Giữ lửa truyền thống của người cảnh sát hình sự Thủ đô
30/09/2021 - 15:42

TĐKT - Tự hào vì được tôi luyện và trưởng thành trong một đơn vị anh hùng, có truyền thống vẻ vang, hơn 15 năm qua, Trung tá Lê Minh Hải (Đội trưởng Đội phòng ngừa, đấu tranh và hướng dẫn điều tra trọng án, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an TP Hà Nội) không ngừng phấn đấu, phát huy trí tuệ, lòng dũng cảm trong các cuộc đấu tranh, khám phá những vụ trọng án, vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn TP Hà Nội. Qua đó, tạo nên tấm lá chắn thép, góp phần giữ vững bình yên cho vùng đất Thủ đô ngàn năm văn hiến.

Khẳng định bản lĩnh con người xứ Thanh

Vốn sinh ra trong một gia đình có bố mẹ đều là công nhân ở xứ Thanh, sợi dây nhân duyên duy nhất đưa chàng thanh niên trẻ tuổi Lê Minh Hải đến và gắn bó với ngành Công an chính là mong ước từ thuở bé – được khoác trên mình bộ sắc phục màu xanh lá oai phong.

Để đạt được ước mơ đó, Hải đã không ngừng học tập và rèn luyện, luôn là một học trò xuất sắc. Từ một học sinh chuyên ban A, trường THPT Đào Duy Từ (tỉnh Thanh Hóa), Hải thi đỗ Đại học Cảnh sát nhân dân; sau đó vinh dự trở thành một trong những du học sinh Việt Nam tiêu biểu, được lựa chọn đi đào tạo chuyên ngành Cảnh sát điều tra tại Học viện Cảnh sát Volgagrad, Bộ Nội vụ Liên bang Nga.

Trung tá Lê Minh Hải, Đội trưởng Đội phòng ngừa, đấu tranh và hướng dẫn điều tra trọng án, Công an TP Hà Nội

Sau 5 năm học tập, rèn luyện, tiếp cận tri thức ở nước bạn, năm 2007, Hải trở về nước và được phân công nhận nhiệm vụ ở Đội phòng ngừa, đấu tranh và hướng dẫn điều tra trọng án, Công an TP Hà Nội.

Nhớ lại những ngày mới đầu quân về mái nhà số 7 Thiền Quang, Trung tá Lê Minh Hải xúc động: Là dân ngoại tỉnh, lại trẻ tuổi, nhưng được làm việc tại một đơn vị trọng yếu, có truyền thống anh hùng trên địa bàn Thủ đô, trái tim của cả nước, đó là niềm vinh dự to lớn, là mơ ước không chỉ của riêng cá nhân tôi mà còn là mong muốn của không ít bạn bè cùng trang lứa. Được làm việc đúng với chuyên ngành đào tạo, đặc biệt, được những tên tuổi nức tiếng trong ngành phá án Thủ đô cầm tay, chỉ việc, tôi như con chim nhỏ được chắp thêm đôi cánh khỏe mạnh, được truyền thêm ngọn lửa đam mê và nhiệt huyết với nghề.

Từ một chiến sĩ, Lê Minh Hải nhanh chóng trưởng thành, lần lượt được bổ nhiệm là Phó Đội trưởng rồi Đội trưởng Đội phòng ngừa, đấu tranh và hướng dẫn điều tra trọng án, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an TP Hà Nội. Bản lĩnh và mưu trí của người cảnh sát trẻ xứ Thanh ấy lần lượt ghi dấu ấn ở hầu hết các vụ trọng án diễn ra trên địa bàn TP Hà Nội. Chỉ tính riêng khoảng thời gian từ năm 2015 đến nay, Trung tá Lê Minh Hải đã trực tiếp chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ Đội điều tra trọng án phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an thành phố, công an quận, huyện điều tra 462 vụ án hình sự, trong đó có 21 vụ án giết người, cướp tài sản; 152 vụ án giết người.

