Lê Xuân Nam – Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu
15/03/2022 - 09:13

TĐKT - Tìm đến đơn vị Phòng 3, Cục C04 vào một ngày đầu xuân Nhâm Dần trong tiết trời lạnh buốt chỉ hơn 10 độ C, nhưng khi được trò chuyện với chàng trinh sát trẻ Lê Xuân Nam – Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2021, chúng tôi như được truyền thêm lửa, xua tan hẳn không khí giá lạnh của những ngày cuối đông. Những câu chuyện đánh án ma túy được chính anh và những CBCS Đội tuyến Tây Bắc thuật lại một cách chân thành, mộc mạc, khiến chúng tôi không khỏi khâm phục và tự hào về họ - một lực lượng gìn giữ và bảo vệ trật tự an ninh quốc gia đáng tin cậy. Nhờ có họ, chúng tôi càng thêm vững tin về một đất nước Việt Nam hòa bình, an toàn và ổn định.

Khẳng định bản lĩnh của tuổi trẻ Việt Nam

Thượng tá Nguyễn Quốc Toàn, Trưởng Phòng 3 cho biết: Tuyến Tây Bắc vốn là địa bàn nóng bỏng và phức tạp về tội phạm mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy. Vì vậy, những CBCS lựa chọn đấu tranh với “cái chết trắng” trên tuyến là đã tự chọn cho mình con đường không ít chông gai. Chỉ những ai thực sự bản lĩnh và dành trọn tình yêu cũng như đam mê với nghề thì mới theo và gắn bó. Nam là một trong những nhân tố điển hình, dù trẻ tuổi nhưng mưu trí và gan dạ trong cuộc chiến không khoan nhượng ấy.

Vốn sinh ra và lớn lên trong một gia đình nông dân có hoàn cảnh khó khăn ở tỉnh Vĩnh Phúc, ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, Nam đã xác định phải nỗ lực học tập thật tốt để có cơ hội được rèn luyện, trưởng thành trong ngành Công an. Bởi đó không chỉ là mơ ước của riêng anh mà còn là trách nhiệm gánh vác, đỡ đần chi phí nuôi con ăn học cho cha mẹ nghèo.

Đại úy Lê Xuân Nam (ảnh Thông tấn xã Việt Nam)

Thi đỗ vào Học viện Cảnh sát, chuyên ngành phòng, chống tội phạm về ma túy năm 2009; sau 5 năm, Nam tốt nghiệp và đầu quân về công tác tại Phòng Phòng ngừa, đấu tranh và hướng dẫn, điều tra tội phạm sản xuất, mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý, Bộ Công an (gọi tắt là Phòng 3, Cục C04).  

Nhớ lại những ngày đầu trinh sát trẻ Lê Xuân Nam về nhận công tác, Thiếu tá Trịnh Văn Trị, Đội trưởng Đội tuyến Tây Bắc chia sẻ: Từng tiếp nhận nhiều cán bộ chiến sĩ trẻ đầu quân về đơn vị, nhưng không ít trong số này đã lựa chọn chuyển công tác hoặc chấp nhận ở lại, đến tháng nhận lương. Còn Nam thì khác hẳn, rất chịu khó, trách nhiệm và say mê tìm hiểu nghề. Ban đầu mới về, chưa thuộc diện đi đánh án trên tuyến, Nam được phân công ở lại trực ở đơn vị. Nhưng vì đam mê, ham học hỏi, chàng lính trẻ cứ ôm ba lô quần áo, tư trang ngồi sẵn trên xe, theo anh em đi đánh án bằng được. Nhiều hôm vì mải tìm tòi, nghiên cứu tài liệu các vụ việc, Nam say mê quên cả giờ về. Có lúc 8-9 giờ, thậm chí 11-12h đêm mới thấy anh dắt xe rời khỏi cơ quan.

