Đại hội thi đua Quyết thắng lực lượng vũ trang Quân khu 2
07/08/2019 - 15:32

TĐKT - Sáng 7/8, tại Phú Thọ, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 2 tổ chức Đại hội thi đua Quyết thắng lực lượng vũ trang (LLVT) Quân khu 2, giai đoạn 2014 - 2019. Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng (TĐKT) Bộ Quốc phòng dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Cùng dự có: Trung tướng Phùng Sĩ Tấn, Tư lệnh Quân khu 2; đại biểu lãnh đạo Quân khu 2, lãnh đạo các địa phương, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng LLVT nhân dân Quân khu 2.

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng TĐKT Bộ Quốc phòng phát biểu chỉ đạo Đại hội

Trong giai đoạn 2014 - 2019, công tác TĐKT của LLVT Quân khu 2 đã được triển khai toàn diện, đạt nhiều kết quả quan trọng; gắn kết chặt chẽ với phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động của các cấp, các ngành, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, khí thế thi đua sôi nổi, tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy cán bộ, chiến sĩ nỗ lực, phấn đấu hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

LLVT Quân khu 2 đã tích cực, chủ động nắm chắc tình hình, xử lý kịp thời các tình huống, không để bị động, bất ngờ; chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền các địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc; tổ chức huấn luyện, diễn tập khu vực phòng thủ, diễn tập chiến thuật các cấp đạt kết quả tốt, bảo đảm an toàn tuyệt đối; tích cực tham gia thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ, xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh, thế trận lòng dân vững chắc...

Cùng với đó, các mặt công tác hậu cần, tài chính, kỹ thuật luôn được cấp ủy, chỉ huy các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, bảo đảm đầy đủ, đáp ứng kịp thời yêu cầu nhiệm vụ; thực hiện tốt công tác đối ngoại quân sự, góp phần giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia, xây dựng mối đoàn kết hữu nghị với nước có chung đường biên giới.

Cán bộ, chiến sỹ LLVT Quân khu 2 luôn đoàn kết, thống nhất, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”.

Chất lượng tổng hợp, trình độ và khả năng SSCĐ được nâng lên, góp phần xây dựng LLVT Quân khu 2 vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, sẵn sàng nhận và hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao.

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa trao Cờ Thi đua của Chính phủ và Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Quyết thắng.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng TĐKT Bộ Quốc phòng đánh giá cao kết quả, thành tích xuất sắc của các tập thể cá nhân LLVT Quân khu 2 đã đạt được trong phong trào thi đua Quyết thắng và trong thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Để phong trào thi đua Quyết thắng LLVT Quân khu 2 tiếp tục được triển khai sâu rộng, mang lại hiệu quả thiết thực hơn nữa, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu, cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu 2 tiếp tục quán triệt sâu sắc Lời kêu gọi Thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, quan điểm của Đảng, chính sách của Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về công tác TĐKT và phong trào thi đua yêu nước; tổ chức và gắn kết chặt chẽ phong trào thi đua Quyết thắng với thực hiện có hiệu quả việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” và phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động ở địa phương; tiếp tục nhân rộng điển hình tiên tiến.

Cùng với đó, đổi mới hình thức, nội dung phong trào thi đua, bảo đảm tính thường xuyên, liên tục, bền vững, sâu rộng, có sức lan tỏa lớn; kết hợp chặt chẽ công tác thi đua với công tác khen thưởng và công tác cán bộ, chính sách…

Nhân dịp này, Bộ Tư lệnh Quân khu 2 đã trao thưởng tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổ chức thực hiện phong trào thi đua Quyết thắng, giai đoạn 2014 - 2019. Trong 5 năm qua, Quân khu 2 có 10 đơn vị được tặng Cờ thi đua của Chính phủ, 50 tập thể được tặng Cờ thi đua của Bộ Quốc phòng, 22 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quân và 114 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến.

Nguyệt Hà – Nguyễn Bằng