Cục Phòng, chống ma túy Bộ đội Biên phòng: Sẵn sàng đương đầu với hiểm nguy vì sự bình yên biên giới
28/03/2022 - 11:15

TĐKT - Được thành lập ngày 28/1/2005, với chức năng là cơ quan tham mưu, hướng dẫn, chỉ đạo và trực tiếp phòng, chống ma túy, tội phạm trên khu vực biên giới, vùng biển của Tổ quốc, những năm qua, Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng (BĐBP) luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần giữ vững an ninh, trật tự, phát triển kinh tế - xã hội khu vực biên giới, vùng biển.

“Quả đấm thép” của lực lượng Bộ đội Biên phòng

Dưới sự lãnh đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng mà trực tiếp, thường xuyên là sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP, Cục PCMT&TP đã sớm được kiện toàn và pháttriển về mọi mặt; làm tốt công tác tham mưu, hướng dẫn chỉ đạo các đơn vị BĐBP thực hiện nhiệm vụ PCMT&TP ở biên giới, vùng biển. Đồng thời, Cục đã trực tiếp triển khai các mặt công tác nghiệp vụ tại địa bàn; tổ chức đấu tranh hiệu quả với các tổ chức, đường dây tội phạm ma túy lớn, xuyên quốc gia; phối hợp chặt chẽ với các lựclượng Công an, Hải quan, Cảnh sát biển và với lực lượng chức năng của Lào, CPC tổ chức đấu tranh chuyên án chung. Kết quả đấu tranh với tội phạm ma túy và tội phạm khác liên tục năm sau cao hơn năm trước. Những kết quả đó đã được Đảng, Nhà nước, Chính phủ, các bộ, ngành, cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Tang vật thu giữ trong Chuyên án LS320P vận chuyển 273 kg ma túy tổng hợp

Những năm gần đây, tình hình hoạt động của các loại tội phạm trên khu vực biên giới, vùng biển tiếp tục diễn biến phức tạp. Tội phạm ma túy diễn ra trên cả ba tuyến Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia, Việt Nam - Trung Quốc, các khu vực cảng biển với phương thức, thủ đoạn tinh vi để qua mắt lực lượng chức năng. Khi bị phát hiện, vây bắt, chúng dùng vũ khí nóng chống trả quyết liệt. Hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển hàng cấm, chủ yếu vào trong nước diễn ra với số lượng lớn; chúng lợi dụng các đường mòn, lối mở, địa điểm tập kết giáp biên giới để vận chuyển hàng hóa trái phép vào Việt Nam. Tội phạm mua bán người xuất hiện các đường dây, ổ nhóm tội phạm chuyên nghiệp, đối tượng có quốc tịch khác nhau, nhiều nạn nhân là trẻ sơ sinh... Tình hình trên đặt ra cho công tác PCMT&TP nhiều thách thức lớn.

Trước diễn biến phức tạp ấy, những năm qua, Đảng ủy, Chỉ huy Cục PCMT&TP đã tích cực tham mưu cho Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP chỉ đạo BĐBP các tỉnh, thành phố triển khai nhiệm vụ PCMT&TP trên các tuyến biên giới, vùng biển; theo dõi, hướng dẫn các đơn vị đồng thời trực tiếp tiến hành các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh các chuyên án, vụ án chống tội phạm; tìm tòi các giải pháp đấu tranh, ngăn chặn với phương thức, thủ đoạn mới của tội phạm nổi lên.

Cục đã chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị, lực lượng PCMT&TP BĐBP các tỉnh, thành tích cực trinh sát, nắm, khảo sát tình hình tội phạm, điều tra cơ bản, xây dựng mạng lưới; xác lập các chuyên án, mở nhiều đợt cao điểm tấn công tội phạm; phát huy hiệu quả các phương tiện kỹ thuật, hội thảo, nghiên cứu, tìm tòi cách đánh hiệu quả với từng đối tượng.

Xác định đây là cuộc chiến thầm lặng và đầy hiểm nguy, cam go, quyết liệt, phức tạp..., với phương châm: “Lấy biện phápnghiệp vụ là chủ đạo, làm mũi nhọn”, Cục PCMT&TP đã chú trọng xây dựng bản lĩnh chính trị, ý chí quyết tâm, nâng cao trình độ nghiệp vụ, pháp luật và ý thức chấp hành kỷ luật, pháp luật cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng PCMT&TP đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Liên tiếp lập chiến công