Đặc biệt, anh trực tiếp tham gia chỉ đạo điều tra khám phá thành công nhiều vụ án đặc biệt nghiêm trọng được dư luận và báo chí quan tâm như: Vụ án lái xe taxi bị sát hại, xảy ra ngày 29/01/2019 trước cổng số 2 sân vận động Mỹ Đình, Nam Từ Liêm; vụ án đối tượng sử dụng dao đâm chết người xảy ra ngày 15/5/2019 tại khu vực vệ đê sông Hồng thuộc địa phận thôn 2, xã Thạch Đà, Mê Linh, Hà Nội và tiếp tục gây ra 3 vụ trọng án giết người, cướp tài sản tại địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc; hay vụ giết người, cướp tài sản, có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, gây hoang mang, bức xúc trong quần chúng nhân dân, xảy ra ngày 23/10/2020 tại Nguyễn Trãi, Thường Tín…

Đại tá Nguyễn Bình, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội nhận định: Trung tá Lê Minh Hải là một cán bộ được đào tạo bài bản, có chuyên môn cao, có bản lĩnh, nhiệt tình và trách nhiệm với công việc. Các vụ trọng án xảy ra trên địa bàn, Hải và Đội điều tra trọng án luôn là lực lượng chủ công, phối kết hợp tốt với các đơn vị, lực lượng ở các địa bàn quận, huyện, thị xã... khám phá và bắt giữ nhanh hung thủ đạt tỷ lệ 100%, tạo niềm tin cho nhân dân và giữ bình yên cho Thủ đô.

Trung tá Lê Minh Hải luôn phát huy sức mạnh đoàn kết của tập thể cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ của đơn vị

Quá trình công tác, anh Hải luôn thực hiện tốt công tác nắm tình hình địa bàn, tình hình tội phạm, qua đó đã tham mưu Công an thành phố, UBND thành phố ban hành nhiều Chương trình, Kế hoạch quan trọng về công tác phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm gây án đặc biệt nghiêm trọng, trọng án trên địa bàn thành phố nói chung và phòng ngừa trọng án, tội phạm sử dụng công nghệ cao nói riêng... góp phần làm giảm phạm pháp hình sự, không để xảy ra các vụ án đặc biệt nghiêm trọng gây ảnh hưởng xấu trong dư luận.

Trong điều tra tố tụng, giải quyết đơn thư, Trung tá Hải đã thực hiện nghiêm chỉnh quy trình điều tra theo tố tụng hình sự, không để lọt tội phạm, không để oan sai. Trong thời gian từ năm 2015 đến nay, anh đã cùng tập thể cán bộ, chiến sĩ trong Đội đăng ký và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu công tác năm, cụ thể: Đã xác lập và kết thúc 17 vụ án điểm/31 bị can; xác lập và khám phá 27 chuyên án; bắt và vận động đầu thú 69 đối tượng truy nã; xác lập mới 93 hồ sơ hiềm nghi; bổ sung, quản lý, sử dụng 56 đặc tình, 57 cơ sở bí mật; triệt phá 45 ổ nhóm/245 đối tượng.

Với thành tích đã đạt được, liên tục từ năm 2015 đến nay, tập thể Đội phòng ngừa đấu tranh và hướng dẫn điều tra trọng án đều đạt danh hiệu Đơn vị Quyết thắng, được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì, Huân chương Chiến công hạng Ba cùng nhiều Bằng khen, Thư khen của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an và UBND TP Hà Nội.

Thắp sáng ngọn “lửa nghề”

Hơn 15 năm gắn bó với nghề, những chuyến công tác đột xuất, làm việc bất kể ngày đêm, rồi chuyện “ăn bờ, ngủ bụi” đã trở thành “món ăn” không thể thiếu với Trung tá Lê Minh Hải và các đồng đội ở ngôi nhà số 7 Thiền Quang. Những nguy hiểm luôn cận kề và không ít cám dỗ về vật chất và tinh thần, nhưng anh và đồng đội của mình đã cùng nhau đoàn kết, đồng cam cộng khổ, đánh biết bao nhiêu trọng án thành công.

Đặc biệt, bằng lối sống đoàn kết, tác phong, đạo đức nghề nghiệp của mình, Hải đã truyền “lửa nghề” tới nhiều cán bộ, chiến sĩ đồng nghiệp, góp phần “giữ lửa” truyền thống của ngành điều tra trọng án Thủ đô – lực lượng chủ công trong gìn giữ trật tự xã hội và đem lại sự bình yên của nhân dân.

