Dấu ấn thợ mỏ và tự vệ Công ty Than Mạo Khê - TKV
18/10/2023 - 11:20

BTĐKT - Công ty Than Mạo Khê – TKV đã có lịch sử gần 70 năm xây dựng và phát triển. Mạo Khê là nơi phát hiện và khai thác than đầu tiên ở nước ta. Mỏ Mạo Khê cũng là nơi các nhà lãnh đạo cách mạng tiền bối, như đồng chí Hoàng Quốc Việt, Nguyễn Văn Cừ, Nguyễn Đức Cảnh... về hoạt động. Đây cũng là nơi thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên vào ngày 23/2/1930, sau đó phát triển nhân rộng các tổ chức cơ sở đảng trên toàn khu mỏ Quảng Ninh. Thợ mỏ Mạo Khê luôn tự hào là lực lượng đã trực tiếp tham gia đánh chiếm mỏ than Mạo Khê và trở thành bộ phận quan trọng của lực lượng vũ trang Đệ tứ Chiến khu Đông Triều – Chiến khu Trần Hưng Đạo tham gia nổi dậy cướp chính quyền trong Cách mạng tháng Tám năm 1945.

Trước giờ vào ca

Những ngày đầu khôi phục sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp, mỏ than Mạo Khê gặp nhiều khó khăn, nhưng với tinh thần “Kỷ luật và Đồng tâm – Chúng ta nhất định thắng”, những người thợ mỏ đã lập nên nhiều kỳ tích. Mỏ Mạo Khê là đơn vị duy nhất được Đảng, Nhà nước giao và đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất, cung cấp than cho Nhà máy điện Yên Phụ, thắp sáng Thủ đô thời kỳ đầu giải phóng khỏi thực dân Pháp. 5 năm đầu sau ngày tiếp quản (1954 - 1959), sản lượng khai thác than chỉ đạt khoảng 280.000 tấn/năm, thì đến nay, trung bình sản lượng khai thác trên 2 triệu tấn/năm, tức là gấp gần 8 lần, thu nhập bình quân của người lao động đạt trên 16 triệu đồng/ tháng.   

Để nâng cao công suất mỏ, công ty tiếp tục mở rộng diện sản xuất. Năm 2022, vào dịp kỷ niệm 132 ngày sinh nhật Bác Hồ kính yêu, công ty đã khánh thành lò chợ đầu tiên và ra than của dự án khai thác hầm lò dưới mức -150, mở ra diện khai thác xuống sâu với tuổi thọ khai thác 50 năm, tạo công ăn việc làm, thu nhập cho người lao động, đảm bảo an sinh xã hội. Đây là yếu tố quan trọng quyết định đến sự phát triển bền vững của công ty trong thời gian tới.

Phân xưởng Khai thác 3 đón nhận phần thưởng của Công đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam về thành tích trong tháng Công nhân - 2023

Trải qua gần 70 năm khôi phục và phát triển, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, các thế hệ thợ mỏ Mạo Khê đã đạt được những thành tích đáng tự hào: Là nơi ghi dấu bước chân của hơn 2,3 vạn lượt thợ mỏ; đào trên 900 km đường lò; khai thác hơn 70 triệu tấn than. Công ty đã cùng các doanh nghiệp trong Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao là đảm bảo cung cấp than cho an ninh năng lượng quốc gia, góp phần vào sự phát triển của đất nước.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, thợ mỏ Mạo Khê đã thực hiện tốt lời kêu gọi của Bác Hồ “Tất cả vì miền Nam ruột thịt” và lời dạy của Người “Sản xuất than cũng như quân đội đánh giặc”. Những người thợ mỏ – người chiến sĩ đã thực hiện phương châm “Tay chòong, tay súng”, “Tay búa, tay súng”, vừa sản xuất, vừa chiến đấu. Trong những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước, mỏ Mạo Khê đã có hàng trăm công nhân nhập ngũ lên đường chiến đấu giải phóng dân tộc, góp phần vào chiến thắng lịch sử ngày 30/4/1975, giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc. Trong cuộc chiến đấu chống chiến tranh phá hoại bằng đường không của đế quốc Mỹ, lực lượng tự vệ mỏ đã tham gia chiến đấu 14 trận. Đặc biệt, trong trận chiến đấu ngày 16/11/1967, lực lượng tự vệ đã mưu trí, dũng cảm bắn rơi 1 máy bay của giặc Mỹ. Với những thành tích đặc biệt xuất sắc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, công ty vinh dự được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân”.

Lực lượng tự vệ nổ súng tiêu diệt mục tiêu ngay từ loạt đạn đầu trong Hội thi súng máy phòng không 12,7mm dân quân tự vệ năm 2023

Tiếp nối truyền thống vẻ vang, trong những năm qua, công ty luôn làm tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ. Lực lượng tự vệ công ty luôn được chăm lo xây dựng vững mạnh về mọi mặt, làm tốt công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; tham gia các hội thi, hội thao do cấp trên tổ chức luôn đạt kết quả cao. Lực lượng tự vệ công ty luôn là lực lượng nòng cốt, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng trong bảo vệ bảo vệ tài nguyên, khoáng sản, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn...

Lực lượng tự vệ công ty đoạt giải ba trong Hội thi súng máy phòng không 12,7mm dân quân tự vệ năm 2023

Cùng với chăm lo sản xuất, kinh doanh, công ty luôn làm tốt công tác chính sách hậu phương quân đội, làm tốt công tác an sinh xã hội, “đền ơn, đáp nghĩa”... Công ty nhận phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng, đóng góp hàng chục tỷ đồng tham gia xây dựng nông thôn mới, các quỹ tình nghĩa, hoạt động nhân đạo, từ thiện...

Cán bộ, công nhân viên và lực lượng tự vệ công ty luôn tự hào và tiếp nối truyền thống của ngành Than, truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh và của tỉnh Quảng Ninh. Phong trào thi đua Quyết thắng của lực lượng tự vệ công ty gắn kết chặt chẽ với phong trào thi đua yêu nước của địa phương và các cuộc vận động của các cấp, các ngành, được phát triển mạnh mẽ cả bề rộng và chiều sâu, trở thành động lực tinh thần của mỗi người lao động và cán bộ, chiến sĩ. Từ phong trào thi đua đó, Phân xưởng Đào lò đá số 5 được phong tặng danh hiệu cao quý “Anh hùng Lao động”. Toàn ngành Than có 20 cá nhân được phong tặng danh hiệu “Anh hùng Lao động”, thì công ty đã có ba đồng chí là Nguyễn Văn Vỡi, Lều Vũ Điều và Nguyễn Văn Tía được trao tặng danh hiệu cao quý này. Công ty Than Mạo Khê – TKV thực sự là điểm sáng văn hóa trên địa bàn thị xã Đông Triều. Người thợ mỏ Mạo Khê mang tinh thần thép “Người thợ mỏ – người chiến sĩ”, luôn đoàn kết, kiên trung, tràn  đầy tình đồng đội, tình yêu Tổ quốc.

Cán bộ, công nhân viên và lực lượng tự vệ công ty tự hào về truyền thống vẻ vang, càng vững tin tiền đồ, tương lai tươi sáng: Nhất định tỉnh Quảng Ninh và đất nước Việt Nam sẽ hiện thực hóa khát vọng phát triển như Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đã đề ra./.

Anh Huỳnh