Giao lưu điển hình tiên tiến "Sáng mãi phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ"
15/08/2019 - 09:04

TĐKT - Tối 14/8, tại Hội trường Bộ Quốc phòng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức chương trình giao lưu "Sáng mãi phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ" nhân dịp sơ kết 5 năm toàn quân thực hiện Cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ" (giai đoạn 2014 - 2019). Chương trình được phát sóng trực tiếp trên Kênh Truyền hình Quốc phòng Việt Nam. Tới dự, có: Đại tướng Lương Cường Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

Giao lưu với các điển hình tiên tiến tiêu biểu

Trải qua 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Quân đội nhân dân Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân lập nên những kỳ tích "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, được nhân dân tôn vinh với danh hiệu cao quý “Bộ đội Cụ Hồ”. Theo đó, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” là một hệ thống chuẩn mực, giá trị nhân cách của người quân nhân cách mạng, trở thành một biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng.

Để tiếp tục lan tỏa nét đẹp của hình ảnh "Bộ đội Cụ Hồ", ngày 26/12/2013, Thường vụ Quân ủy Trung ương đã ra Chỉ thị 788 về việc phát động Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Đây là sự cụ thể hóa việc thực hiện Chỉ thị số 03 ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị khóa XI; Chỉ thị số 05 ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", phù hợp với đặc điểm, tình hình, chức năng, nhiệm vụ của Quân đội ta trong tình hình mới. Những kết quả, thành tích toàn quân thực hiện Cuộc vận động trong 5 năm qua có ý nghĩa hết sức thiết thực để kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trong chương trình, khán giả đã được giao lưu với những tấm gương điển hình tiên tiến trong thực hiện Cuộc vận động. Tiêu biểu trong số đó là Thiếu tá Trần Văn Phương, Phó thuyền trưởng Tàu ngầm 184 Hải Phòng, Lữ đoàn 189, Quân chủng Hải quân và Thiếu tá Nguyễn Dự Long, Đội trưởng Đội tiêu binh danh dự, Đoàn 275, Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, tuy còn trẻ tuổi, nhưng đều là những cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình huấn luyện, thực hiện nhiệm vụ những năm qua, góp phần không nhỏ vào việc xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Trung tá Nguyễn Quốc Trung, Trung đoàn trưởng Trung đoàn Bộ binh 141, Sư đoàn 312, Quân đoàn 1 đã lãnh đạo Trung đoàn 141 nhiều năm liền được Bộ Quốc phòng tặng cờ "Đơn vị huấn luyện giỏi", trở thành một tập thể tiêu biểu trong học tập, thi đua xứng danh Bộ đội Cụ Hồ, đặc biệt là ở nội dung thực hành dân chủ, kỷ luật tự giác, nghiêm minh. Trung tá, Tiến sĩ Hồ Hữu Thọ, Trưởng phòng Công nghệ Gien và Di truyền Tế bào, Viện Nghiên cứu Y Dược học Quân sự, Học viện Quân y, là tác giả công trình khoa học đầu tiên của ngành Quân y Việt Nam được cấp bằng sáng chế của Cục Thương hiệu và Bản quyền Hoa Kỳ, cho công nghệ phát hiện đột biến gien có độ chính xác vượt trội, một bước quan trọng trong việc chẩn đoán sớm, định hướng chiến lược để điều trị nhiều bệnh lý ung thư và di truyền tại Việt Nam. Thiếu tá Đinh Hoàng Long, Đội trưởng Đội Bay 2, Công ty trực thăng miền Nam, Binh đoàn 18 tại sân bay Vũng Tàu, đã có 6000 giờ bay tích lũy, trong đó có 200 giờ bay cứu hộ cứu nạn. Đáng chú ý, anh đã trực tiếp bay cấp cứu nhiều chuyến đưa bệnh nhân từ quần đảo Trường Sa về đất liền.

Trong chương trình, khán giả cũng được xem các phóng sự cảm động ghi lại những hình ảnh rất đời thường về cuộc sống, sinh hoạt, làm việc của các sĩ quan, bác sĩ trong lực lượng Gìn giữ hòa bình Việt Nam. Dù làm nhiệm vụ xa nhà, nhưng chức năng đội quân lao động sản xuất vẫn được các sĩ quan Việt Nam nỗ lực phát huy. Qua quá trình công tác, họ nhận được sự trân trọng, yêu quý của người dân nước sở tại dành cho "bộ đội Cụ Hồ". Cùng với đó là những hình ảnh chân thực về sự hy sinh thầm lặng của bộ đội đặc công nước trong huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu.

Các đại biểu cũng chia sẻ nhiều kinh nghiệm và mô hình tiêu biểu trong thực hiện Cuộc vận động: Kinh nghiệm làm công tác dân vận hiệu quả với đồng bào Khmer của Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Trà Vinh; mô hình "Bữa sáng cho em" ở Đồn Biên phòng Lóng Sập, Mộc Châu, Sơn La...

Với phương châm "chủ động, quyết liệt, tích cực", cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ" đã được cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị cụ thể hóa theo hướng thiết thực, sát đặc điểm, tình hình nhiệm vụ của từng đơn vị. Cuộc vận động đã trở thành việc làm tự giác, thường xuyên của mọi cán bộ, Đảng viên và quần chúng. Đây là tiền đề, cơ sở để các cơ quan, đơn vị tiếp tục học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh, đạt nhiều thành tích cao trong phong trào thi đua quyết thắng và thi đua ái quốc.

Phương Thanh