Bộ Công an, Tổng cục Cảnh sát tặng Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua; 7 đơn vị cấp Phòng và 6 cá nhân trong lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cùng hàng nghìn lượt tập thể, cá nhân được tặng các phần thưởng cao quý. Các cá nhân, đơn vị Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an địa phương liên tục đạt danh hiệu Quyết thắng, được tặng thưởng Huân chương Chiến công, Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam ghi nhận và biểu dương thành tích của lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã đạt được trong những năm qua.

Thời gian tới, Phó Thủ tướng đề nghị Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy làm tốt công tác nắm và dự báo tình hình, kịp thời tham mưu Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đề xuất Đảng, Quốc hội, Chính phủ ban hành các chỉ thị, nghị quyết, chương trình, kế hoạch, chiến lược phòng, chống ma túy phù hợp trong từng giai đoạn để phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả với tội phạm, tệ nạn ma túy. Đồng thời, chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật phòng, chống ma túy; vận động nhân dân tích cực tham gia phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, chủ động phòng ngừa, cảnh giác, tố giác tội phạm, tệ nạn ma túy; đổi mới tư duy, phương pháp, biện pháp, chủ động đấu tranh quyết liệt, ngăn chặn từ sớm, từ xa nguồn ma túy từ nước ngoài vào Việt Nam, triệt phá các đường dây sản xuất, mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, kiên quyết không để nước ta bị tội phạm lợi dụng trở thành địa bàn trung chuyển ma túy quốc tế.

Tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã trao Huân chương Chiến công hạng Nhất tặng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an), phòng Phòng ngừa đấu tranh và hướng dẫn, điều tra tội phạm về tiền chất, ma túy tổng hợp và kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy (Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy); trao Huân chương Chiến công hạng Nhất, hạng Nhì và hạng Ba tặng các cá nhân có thành tích xuất sắc.

Phương Thanh