Cục Đối ngoại Bộ Quốc phòng đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân
29/05/2019 - 15:46

TĐKT - Ngày 28/5, tại Hà Nội, Cục Đối ngoại Bộ Quốc phòng  tổ chức Lễ kỷ niệm 55 năm Ngày truyền thống và đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch dự và phát biểu ý kiến.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh; Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; lãnh đạo các bộ, ban, ngành trong và ngoài quân đội, tùy viên quân sự, đoàn ngoại giao, các tổ chức quốc tế tại Việt Nam...

Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu tại buổi lễ

Cách đây tròn 55 năm, ngày 28/5/1964, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã ra quyết định thành lập Cục Liên lạc Đối ngoại (tiền thân của Cục Đối ngoại), với nhiệm vụ “Giúp Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng quản lý và giải quyết mọi công việc có liên quan đến nước ngoài của Quân đội nhân dân Việt Nam”.

Là cơ quan đầu ngành của Bộ Quốc phòng về công tác đối ngoại, 55 năm qua, Cục Đối ngoại luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Cục đã và đang thực hiện đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp, nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác đối ngoại quốc phòng trong bối cảnh hội nhập, góp phần bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, bằng biện pháp hòa bình.

Cục thường xuyên nắm chắc tình hình, chủ động tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng nhiều chủ trương, đối sách quan trọng về công tác đối ngoại quốc phòng, không để bị động bất ngờ, nhất là về chiến lược. Đồng thời, tích cực phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng, triển khai thực hiện tốt các kế hoạch, chương trình, đề án, hoạt động đối ngoại quốc phòng trong từng giai đoạn, phù hợp với sự phát triển đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước. Qua đó, thúc đẩy mở rộng, đa dạng hóa nội dung, hình thức đối ngoại quốc phòng; đưa quan hệ quốc phòng cả song phương và đa phương ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả, bền vững; nâng cao uy tín, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế, góp phần tích cực vào xây dựng lòng tin chiến lược, duy trì hòa bình, ổn định trong khu vực, tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, bảo vệ vững chắc chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Ghi nhận những đóng góp to lớn trong công tác đối ngoại quân sự, quốc phòng, Cục Đối ngoại đã vinh dự được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân nhân dịp kỷ niệm 55 năm ngày truyền thống.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho Cục Đối ngoại

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tướng Ngô Xuân Lịch biểu dương và chúc mừng những thành tích xuất sắc, sự trưởng thành vượt bậc mà các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Cục Đối ngoại đã nỗ lực phấn đấu đạt được trong suốt 55 năm qua, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Để làm tròn nhiệm vụ chính trị mà Đảng, Tổ quốc, nhân dân giao phó, Đại tướng Ngô Xuân Lịch yêu cầu thời gian tới, Đảng ủy, chỉ huy Cục Đối ngoại, Bộ Quốc phòng và cấp ủy, chỉ huy các cấp trong toàn quân cần tiếp tục phát huy các thành quả về công tác đối ngoại quốc phòng; tích cực, chủ động nghiên cứu, tham mưu giúp Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đề xuất với Đảng, Nhà nước những vấn đề chiến lược liên quan đến quốc phòng, an ninh, đối ngoại của đất nước.

Đặc biệt, tập trung đẩy mạnh công tác thông tin đối ngoại quốc phòng, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác truyên truyền chủ trương, quan điểm hội nhập quốc tế về quốc phòng, chính sách quốc phòng vì hòa bình của Việt Nam, góp phần tạo sự đồng thuận trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Tích cực nghiên cứu, đề xuất, xây dựng, bổ sung, hoàn thiện cơ chế chính sách quản lý điều hành và hệ thống văn bản pháp lý liên quan, tạo môi trường pháp lý thuận lợi cho hoạt động hội nhập quốc tế, đối ngoại quốc phòng.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tùy viên quốc phòng, phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành liên quan tổ chức thực hiện tốt Đề án Quân đội tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc.

Thực hiện nghiêm túc đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác, phát triển, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ đối ngoại và chủ trương vừa tăng cường hợp tác, vừa đấu tranh, kiên định mục tiêu, nguyên tắc chiến lược và linh hoạt sáng tạo, mềm dẻo về sách lược…

Nguyên Hải