Doanh nhân Nguyễn Xuân Thành: Muốn thành công trong kinh doanh phải có "tâm" và "tầm"
28/03/2022 - 10:00

TĐKT - Bắt tay vào kinh doanh với hai bàn tay trắng, quyết tâm khởi nghiệp bằng sức trẻ và niềm đam mê, doanh nhân Nguyễn Xuân Thành, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn kinh tế Xuân Thành (tỉnh Ninh Bình) từng bước thành công và đứng vững trên thương trường. Trải qua hơn 40 năm xây dựng và phát triển, doanh nghiệp do ông sáng lập đã trở thành một tập đoàn lớn mạnh, nằm trong tốp doanh nghiệp tư nhân hàng đầu Việt Nam.

Ông Nguyễn Xuân Thành, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn kinh tế Xuân Thành

Vốn là người Ninh Bình, sau bao năm bôn ba thời trai trẻ, doanh nhân Xuân Thành quyết định trở về lập nghiệp trên chính mảnh đất quê hương. Tiền thân của Tập đoàn Xuân Thành là Tổ hợp xây dựng Bình Minh thành lập năm 1976. Đến năm 1992, tỉnh Ninh Bình được tái lập cũng là thời điểm đánh dấu một bước ngoặt mới trong quá trình phát triển của Tập đoàn khi Tổ hợp được nâng cấp thành Xí nghiệp xây dựng và cung ứng vật liệu Xuân Thành. Trong những năm đầu của thế kỷ XXI, Xí nghiệp tiếp tục phát triển, mở rộng sản xuất, kinh doanh theo hướng đa ngành, đa lĩnh vực và chính thức được thành lập với tên gọi Tập đoàn kinh tế Xuân Thành từ tháng 7 năm 2009.

Khi mới thành lập, đây chỉ là một doanh nghiệp nhỏ bé về quy mô, thiết bị máy móc cũng như phương tiện thi công còn ít, lạc hậu, lực lượng lao động chưa nhiều, đời sống cán bộ, công nhân gặp rất nhiều khó khăn, doanh thu của doanh nghiệp thấp. Dưới sự chèo lái của “vị thuyền trưởng” tài ba Nguyễn Xuân Thành, đến nay, doanh nghiệp đã phát triển thành Tập đoàn lớn mạnh với 30 công ty thành viên hoạt động đa ngành nghề, đa lĩnh vực trên nhiều địa bàn, tạo việc làm cho trên 15.000 lao động trực tiếp và hàng chục nghìn lao động gián tiếp.

Các công trình mà Tập đoàn thi công trong những năm gần đây trên địa bàn tỉnh đã góp phần thay đổi diện mạo Ninh Bình. Tiêu biểu là công trình Nhà thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh, bệnh viện Đa khoa tỉnh với 700 giường bệnh, nhà máy xử lý chất thải rắn tỉnh Ninh Bình, bệnh viện Sản - Nhi tỉnh với 900 giường bệnh, công trình đê tả sông Hoàng Long, trụ sở liên cơ quan Tỉnh ủy, đê hữu Đáy Ninh Bình, xây dựng cơ sở hạ tầng bờ Tây sông Vân, đường cứu hộ, cứu nạn, phát triển kinh tế và đảm bảo quốc phòng - an ninh vùng biển Bình Sơn - Lai Thành (ĐT 480), dự án chống ngập úng thành phố Ninh Bình và huyện Hoa Lư…

Đến nay, tổng tài sản của Tập đoàn đạt hơn 30.000 tỷ đồng, tổng doanh thu trung bình mỗi năm đạt trên 2.800 tỷ đồng, nộp ngân sách Nhà nước trên 140 tỷ đồng, thu nhập bình quân của người lao động đạt trên 9 triệu đồng/tháng.

Tập đoàn đã mạnh dạn mở rộng một số ngành nghề kinh doanh như: Đầu tư sản xuất xi măng, sản xuất điện năng, kinh doanh bảo hiểm, taxi... đạt hiệu quả thiết thực. Với định hướng phát triển trở thành Tập đoàn mang tầm vóc quốc tế, những năm gần đây Tập đoàn đã mở rộng đầu tư ra nước ngoài.

Không chỉ đẩy mạnh phát triển kinh tế, xây dựng quê hương, doanh nhân Nguyễn Xuân Thành còn luôn muốn được đóng góp công sức của mình cho các hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội. Hằng năm, Tập đoàn của ông đều dành hàng trăm tỷ đồng cho các hoạt động này.

Ông tâm niệm: “Muốn thành công trong kinh doanh phải có "tâm" và "tầm". "Tâm" để có trách nhiệm với những dự án, công trình của mình; để biết khát vọng làm nên những dự án mang tính xã hội cao; để không chỉ mang lại lợi nhuận cho mình mà biết đưa đồng tiền ấy quay trở lại nâng cao đời sống cho người lao động, làm công tác từ thiện nhân đạo, an sinh xã hội. "Tầm" là biết đón trước thời cơ, nắm vững cơ hội, dám dấn thân vào những việc mới, việc khó và không ngừng đổi mới, mở rộng, xác định hướng phát triển bền vững, lâu dài cho một tập đoàn kinh tế đa ngành nghề.”

Mặc dù tuổi đã ngoài 60, lại bận rộn nhiều công việc song với mong muốn truyền lửa đam mê và giúp đỡ những thế hệ doanh nhân tiếp theo, doanh nhân Nguyễn Xuân Thành vẫn nhận lời làm Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Ninh Bình. Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh dưới sự dẫn dắt của ông đã thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm, là cầu nối đại diện cho tiếng nói, lợi ích chính đáng hợp pháp của hội viên, được Đảng ủy khối doanh nghiệp đánh giá cao.

“Từ chính cuộc đời tôi, tôi nghĩ không có điều gì là không thể nếu bạn có ước mơ, có nghị lực và niềm đam mê. Hãy sống và làm việc như ngày mai là ngày cuối cùng để sau đó không có gì hối tiếc. Hãy đi trên chính đôi chân bạn dù cho có sỏi đá, có chông gai, thậm chí chảy máu thì mới thấy được giá trị của đích đến. Tôi tin nếu những bạn trẻ hiểu và làm được những điều này thì sẽ thành công.” - Doanh nhân Nguyễn Xuân Thành chia sẻ.

Phương Thanh