Kỹ sư Phạm Xuân Huy: Không ngừng sáng tạo để làm chủ công nghệ
28/09/2023 - 09:21

BTĐKT - Từ trăn trở làm sao giảm sức lao động thủ công, nâng cao năng lực cơ khí hóa, kỹ sư Phạm Xuân Huy đã tìm ra câu trả lời bằng những sáng kiến có giá trị lan tỏa. Nhiều sáng kiến, cải tiến kỹ thuật của anh đã được đơn vị đưa vào áp dụng trong thực tế sản xuất và đạt hiệu quả cao, giảm thời gian dùng sức lao động, đem lại giá trị nhân văn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh…

“Duyên nợ” của người thợ gang thép

Trái với suy nghĩ của tôi về người thợ gang thép: Cặm cụi, cần mẫn, ít nói... thì kỹ sư Phạm Xuân Huy, Công ty CP Gang thép Thái Nguyên lại rất hóm hỉnh, vui vẻ, năng động, xốc vác.

Như đoán được suy nghĩ của tôi, anh cười bảo: “Có lẽ do ảnh hưởng của lối sống thể thao nên tôi vậy đó”! Hóa ra, Huy từng có ước mơ lớn là trở thành cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp, nhưng cơ duyên lại đưa chàng trai “đất thép” trở thành kỹ sư luyện gang, thép.

Anh kể: Cả bố và mẹ đều là công nhân Nhà máy gang thép Thái Nguyên nên dù đam mê thể thao nhưng anh cũng rất thích nghiên cứu, tìm tòi về máy móc. Vì vậy, năm 2003, sau khi tốt nghiệp Đại học Công nghiệp Thái Nguyên anh đã về “đầu quân” cùng nhà máy với bố mẹ. Đến nay, không chỉ có bố, mẹ làm trong ngành mà cả người bạn đời của anh cũng cùng công tác tại nhà máy.

Là người thợ nên anh thấu hiểu nỗi vất vả của người lao động. Vì vậy, trong quá trình làm việc anh luôn mong muốn được góp sức cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động, giảm sức lao động thủ công, nâng cao năng lực cơ khí hóa, tự động hóa trong lao động sản xuất.

Từ những trăn trở trong lao động, kỹ sư Phạm Xuân Huy đã có những sáng kiến mang lại giá trị lớn

Từ những trăn trở đó, nhiều đề xuất, sáng kiến cải tiến kỹ thuật để nâng cao năng suất lao động, tiết kiệm nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu của anh đã ra đời và đưa vào áp dụng thực tế sản xuất, mang lại hiệu quả cao, giảm thời gian dùng sức lao động, đem lại giá trị nhân văn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Điển hình như sáng kiến: “Tận dụng trục cán phế của giá 1 dây chuyền cán cốc để gia công chế tạo bánh nắn cho Máy nắn LMJ400’’ mang lại giá trị làm lợi 192 triệu đồng. “Ý tưởng của tôi lúc đó xuất phát từ suy nghĩ: Với số lượng phôi bánh nắn nhiều như vậy mà mua sắm mới thì chi phí rất nhiều, tại sao ta không dùng những gì hiện có để tận dụng chúng và giải pháp là: Tận dụng, lựa chọn trục cán giá 1 đảm bảo chất lượng của dây chuyền cán cốc không còn sử dụng để gia công tạo phôi bánh nắn cho máy nắn đa dòng LMJ 400 nhằm tiết kiệm chi phí đầu tư mua sắm mới”, anh Huy chia sẻ.

Hay sáng kiến "Thiết kế, chế tạo cơ cấu gạt đầu mẩu phôi 50 x 50" xuất phát từ thực tế công nhân thao tác lái máy cắt 150T sau khi cắt loại bỏ những đoạn phôi 50 x 50 bị khuyết tật, đoạn cuối của phôi qua giá cán số 1 thì phải thao tác thủ công dùng tay cầm một cây thép dài làm móc để kéo đoạn phôi phế xuống thùng chứa đầu mẩu khá vật vả. Vì vậy, ý tưởng trong thiết kế anh đưa ra là phải áp dụng tự động hóa để công nhân thao tác máy cắt phôi 50 x 50 sẽ điều khiển khóa lái, lúc này cơ cấu gạt sẽ hoạt động thông qua hành trình của piston. Như thế không chỉ cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động mà còn nâng cao năng lực cơ khí hóa, tự động hóa trong lao động, sản xuất.

Cải tiến những bất hợp lý trong sản xuất

Là tổ trưởng Tổ tiện trục cán, Phân xưởng cán, Nhà máy cán thép Lưu Xá, Công ty CP Gang thép Thái Nguyên, Phạm Xuân Huy không chỉ “dám nghĩ, dám làm”, mà anh còn luôn phối hợp cùng anh em công nhân, lao động trong tổ khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; tìm hiểu, nghiên cứu những bất hợp lý trong sản xuất, để quyết tâm đưa ra giải pháp hợp lý quá trình sản xuất.

Anh và đồng nghiệp của mình luôn nỗ lực làm tốt công tác đào tạo của tổ bằng nhiều hình thức, như: Phân công thợ có trình độ, tay nghề bậc cao hướng dẫn kèm cặp thợ bậc thấp, để không ảnh hưởng đến năng suất chất lượng sản phẩm; đề xuất với phòng chức năng mở lớp hướng dẫn vận hành máy phay rãnh vằn CNC, máy cắt dây molipdel và máy tiện CNC cho 18 công nhân trong nhà máy; kèm cặp tay nghề cho 12 công nhân được nâng bậc đúng thời hạn; kèm cặp 4 công nhân thi chọn lao động giỏi do công ty tổ chức hàng năm.

Ghi nhận và động viên khích lệ tinh thần, 3 năm liên tục 2020, 2021, 2022, Phạm Xuân Huy đã đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở; được Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên tặng Bằng khen năm 2021; Công đoàn Công thương Việt Nam tặng Bằng khen năm 2022; Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng Lao động sáng tạo và Bằng khen năm 2022; Bằng khen “Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh” của Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam năm 2023.

Đặc biệt mới đây, anh vinh dự được nhận Giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh lần thứ IV năm 2023. Những thành tích Phạm Xuân Huy đã đạt được không chỉ cho riêng cá nhân anh mà còn mang về niềm tự hào cho Nhà máy Cán thép Lưu Xá, cho Công ty CP Gang thép Thái Nguyên, ghi nhớ vào tâm trí mọi người hình ảnh người công nhân gang thép không ngừng sáng tạo để làm chủ khoa học - công nghệ, cùng đất nước đổi mới và phát triển.

Thanh Tâm