Cục Quân khí đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì
16/09/2016 - 00:00

TĐKT - Sáng 16/9, tại Hà Nội, Cục Quân khí (Tổng cục Kỹ thuật) tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì và gặp mặt kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống ngành Quân khí (16/9/1951 - 16/9/2016). Thượng tướng Bế Xuân Trường, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dự và trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì cho Cục Quân khí.

Sau chiến thắng Biên giới năm 1950, số lượng và chất lượng vũ khí, trang bị kỹ thuật của Quân đội có bước phát triển nhanh chóng. Để giúp Bộ Quốc phòng chỉ đạo thống nhất công tác quân khí toàn quân, ngày 1/9/1951, Tổng Tư lệnh Quân đội quốc gia Việt Nam - Đại tướng Võ Nguyên Giáp ký Nghị định thành lập Cục Quân khí trực thuộc Tổng cục Cung cấp (nay là Tổng cục Hậu cần). Sự ra đời của Cục Quân khí với vai trò là cơ quan đầu ngành là mốc lịch sử quan trọng đánh dấu sự phát triển của ngành Quân khí toàn quân.

Trải qua 65 năm xây dựng và phát triển, với truyền thống “Tận tụy, dũng cảm, giữ gìn súng, đạn phục vụ đánh thắng”, cán bộ, chiến sĩ quân khí đã vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ tham mưu cho Tổng cục Kỹ thuật, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng về các mặt công tác kỹ thuật quân khí, trọng tâm là tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng trong công tác bảo đảm trang bị, kỹ thuật, an toàn, đồng bộ súng pháo, khí tài, đạn dược cho các đơn vị.

Active Image

Thượng tướng Bế Xuân Trường trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì cho Cục Quân khí.

Ghi nhận những thành tích của cán bộ, chiến sĩ Cục Quân khí và ngành Quân khí 65 năm qua, Đảng, Nhà nước đã tặng nhiều phần thưởng cao quý: danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước; Huân chương Sao vàng; Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Quân công…

Sample Image

Thượng tướng Bế Xuân Trường phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Quân ủy Trung ương, Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Bế Xuân Trường ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những thành tích của Cục Quân khí, ngành Quân khí đã đạt được trong thời gian qua. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong tình hình mới, Thượng tướng Bế Xuân Trường yêu cầu Cục Quân khí, ngành Quân khí cần quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên về nhiệm vụ quân sự - quốc phòng, đề ra những chủ trương, biện pháp lãnh đạo, tổ chức thực hiện sát, đúng với đặc điểm tình hình, nhiệm vụ của đơn vị; quán triệt, tổ chức thực hiện có chất lượng, hiệu quả chương trình thực hiện Nghị quyết 382 của Quân ủy Trung ương “Về lãnh đạo công tác kỹ thuật trong tình hình mới”, thực hiện tốt chức năng tham mưu cho Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về công tác kỹ thuật quân khí. Đồng thời nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác huấn luyện; tích cực nghiên cứu, ứng dụng, khai thác dây chuyền công nghệ mới, không ngừng nâng cao chất lượng công tác sửa chữa vũ khí, đạn dược và sản xuất vật tư kỹ thuật; triển khai đồng bộ các phong trào Thi đua Quyết thắng…

Phương Thanh – Nguyên Hải