Đèn năng lượng mặt trời thắp sáng những miền quê
22/12/2022 - 10:29

TĐKT - Những ngày cuối năm, người dân thôn Bằng Thung, xã Đồng Thịnh, huyện Yên Lập (tỉnh Phú Thọ) rất vui mừng vì đã được ngành Điện lắp đặt hệ thống đèn năng lượng mặt trời thắp sáng những con đường. Đây là một trong những hoạt động ý nghĩa trong chương trình Tri ân khách hàng của PC Phú Thọ được triển khai trong tháng 12/2022.

Đường thôn Bằng Thung rực rỡ ánh đèn được lấy từ năng lượng mặt trời

Việc thắp sáng những con đường làng không chỉ mang lại niềm vui cho người dân địa phương, mà còn có ý nghĩa không nhỏ trong việc kết nối cộng đồng. Xuất phát từ nhu cầu thực tế tại một số vùng sâu, vùng xa, khi màn đêm buông xuống gây khó khăn cho việc đi lại và những nỗi lo về an ninh trật tự, tai nạn giao thông có thể xảy ra bất cứ lúc nào đối với người dân; đặc biệt, là sự tác động trực tiếp đến sinh hoạt, đi lại của người già, trẻ em. Với tinh thần vì một cộng đồng phát triển, thắp lên những ánh sáng ước mơ, Điện lực Cẩm Khê (PC Phú Thọ) đã lắp đặt 30 bộ bóng đèn năng lượng mặt trời, với trên 2 km đường làng được thắp sáng trên địa bàn huyện Yên Lập.

Công nhân Điện lực Cẩm Khê lắp đèn năng lượng mặt trời cho khu dân cư

Chia sẻ với chúng tôi, ông Trần Trung Dũng - Phó Chủ tịch UBND xã Đồng Thịnh cho biết: "Khi nhận được tin Điện lực Cẩm Khê sẽ triển khai chương trình “thắp sáng làng quê” bằng đèn năng lượng mặt trời trên địa bàn xã, cá nhân tôi cũng như các lãnh đạo xã rất ủng hộ chương trình của EVNNPC. Chương trình “thắp sáng làng quê” bằng đèn năng lượng mặt trời, không chỉ mang ý nghĩa thắp sáng những con đường, mà nó còn mang lại giá trị nhân văn rất lớn cho bà con địa phương chúng tôi. Với một xã vùng núi như chúng tôi, lại sớm được tiếp cận một nguồn năng lượng xanh, nguồn năng lượng bắt nguồn từ sự sẻ chia…"

Khánh thành và bàn giao công trình "Thắp sáng làng quê" tại xã Đồng Thịnh, huyện Yên Lập

Tiếp câu chuyện với chúng tôi, ông Phùng Văn Định - Trưởng khu dân cư thôn Bằng Thung, xã Đồng Thịnh chia sẻ: "Với cá nhân tôi cũng từng tham gia công tác xã hội, được đi nhiều nơi trên địa bàn huyện, tỉnh, tôi chưa nhìn thấy địa phương nào trong huyện được lắp đặt đèn chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời như khu dân cư của tôi, thực sự tôi rất xúc động, không dám nghĩ tới… Cảm ơn ngành điện đã có những chính sách an sinh xã hội rất phù hợp cho những địa phương nghèo như chúng tôi".

Ông Trần Hữu Phúc - Cựu chiến binh ở thôn Bằng Thung tự hào: “Tôi và anh em hội viên cũng như bà con rất phấn khởi khi thấy đường điện chiếu sáng "đi" đến đâu là mang theo niềm vui cho bà con đến đó. Hằng đêm, đèn điện được bật sáng, soi tỏ lối đi sạch sẽ hai bên đường, nên ai nấy đều phấn khởi, ý thức hơn về việc giữ gìn môi trường văn hóa chung. Tôi rất mong ngành Điện sẽ có nhiều công trình như vậy để bà con chúng tôi được tiếp cận những ánh sáng văn minh…”

Khi màn đêm buông xuống, con đường làng quê lại rực sáng ánh đèn. Bà con nơi đây không còn phải soi đèn pin mỗi khi có việc qua nhà hàng xóm lúc trời tối, cũng không phải thấp thỏm lo âu khi con cháu họ đi học về muộn, vấp phải những ổ gà như trước nữa. Ánh sáng vì một xã hội văn minh, ánh sáng của sự sẻ chia đã đem lại sự tiện lợi cho sinh hoạt của người dân và góp phần kết nối, thắt chặt mối quan hệ tình làng nghĩa xóm.

Thanh Bình - Minh Tuấn

Điện lực Cẩm Khê - PC Phú Thọ