Từ năm 2005 - 2019, Cục PCMT&TP đã trực tiếp và chỉ đạo các đơn vị BĐBP chủ trì, phối hợp đấu tranh thắng lợi 1.884 chuyên án, 122.968 vụ án. Trong đó, có 1.560 chuyên án về lĩnh vực ma túy; phát hiện, bắt giữ 16.992 vụ/22.101 đối tượng, thu20,69 tấn ma túy các loại; 41 súng/3.920 viên đạn; 43 quả lựu đạn; tuyên truyền, phá nhổ 4,42 ha với 25545 cây thuốc phiện và cần sa; đồng thời, phối hợp với lực lượng nước Bạn đấu tranh thắng lợi 133 chuyên án với 345 đối tượng mua bán, vận chuyển trái phép ma túy qua biên giới vào Việt Nam, thu giữ hơn 5,41 tấn ma túy các loại; 75 súng/1.728 viên đạn và nhiều tang vật quan trọng khác. Cục đã đấu tranh thành công 131 chuyên án về lĩnh vực mua bán người, phát hiện và bắt giữ 1.671 vụ/1.327 đối tượng, giải cứu 2.249 nạn nhân; 60 chuyên án về lĩnh vực buôn lậu, bắt giữ và xử lý 22.279 vụ/24.233 đối tượng; thu giữ 442.420 tấn than, 52.170 tấn quặng, 63,23 tấn pháo, hơn 47 triệu lít xăng, dầu, hàng triệu bao thuốc lá ngoại, trên 10 nghìn tấn hàng gia dụng, điện tử, điện lạnh, đồng, sắt phế liệu, đường, phân bón giả... với tổng giá trị hàng hóa trên 10.000 tỷ đồng. Ngoài ra, đã tổ chức đấu tranh thắng lợi hàng trăm chuyên án, vụ án về các loại tội phạm khác trên biên giới, biển đảo.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình trao tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm BĐBP

Riêng năm 2020, cùng với cả nước chung tay phòng, chống đại dịch COVID-19, lực lượng PCMT&TP BĐBP đã hoàn thành tốt nhiệm vụ “kép”, ngày đêm căng sức trên tuyến đầu ngăn chặn, phòng ngừa hiệu quả sự lây lan của dịch bệnh và tội phạm. Cục đã chủ trì, phối hợp với các lực lượng bắt giữ, xử lý 11.927 vụ án/ 40.920 đối tượng, thu giữ trên 3,1 tấn ma túy các loại; 81 khẩu súng, 5.697 viên đạn; 696kg thuốc nổ; gần 1,5 triệu lít xăng dầu, trên 8,2 tấn pháo; gần 2 triệu bao thuốc lá; trên 5,5 triệu chiếc khẩu trang cùng nhiều loại hàng hóa khác, với tổng giá trị trên 81,6 tỷ đồng; triệt phá nhiều đường dây tổ chức cho người khác xuất, nhập cảnh trái phép; giải cứu, tiếp nhận 49 nạn nhân bị mua bán….

Suốt chặng đường ấy, mặc dù phải thường xuyên đối mặt với hiểm nguy và cả những cám dỗ về vật chất, những đe dọa, khủng bố về tinh thần và có cả những bôi lem về danh dự, nhưng cán bộ, chiến sĩ lực lượng PCMT&TP nói chung và của Cục PCMT&TP nói riêng đã nêu cao trách nhiệm, giữ vững phẩm chất cách mạng, bản lĩnh chính trị vững vàng, phát huy truyền thống anh hùng của Quân đội nhân dân Việt Nam, của BĐBP, đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới.

Trên mặt trận ấy, đã có nhiều tấm gương mưu trí, dũng cảm, chiến đấu hy sinh; góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, đem lại sự bình yên cho nhân dân nơi biên cương của Tổ quốc. Tiêu biểu là: Anh hùng liệt sĩ Lù Công Thắng, BĐBP tỉnh Sơn La; liệt sĩ Lò Văn Hinh, BĐBP tỉnh Điện Biên; liệt sĩ Vi Văn Nhất, BĐBP tỉnh Thanh Hóa; liệt sĩ Ngô Xuân Vinh, BĐBP tỉnh Lạng Sơn; Đại úy Nguyễn Đình Tài, BĐBP tỉnh Nghệ An…

Với những thành tích xuất sắc trong PCMT&TP, Cục PCMT&TP đã vinh dự được Đảng, Nhà nước, Chính phủ, các Bộ và Bộ Tư lệnh BĐBP tặng thưởng nhiều danh hiệu và phần thưởng cao quý: 1 Huân chương Quân công hạng Ba, 3 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất, hạng Nhì và hạng Ba; 2 Huân chương Chiến công hạng Nhì, 3 Huân chương Chiến công hạng Ba; 5 Cờ thi đua, 8 Bằng khen, Thư khen của Chính phủ; 8 Cờ thi đua, 22 Bằng, Thư khen của Bộ Quốc phòng; 2 Bằng khen của Bộ Công an, 2 Bằng khen của Ban chỉ đạo 389 Quốc gia; 1 Cờ thi đua và nhiều Bằng khen của Bộ Tư lệnh BĐBP. Ngoài ra, có trên 500 lượt tập thể, cán bộ chiến sĩ của Cục PCMT&TP được Nhà nước, Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, UBND các tỉnh tặng Huân chương, Bằng khen về thành tích trong PCMT&TP. Đặc biệt, năm 2020, Cục PCMT&TP vinh dự đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới.

Phương Thanh