Do được đào tạo bài bản, ham học hỏi, lại có niềm đam mê với nghề, nên từ một cán bộ học việc, Đại úy Lê Xuân Nam trở thành một trong những lực lượng chủ công, mũi nhọn của cả đội. Những năm qua, anh đã trực tiếp nhận định và đánh giá các địa bàn trọng điểm, các phương thức, thủ đoạn hoạt động mới của các đối tượng hoạt động phạm tội về ma túy trên tuyến Tây Bắc; đồng thời tham mưu cho các cấp lãnh đạo xây dựng và hoàn thiện nhiều văn bản, phương án, kế hoạch đấu tranh phòng, chống có hiệu quả đối với tội phạm về ma túy trên tuyến Tây Bắc.

Ngoài ra, bản thân Đại úy Nam còn trực tiếp phát hiện, nghiên cứu, xác lập và đấu tranh với nhiều chuyên án, đường dây, ổ nhóm mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy trên các tuyến biên giới Việt Nam – Lào; Việt Nam – Trung Quốc. Nổi bật là các chuyên án từ năm 2018 - 2021, mang tên: Chuyên án 119B, phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Hòa Bình về Hưng Yên đi các tỉnh tiêu thụ; bắt quả tang 4 đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 50 bánh heroin, 3 kg ma túy tổng hợp dạng đá, 2 xe ô tô và nhiều tài liệu có liên quan khác. Chuyên án 119T, phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Lào về Việt Nam đi các tỉnh tiêu thụ; bắt giữ 5 đối tượng, thu giữ 120 bánh heroin, 1 xe ô tô và nhiều tài liệu có liên quan quan trọng. Chuyên án 250N, phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Sơn La, Hòa Bình về Hà Nội, Cao Bằng, Lạng Sơn tiêu thụ; bắt giữ 4 đối tượng, thu giữ 250 bánh heroin, 2 xe ô tô và nhiều đồ vật, tài liệu liên quan khác…

 

Những tang vật thu được sau khi Đại úy Lê Xuân Nam cùng đồng đội phá án thành công

Mưu trí, kiên định trên hành trình phá án

Kể lại một chuyên án khiến anh cùng đồng nghiệp từng vào sinh ra tử, Đại úy Lê Xuân Nam chia sẻ: Đó là chuyên án 119C, đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Lào về Điện Biên đi các tỉnh tiêu thụ do đối tượng Lý A Phừ, sinh năm 1992, trú tại Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên cầm đầu.

“Đây là chuyên án khá “hóc búa” bởi các đối tượng đều là người dân tộc Mông, sử dụng ngôn ngữ tiếng dân tộc, đa phần không biết tiếng Kinh, nên quá trình khai thác thông tin, củng cố tài liệu đấu tranh với đường dây gặp không ít khó khăn. Trong khi đó, địa bàn đối tượng sinh sống giáp ranh biên giới Việt Nam – Lào, đều có anh em, họ hàng ở bên Lào nên rất dễ cấu kết với các đối tượng trú tại Lào để vận chuyển ma túy về Việt Nam tiêu thụ thông qua các đường tiểu ngạch. Đường sá xa xôi, địa hình đồi núi hiểm trở, các đối tượng sống tại vùng biên nên có thể vượt biên bất kỳ lúc nào.” – Đại úy Nam cho biết.

Xác định rõ và sẵn sàng đối mặt với những khó khăn đặt ra, dù phải học tiếng dân tộc hay ăn rừng, ngủ núi biền biệt, thậm chí cả sự hy sinh, Nam và đồng đội đã nỗ lực hết sức, giành bằng được sự chủ động trong tất cả các cuộc chiến. Với sự cố gắng của bản thân cùng sự đoàn kết, hiệp đồng giữa các đơn vị phối hợp, Đại úy Nam cùng đồng đội đã đấu tranh triệt phá thành công chuyên án này, kịp thời bắt giữ 3 đối tượng, thu giữ lượng lớn tang vật gồm 94 bánh heroin, 1 xe máy, 2 xe ô tô và nhiều tài liệu có liên quan khác.

