Học viện Quân y đón nhận Huân chương Lao động của Nhà nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào
11/11/2021 - 21:09

TĐKT - Ngày 11/11, tại Hà Nội, Học viện Quân y tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Lao động của Nhà nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào tặng các tập thể, cá nhân của Học viện Quân y, Bộ Quốc phòng Việt Nam.

Dự buổi lễ có Thượng tướng Vũ Hải Sản, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào tại Việt Nam Sengphet Houngboungnuang; Trung tướng, GS. TS Đỗ Quyết, Giám đốc Học viện Quân y; Thiếu tướng, PGS. TS Nguyễn Viết Lượng, Chính ủy Học viện Quân y; đại diện các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng, các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện Quân y Việt Nam và Học viện Quân y Lào.

Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào tại Việt Nam Sengphet Houngboungnuang trao Huân chương Lao động hạng Nhì tặng Học viện Quân y.

Trong hơn 65 năm qua, cùng với việc đào tạo cán bộ quân y cho Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam, Học viện Quân y đã và đang hoàn thành tốt nhiệm vụ đào tạo đội ngũ cán bộ quân y cho Quân đội nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, giúp Bạn thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe của bộ đội và nhân dân; góp phần xây dựng QĐND Lào vững mạnh, củng cố, tăng cường và phát triển mối quan hệ keo sơn, gắn bó giữa Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân hai nước Việt Nam - Lào.

Đến nay, Học viện Quân y đã đào tạo giúp nước bạn Lào 602 học viên trung cấp dược, đại học dược, trung cấp y, học viên chuyên tu và tập huấn, bác sĩ, bác sĩ chuyên khoa cấp 1, 2, cao học, nghiên cứu sinh... Hiện nay, có 60 học viên Lào đang học tập tại Học viện Quân y bao gồm: 55 học viên đại học và 5 học viên cao học.

Hàng năm, Học viện Quân y đã tiếp nhận nhiều cán bộ quân y Lào sang học tập về kỹ thuật, tập huấn ngắn hạn. Các lớp tập huấn thường kéo dài khoảng 2 - 3 tháng, tập trung vào việc bổ sung những kiến thức, kỹ thuật mới cho đội ngũ y, bác sĩ của nước Bạn, với các chuyên ngành như: Quản lý học viên, công tác khảo thí, kỹ thuật ghép thận, giải phẫu… Bên cạnh đó, Học viện Quân y đã cử cán bộ sang Học viện Quân y và Bệnh viện Quân y 103 Lào để trực tiếp giảng dạy, hướng dẫn thực hành các kỹ thuật mới; giúp lực lượng quân y nước Bạn giải quyết những khó khăn trong đào tạo và khám chữa bệnh.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào tại Việt Nam Sẻng Phết-Hung Bun Nhuông đã trao Huân chương Lao động hạng Nhì tặng Học viện Quân y và Bệnh viện Quân y 103, Bệnh viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác và 2 cá nhân là Trung tướng Đỗ Quyết, Giám đốc Học viện và Thiếu tướng Nguyễn Viết Lượng, Chính ủy Học viện; trao Huân chương Lao động hạng Ba tặng 6 tập thể và 10 cá nhân thuộc Học viện Quân y.

Phương Thanh – Nguyên Hải