Cựu chiến binh Võ Hùng Chiến: Tấm gương sáng góp phần xây dựng địa phương ngày càng giàu mạnh
05/10/2023 - 15:30

BTĐKT - Ông Võ Hùng Chiến là hội viên cựu chiến binh (CCB) thôn Khắc Khoan, xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước. Với vai trò là đảng viên phụ trách Chi hội Cựu chiến binh thôn Khắc Khoan, ông Chiến luôn đi đầu trong phong trào sản xuất, kinh doanh giỏi và từ thiện xã hội, góp phần cùng chi hội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao suốt 10 năm qua.

Những ngày đầu rời Bến Tre lên Bình Phước lập nghiệp, với số vốn ít ỏi, gia đình ông đã mua mấy sào đất rẫy để canh tác, sau đó, tích lũy dần mua thêm đất, phát triển sản xuất. Sau nhiều năm cần cù lao động, sản xuất, hiện gia đình cựu chiến binh (CCB) Võ Hùng Chiến sở hữu 105 ha điều, 15,5 ha cao su, 18 ha bưởi, 3 ha cây gỗ xưa với thu nhập tiền tỷ mỗi năm. Hằng năm, tạo công ăn việc làm cho 20 - 30 lao động thường xuyên với mức lương thấp nhất là 7.000.000 đ/tháng, ngoài ra còn tạo việc làm cho gần 100 lao động thời vụ.

                   

CCB Võ Hùng Chiến ở xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập thu nhập hàng tỷ đồng mỗi năm từ trồng bưởi da xanh, điều và cao su

Không chỉ sản xuất, kinh doanh giỏi, ông Chiến và gia đình luôn đi đầu trong các hoạt động và các phong trào do địa phương phát động. Hằng năm, gia đình ông cùng các nhà hảo tâm đã giúp đỡ trên 20 hộ khó khăn về kỹ thuật trồng, chăm sóc cây hồ tiêu, sầu riêng; chia sẻ kiến thức khoa học - kỹ thuật, kinh nghiệm sản xuất, hỗ trợ giống, vốn, vật tư… giúp các hộ vươn lên thoát nghèo. Ngoài tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện xã hội, gia đình ông còn đóng góp làm đường giao thông, tạo diện mạo mới cho vùng nông thôn như đã hiến 36.000 m2 đất làm đường liên xã, có chiều dài 2 km, đóng góp 107.000.000 đồng làm cống ngang đường, đầu tư 450.000.000 đồng làm hệ thống pin mặt trời áp mái để phục vụ thắp sáng cho 2 km đèn đường công cộng hằng đêm.

Trong phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” ở địa phương, hàng năm gia đình ông ủng hộ 100.000.000 đồng. Ông cũng ho vay vốn không lấy lãi hơn 40.000.000 đồng/năm đối với hộ nghèo, khó khăn không có điều kiện mua vật tư nông nghiệp và 5 hộ khó khăn về giống, kỹ thuật để phát triển sản xuất, kinh doanh. Trong phong trào “Nghĩa tình Cựu chiến binh”, ông đã ủng hộ xây tặng 9 căn nhà, với số tiền là 710.000.000 đồng.

Những việc làm ý nghĩa, thiết thực của ông đã và đang góp phần cùng chính quyền địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đưa phong trào thi đua yêu nước ngày càng thực chất, có sức lan tỏa trong cộng đồng.

Nguyễn Thái Đương