Khoa Gây mê hồi sức - Bệnh viện Mắt Trung ương: Nỗ lực nâng cao chất lượng chuyên môn, đáp ứng tốt nhu cầu của người bệnh
22/02/2019 - 16:10

TĐKT - Khoa Gây mê hồi sức - Bệnh viện Mắt Trung ương được thành lập từ năm 1957 khi Thủ tướng Chính phủ ký quyết định thành lập Viện Mắt Hột. Trải qua hơn 60 năm xây dựng và phát triển, Khoa Gây mê hồi sức luôn hoàn thành tốt chức năng nhiệm vụ trọng tâm là phục vụ công tác phẫu thuật cho những người bệnh phẫu thuật các bệnh về mắt tại bệnh viện; đảm bảo an toàn, hiệu quả cho công tác gây mê hồi sức và theo dõi người bệnh trong phẫu thuật.

Tập thể cán bộ, viên chức Khoa Gây mê hồi sức

Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, Khoa Gây mê hồi sức ngày càng phát triển về quy mô, tổ chức. Hiện Khoa có tổng số 46 nhân viên, trong đó có 5 bác sĩ, 7 kỹ thuật viên gây mê hồi sức, 22 điều dưỡng; 12 hộ lý. Đội ngũ cán bộ của Khoa có trình độ chuyên môn đồng đều, năng động, nhiệt huyết, luôn nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ của tập thể và cá nhân.

Cơ sở vật chất của Khoa ngày nay được đầu tư khang trang, hiện đại, đầy đủ các trang thiết bị máy móc, môi trường làm việc xanh - sạch - đẹp.

Chính vì vậy, Khoa Gây mê hồi sức luôn giữ được truyền thống là một trong những khoa làm việc đạt hiệu quả cao trong công tác chuyên môn cũng như các phong trào thi đua.

Đại hội Chi bộ Khoa Gây mê hồi sức năm 2018

Đồng chí Trưởng khoa đã quán triệt vận dụng đúng đắn, kịp thời các nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong công tác chuyên môn cũng như các công tác khác. Mỗi cá nhân trong Khoa luôn thực hiện đúng chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thực hiện nghiêm túc nội quy, quy chế của Bệnh viện.

Hằng năm, Khoa đã phát động thực hiện nhiều phong trào thi đua tạo động lực để cán bộ, nhân viên phấn đấu hoàn thành tốt công việc chuyên môn được giao, tiêu biểu: Thi đua “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, phong trào “Phụ nữ giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “Phụ nữ lao động giỏi, lao động sáng tạo”, thi đua chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, của Thủ đô và các dịp kỷ niệm ngày truyền thống của Bệnh viện...

Nhờ đó, dù khối lượng công việc rất lớn, đội ngũ cán bộ không nhiều và phải phụ trách nhiều vị trí làm việc, Khoa Gây mê hồi sức luôn hoàn thành tốt và vượt các chỉ tiêu chuyên môn được giao.

Để có được những kết quả cao trong công tác, Khoa đã có nhiều đổi mới trong công tác quản lý. Theo đó, ngoài trưởng khoa, phó khoa, điều dưỡng trưởng, Khoa còn phân công các cử nhân điều dưỡng, kỹ thuật viên phụ trách từng mảng công việc, giúp cho phần phụ trách được cụ thể hơn, công việc được giải quyết linh hoạt hơn.

Cùng với đó là ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý hành chính; tổ chức họp khoa định kỳ để cùng bàn bạc, chia sẻ, rút kinh nghiệm những việc làm được và chưa làm được để việc quản lý sát sao, cụ thể và hiệu quả hơn.

PGS.TS Nguyễn Xuân Hiệp – Giám đốc Bệnh viện Mắt Trung ương đang thực hiện ca mổ Lazer Femtosecond (Phương pháp điều trị tật khúc xạ tân tiến nhất hiện nay ở Việt Nam)

Công tác quản lý hành chính cũng có nhiều đổi mới nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người bệnh. Hiện nay, Khoa đã tổ chức lên kế hoạch các ca mổ, bàn mổ theo đặc thù và yêu cầu của từng loại phẫu thuật, từng phẫu thuật viên; sắp xếp gọi người bệnh theo đợt, tránh để người bệnh chờ đợi lâu; xây dựng quy trình giao nhận người bệnh; khu người bệnh chờ mổ được trang bị cây cấp nước uống nóng lạnh, điều hòa hai chiều để người bệnh thoải mái hơn trong lúc chờ mổ; chú trọng nâng cao công tác giao tiếp ứng xử với người bệnh và hướng tới sự hài lòng của người bệnh.

Đặc biệt, cán bộ nhân viên của Khoa rất tích cực tham gia nghiên cứu khoa học và đã có nhiều đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến, kinh nghiệm được Hội đồng Khoa học kỹ thuật Bệnh viện công nhận và đưa vào sử dụng trong thực tế đạt hiệu quả cao.

Với những kết quả đạt được, Khoa Gây mê hồi sức đã được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2012, của Bộ trưởng Bộ Y tế năm 2015 và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam năm 2009. Hằng năm, tập thể Khoa đều đạt danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc. Hiện nay, Khoa Gây mê hồi sức đang được đề nghị Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba vì đã có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác giai đoạn 2012 - 2017.

Nguyễn Quân