Đấu tranh không khoan nhượng đối với tội phạm ma túy
09/03/2017 - 11:12
TĐKT - Sáng 9/3, tại Hà Nội, Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an) đã tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy (12/3/1997 – 12/3/2017) và đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất do Chủ tịch nước trao tặng cho Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy. Tới dự có: Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an.

Trước diễn biến phức tạp của tệ nạn ma túy ở trong nước và quốc tế, để chủ động phòng ngừa và đấu tranh có hiệu quả với loại tội phạm này, ngày 12/3/1997, Bộ trưởng Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an) đã ký Quyết định thành lập Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm ma tuý, nay là Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma tuý. Trải qua 20 năm phấn đấu và trưởng thành, được Đảng, Nhà nước và lãnh đạo Bộ Công an quan tâm chăm lo, cùng với sự giúp đỡ phối hợp của các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị xã hội, sự động viên ủng hộ nhiệt tình của các tầng lớp nhân dân, lực lượng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma tuý đã không ngừng lớn mạnh và trưởng thành về mọi mặt, toàn lực lượng đã nỗ lực vượt bậc, thực hiện nghiêm túc lời tuyên thệ vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, hi sinh, đấu tranh không khoan nhượng với tội phạm ma túy, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, nâng cao được vị thế của lực lượng Cảnh sát Việt Nam trên trường quốc tế.

Active Image

Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an trao Huân chương Chiến công hạng Nhất cho Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy

Từ khi thành lập tới nay, lực lượng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy đã phát hiện, triệt phá trên 172.000 chuyên án, bắt giữ trên 283.000 đối tượng phạm tội về ma túy, thu giữ hơn 3.179 kg heroin, hơn 4.558 kg thuốc phiện, 30.000 kg cần sa khô, 4.105 kg cần sa tươi, gần 10 tấn nhựa cần sa, 87 kg cocain, hơn 1 triệu viên thuốc tân dược gây nghiện, 1.044 kg và gần 1,7 triệu viên ma túy tổng hợp, cùng nhiều loại vũ khí và tài sản trị giá hàng nghìn tỷ đồng nộp ngân sách Nhà nước. 

Cũng trong 20 năm qua,  lực lượng Cảnh sát Điều tra tội phạm ma túy đã triệt xóa và vô hiệu hóa 7.872 điểm và tụ điểm mua bán và tổ chức sử dụng ma túy phức tạp; trong đó có nhiều tụ điểm phức tạp kéo dài nhiều năm gây nhức nhối trong xã hội, đem lại lòng tin của nhân dân đối với lực lượng Công an nhân dân.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đánh giá cao những chiến công to lớn mà lực lượng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy đã giành được; nhấn mạnh cuộc đấu tranh phòng, chống ma tuý còn cam go, phức tạp đòi hỏi mỗi cán bộ, chiến sĩ phải nỗ lực hơn nữa, khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân tin cậy giao phó. Để làm được điều này, lực lượng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy cần tiếp tục tập trung làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, nhất là Chỉ thị số 21 của Bộ Chính trị (khóa X) về tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới; chủ động phối hợp với Bộ đội Biên phòng, Hải quan và Cảnh sát biển... xây dựng kế hoạch đấu tranh, tăng cường phối hợp chặt chẽ, nâng cao hiệu quả điều tra, khám phá các vụ án sản xuất, buôn bán, vận chuyển trái phép chất ma túy; tiếp tục tăng cường hợp tác với các nước, các tổ chức quốc tế trong phòng, chống ma túy, đặc biệt với các nước có chung đường biên giới, các nước trong khu vực nhằm kiểm soát, ngăn chặn có hiệu quả tội phạm và tệ nạn ma túy...

Nguyệt Hà