Lữ đoàn Đặc công Hải quân 126 – Lực lượng đặc biệt tinh nhuệ của Hải quân nhân dân Việt Nam
26/04/2022 - 21:05

TĐKT - Trải qua hơn 55 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, với tinh thần quả cảm, táo bạo, mưu trí và sáng tạo, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ của Lữ đoàn Đặc công Hải quân 126, Quân chủng Hải quân, đã vượt qua muôn vàn thử thách, hy sinh, lập lên những chiến công xuất sắc và đặc biệt xuất sắc trên chiến trường sông biển. Họ đã cùng nhau xây đắp lên truyền thống vẻ vang: “Anh dũng mưu trí - Khắc phục khó khăn - Đoàn kết lập công - Chiến thắng liên tục”, xứng đáng là lực lượng đặc biệt tinh nhuệ và thiện chiến của Quân chủng Hải quân.

Chuẩn Đô đốc Trần Thanh Nghiêm, Ủy viên BCHTW Đảng, Tư lệnh Hải quân trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho Lữ đoàn 126

Lữ đoàn Đặc công Hải quân 126 là lực lượng đặc công nước đặc biệt tinh nhuệ của Hải quân nhân dân Việt Nam, được thành lập ngày 13/4/1966, trong giai đoạn cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc ta vô cùng khó khăn, gian khổ và ác liệt.

Ngay sau khi thành lập, Lữ đoàn 126 vừa trực tiếp chiến đấu với hải quân Mỹ - ngụy trên sông biển miền Nam, vừa huấn luyện bộ đội đặc công nước cho quân đội ta. Trong 7 năm chiến đấu ở chiến trường Cửa Việt - Đông Hà, Lữ đoàn đã tổ chức chiến đấu trên 400 trận; đánh chìm, đánh hỏng gần 400 tàu thuyền, tiêu diệt hàng nghìn tên địch. Lữ đoàn đã tổ chức huấn luyện được hơn 5 nghìn cán bộ, chiến sĩ đặc công nước chi viện cho các chiến trường sông, biển ở miền Nam, góp phần đánh bại các chiến lược “chiến tranh cục bộ” và “Việt Nam hóa chiến tranh” của đế quốc Mỹ. Trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, Lữ đoàn là lực lượng chủ công đổ bộ giải phóng quần đảo Trường Sa, góp phần giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước...

Bước vào thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, đặc biệt là trong giai đoạn hiện nay, trước tình hình thế giới, khu vực có nhiều biến động phức tạp và yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo, nhiệm vụ Quân chủng giao cho đơn vị đặt ra những yêu cầu mới cao hơn, khó khăn, phức tạp hơn. Lữ đoàn đã làm tốt công tác giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng, nhất là giáo dục về đặc điểm tình hình, nhiệm vụ đơn vị, đối tượng, đối tác, âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ luôn có bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, sẵn sàng nhận và quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Đảng ủy, chỉ huy đơn vị đã triển khai làm tốt công tác giáo dục, quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm chỉ thị, mệnh lệnh của Tư lệnh Hải quân về nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ); duy trì nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực chiến; lực lượng, phương tiện trực SSCĐ theo đúng quy định; tuần tra canh gác bảo đảm an toàn cơ quan, đơn vị.

Cùng với hoàn thành tốt nhiệm vụ SSCĐ, Lữ đoàn đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn trên các vùng biển, như cứu ngư dân và thuyền viên tàu Vietship 01 thoát nạn trong cơn bão số 6 năm 2020 tại biển Cửa Việt - Quảng Trị; phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, để lại tình cảm tốt đẹp với chính quyền, nhân dân địa phương trên địa bàn đơn vị đóng quân. Trong 6 tháng đầu năm 2021, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn đã cùng với chính quyền, nhân dân địa phương cơ động lực lượng xử lý 2 vụ cháy rừng tại núi Sơn Đào, xã Đông Sơn và núi Chợ Giời, xã Lại Xuân, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng.

Đối với công tác huấn luyện, Lữ đoàn đã tập trung thực hiện có hiệu quả các nội dung, chỉ tiêu của phong trào thi đua trong huấn luyện với chủ đề “Huấn luyện giỏi, chính quy, an toàn, làm chủ”, kịp thời động viên, khích lệ cán bộ, chiến sĩ quán triệt, thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết, mệnh lệnh huấn luyện, nhất là Nghị quyết số765-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương và Nghị quyết số 1050-NQ/ĐUQC của Đảng ủy Quân chủng Hải quân, Nghị quyết số 627-NQ/ĐU của Đảng ủy Binh chủng Đặc công về “nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013 - 2020 và những năm tiếp theo”, bám sát nguyên tắc, phương châm, nhiệm vụ, các khâu đột phá trong huấn luyện, bảo đảm có chất lượng, hoàn thành 100% nội dung chương trình huấn luyện, nhất là các chỉ tiêu về bơi, lặn, sinh sống trôi dạt trên biển, đạt kết quả cao, an toàn tuyệt đối.

Trong điều kiện tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp kéo dài, cùng với chủ động cập nhật, nắm chắc tình hình, chỉ đạo chặt chẽ, triển khai quyết liệt các biện pháp, không để dịch bệnh lây lan vào đơn vị, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn đã tích cực giúp đỡ nhân dân trong hoạt động phòng, chống dịch. Cùng với đó, Lữ đoàn đã quán triệt và thực hiện tốt phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, xây dựng doanh trại “Chính quy, xanh, sạch, đẹp”, phong trào “Nuôi quân giỏi - Quản lý quân nhu tốt”, “Đơn vị quân y 5 tốt”, “Chiến sĩ quân y làm theo lời Bác”, cuộc vận động 50 về “Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”, thực hiện hiệu quả 2 đột phá về “Xây dựng nền nếp chính quy kỹ thuật và làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật mới”...

Với những chiến công và thành tích đạt được, Lữ đoàn Đặc công Hải quân 126 vinh dự được Đảng, Nhà nước 3 lần phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân (năm 1969, 1971 và năm 2020); có 4 Đội trực thuộc Lữ đoàn là Đội 1, Đội 2, Đội 3, Đội 4 (nay là Đại đội) và 13 cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân (riêng Đội Đặc công nước 1 (nay là Đại đội 1 Đặc công nước) được tuyên dương 3 lần danh hiệu cao quý này), hàng trăm cán bộ, chiến sĩ được tặng Huân, Huy chương các hạng.

Phát huy kết quả đã được và kế tục truyền thống anh hùng, cán bộ, chiến sĩ Lữ Đoàn Đặc công Hải quân 126 ra sức phấn đấu, nỗ lực hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ cấp trên giao, góp phần xây dựng Quân chủng Hải quân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, là lực lượng nòng cốt thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Phương Thanh