Gần 10 năm là đồng nghiệp, với Thiếu tá Nguyễn Tuấn Anh, điều tra viên Đội Trọng án, Trung tá Hải không chỉ là người thầy, người chỉ huy gương mẫu mà còn là “linh hồn” của cả Đội. “Lính trọng án không có khái niệm ngày thường hay ngày lễ, càng không có khái niệm làm ngày hay làm đêm, làm trong giờ hay làm ngoài giờ, nhưng anh Hải luôn gương mẫu, đi đầu nhận nhiệm vụ. Chưa có trọng án nào vắng mặt anh. Chỉ cần nhìn thấy anh là cả Đội chúng tôi thấy tự tin làm án xuyên đêm.” – Thiếu tá Nguyễn Tuấn Anh chia sẻ.

Trung tá Lê Minh Hải đang hướng dẫn nghiệp vụ cho đồng nghiệp trẻ

Kể lại lần làm vụ án lái xe taxi bị sát hại tại quảng trường sân vận động Mỹ Đình vào tối ngày 24 tháng Chạp Tết Kỷ Hợi (29/1/2019), Thiếu tá Tuấn Anh còn nhớ như in: Đó là một vụ án nghiêm trọng, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân và được dư luận rất quan tâm. Án xảy ra tại khu vực quảng trường rất rộng, đúng vào thời điểm giáp Tết Nguyên đán, khi người dân Thủ đô đều tất bật chuẩn bị Tết nhất nên không có nhiều người chú ý đến hành vi phạm tội của đối tượng. Do đó, vụ án không có nhân chứng hiện trường, các manh mối thì mờ nhạt. Các trinh sát đã gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình thu thập thông tin, xác định được hướng tẩu thoát của đối tượng...

Trong khi nhà nhà, người người chuẩn bị vui Tết, đón xuân, thì Trung tá Lê Minh Hải và Đội trọng án lên đường làm nhiệm vụ. Kết quả, sau 5 ngày “trắng đêm phá án”, bằng các biện pháp nghiệp vụ và sự nỗ lực không ngừng của các trinh sát, vụ án đã được khám phá thành công vào tối ngày 29 Tết. Hung thủ Nguyễn Cảnh An (20 tuổi, trú tại xã Tràng Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An) đã bị lực lượng Công an TP Hà Nội bắt gọn tại Hòa Bình. Tại đây, y đã thừa nhận là thủ phạm sát hại người tài xế taxi để cướp tài sản. Vụ án được khám phá đã làm nức lòng người dân Thủ đô và cả nước trước thềm đón xuân Kỷ Hợi. Đặc biệt, Trung tá Hải lòng nhẹ nhõm, vui một niềm vui giản dị “Đã trả được “món nợ” niềm tin cho nhân dân, giúp ổn định dư luận xã hội; trả lại cho đồng đội và gia đình của họ một cái Tết sum vầy”.

Hơn 1 thập kỷ gắn bó với nghề “đánh trọng án” ở Thủ đô, Trung tá Lê Minh Hải nhiều năm liền đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”, được tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý: Chiến sĩ thi đua toàn lực lượng Công an nhân dân (năm 2014, 2017); Huân chương Chiến công hạng Ba (năm 2015); Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (năm 2016); 6 Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an; 5 Bằng khen của Chủ tịch UBND và Đảng bộ TP Hà Nội, 12 Giấy khen của Giám đốc Công an thành phố; 3 lần được tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt”.

Năm 2021, Trung tá Lê Minh Hải vinh dự được đề nghị tặng danh hiệu Công dân Thủ đô ưu tú. Nhưng anh cho rằng, phần thưởng lớn nhất với anh đó chính là tình cảm tin yêu của đồng đội và chính quyền, nhân dân Thủ đô. Động lực chính để anh tiếp tục lựa chọn dấn thân với nghề chính là sự bình yên của Thủ đô anh hùng, là cơ hội được tiếp tục cùng các thế hệ viết tiếp những trang sử vàng truyền thống đáng tự hào của ngành cảnh sát hình sự Thủ đô./.

Mai Thảo