 

Các đối tượng hầu hết đều rất liều lĩnh, manh động, nên Đại úy Nam cùng CBCS luôn nhanh nhạy, quyết đoán và hiệp lực

Đại úy Nam cho biết, khi bị phát hiện, các đối tượng hầu hết đều rất liều lĩnh, manh động, sẵn sàng dùng vũ khí nóng như súng, lựu đạn để tấn công lực lượng chức năng; hoặc cố thủ trên ô tô, xe máy rồi lao thẳng vào CBCS hòng thoát thân. Nếu mình sợ, hay chỉ cần chần chừ 1 giây cũng có thể khiến cho đồng đội hoặc bản thân phải đổ máu. Vì vậy, lúc nào cũng cần sự đồng tâm hiệp lực và quyết đoán.

Nhưng theo Đại úy Nam, hành trình đi làm án ma túy vô cùng gian nan, tâm sức bỏ ra chẳng thể nào đong đếm được; ngoài những thủ đoạn liều lĩnh, có thể cướp đi tính mạng của các CBCS, các thế lực thù địch và các loại tội phạm còn “cám dỗ” lực lượng chức năng bằng những những “viên đạn bọc đường”. Vì vậy, mỗi CBCS luôn phải giữ cho mình tinh thần thép, nêu cao tinh thần cảnh giác, không dễ dàng bị hoang mang, dao động trong cuộc chiến ấy.

Dẫn chứng lại một vụ án, Nam cho biết, khi tổ công tác bắt giữ đối tượng truy nã, trên đường dẫn giải từ Sơn La về Hà Nội, đối tượng này đã “ngã giá” với lực lượng chức năng rằng, nếu tạo điều kiện sẽ bảo người nhà mang xe ô tô đến tặng. Hay vụ bắt quả tang các đối tượng giao nhận 400.000 USD và 30kg ma túy đá ở Ninh Bình, đối tượng cầm tiền ngỏ ý nếu được thả thì coi như không có số tiền trên…

Nối dài truyền thống đáng tự hào của ngành

Gần một thập kỷ gắn bó với nghề, dẫu không ít cám dỗ và khó khăn, gian khổ; dẫu chứng kiến không ít tấm gương CBCS Công an đã ra đi mãi mãi trong cuộc đấu tranh chống tội phạm về ma túy, nhưng Nam vẫn dành trọn đam mê và niềm tự hào về nghề mình đã chọn. Với Đại úy Lê Xuân Nam, mình là người may mắn, bởi được trưởng thành trong 1 tập thể đoàn kết, luôn đùm bọc, dìu dắt nhau trong mọi nhiệm vụ; lãnh đạo luôn tin tưởng, tạo điều kiện cũng như cơ hội để mỗi CBCS được phát huy sở trường và năng lực của mình.

 

Đại úy Lê Xuân Nam (thứ hai từ phải sang) được tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Ba

Từ năm 2018 đến nay, anh liên tục được lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo Bộ Tài chính, Chủ tịch UBND các tỉnh tặng nhiều bằng khen, lãnh đạo Cục C04 tặng danh hiệu Gương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua “ Vì an ninh Tổ quốc” giai đoạn 2015 - 2020. Năm 2021, anh vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Ba về thành tích xuất sắc, đột xuất trong đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy và được Bộ Công an tặng tưởng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn lực lượng CAND. Đặc biệt, anh vừa vinh dự được bình chọn là 1 trong 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2021.

Theo Thượng tá Nguyễn Quốc Toàn, Trưởng Phòng 3: Đây không chỉ là vinh dự của cá nhân Đại úy Lê Xuân Nam mà còn chính là niềm tự hào của cả tập thể những CBCS Phòng 3; là sự nối dài những trang sử truyền thống vẻ vang của một đơn vị từng được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân (năm 2005).

Đại úy Lê Xuân Nam tâm sự: Những tấm bằng khen, giấy khen hay các giải thưởng cao quý là sự ghi nhận, động viên tinh thần to lớn để anh không ngừng phấn đấu, rèn luyện, tiếp tục dấn thân vì sự nghiệp bảo vệ an ninh, an toàn cho quốc gia, vì sự bình yên của nhân dân. Đồng thời, góp sức mình tô thắm thêm màu cờ truyền thống đáng tự hào của ngành.

Mai Thảo