Lực lượng Cảnh vệ Công an nhân dân đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ III
16/02/2023 - 17:04

BTĐKT - Sáng 16/2, tại Hà Nội, Bộ Công an long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập lực lượng Cảnh vệ Công an nhân dân (16/2/1953 - 16/2/2023) và đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ III.

Dự Lễ kỷ niệm, có các đồng chí: Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Trung ương Đảng, Quyền Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương; Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Đại tướng Lê Hồng Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư; Lê Minh Hưng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; các đồng chí là Ủy viên Trung ương Đảng, đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành trung ương và địa phương; các đồng chí trong Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an; nguyên lãnh đạo Bộ Công an phụ trách Bộ Tư lệnh Cảnh vệ qua các thời kỳ, lãnh đạo Bộ Tư lệnh Cảnh vệ qua các thời kỳ…

Cùng dự Lễ kỷ niệm có các đại biểu khách quốc tế đại diện an ninh, nội vụ, cảnh sát các nước tại Việt Nam.

Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ III tặng lực lượng Cảnh vệ Công an nhân dân

Trình bày diễn văn tại Lễ kỷ niệm, Thiếu tướng Trần Hải Quân, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ cho biết: Trước yêu cầu, nhiệm vụ của cách mạng, ngày 16/02/1953, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký ban hành Sắc lệnh số 141 thành lập Thứ Bộ Công an. Theo Sắc lệnh, Cục Cảnh vệ (nay là Bộ Tư lệnh Cảnh vệ) được thành lập, đánh dấu mốc son ra đời của lực lượng Cảnh vệ Anh hùng.

Cảnh vệ Công an nhân dân là lực lượng vũ trang đặc biệt, được giao nhiệm vụ trực tiếp bảo vệ Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đồng chí lãnh đạo cấp cao, các cơ quan trọng yếu của Đảng, Nhà nước; các đoàn khách quốc tế đến Việt Nam; các sự kiện đặc biệt quan trọng do Đảng, Nhà nước tổ chức.

Trong 70 năm qua, được Đảng, Bác Hồ sáng lập, chăm lo, giáo dục và rèn luyện, được nhân dân đùm bọc, giúp đỡ, sự phối hợp hiệp đồng của các cấp, các ngành và an ninh, cảnh vệ các nước bạn, lực lượng Cảnh vệ Công an nhân dân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.

Từ khi thành lập đến nay, trải qua hai cuộc kháng chiến trường kỳ gian khổ cũng như trong thời kỳ đổi mới, hội nhập và phát triển đất nước, lực lượng Cảnh vệ Công an nhân dân đã không ngừng trưởng thành và lớn mạnh; lớp lớp thế hệ cán bộ, chiến sĩ cảnh vệ luôn khẳng định bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, mưu trí, dũng cảm, sáng tạo trong công tác, chiến đấu, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, 559 cán bộ, chiến sĩ cảnh vệ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc.

Trong thời kỳ đổi mới, trước bối cảnh, tình hình an ninh, trật tự thế giới, khu vực và trong nước có nhiều diễn biến phức tạp, yêu cầu công tác cảnh vệ ngày càng cao, lực lượng Cảnh vệ đã có nhiều nỗ lực, cố gắng, tích cực phối hợp với các lực lượng nghiệp vụ của Bộ Công an, các ngành, các cấp triển khai thực hiện có hiệu quả các biện pháp công tác; tổ chức bảo vệ tuyệt đối an toàn hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các nước đến thăm Việt Nam và các sự kiện quan trọng của đất nước. 

Chỉ tính từ năm 2005 đến nay, lực lượng Cảnh vệ đã chủ trì, trực tiếp tham gia bảo vệ tuyệt đối an toàn trên 31.000 cuộc, lượt hoạt động của lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước ở trong nước và nước ngoài; hơn 2.500 sự kiện đặc biệt quan trọng do Đảng, Nhà nước tổ chức; gần 1.800 đoàn khách quốc tế có chế độ cảnh vệ đến thăm và làm việc tại Việt Nam; bảo vệ tuyệt đối an toàn khu vực làm việc của Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Chính phủ, Quốc hội và nơi ở thường xuyên của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; hướng dẫn, chu đáo, an toàn và trọng thị cho hơn 28 triệu lượt đồng bào trong nước và khách nước ngoài vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh…

Đảng, Nhà nước ghi nhận sự cống hiến to lớn và thành tích đặc biệt quan trọng của lực lượng Cảnh vệ Công an nhân dân trong suốt 70 năm qua và đã tặng thưởng Huân chương Sao vàng, 5 Huân chương Hồ Chí Minh và 2 lần phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cùng nhiều phần thưởng cao quý khác.

Tại Lễ kỷ niệm 70 năm thành lập, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ III.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Trung ương Đảng, Quyền Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương gửi tới các Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, các tướng lĩnh, sĩ quan, hạ sĩ quan, công nhân viên, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ cảnh vệ và thân nhân liệt sĩ, thương binh, bệnh binh lực lượng Cảnh vệ lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Quyền Chủ tịch nước lưu ý: Thời gian tới, tình hình thế giới và khu vực tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường. Các nguy cơ đe dọa đến độc lập, toàn vẹn lãnh thổ, chủ quyền biển, đảo gia tăng, các hoạt động tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm công nghệ cao, tội phạm khủng bố… ngày càng diễn biến phức tạp. Để hoàn thành trọng trách mà Đảng, Nhà nước giao phó, đòi hỏi lực lượng Cảnh vệ Công an nhân dân cần phải nỗ lực phấn đấu nhiều hơn nữa, phát huy truyền thống vẻ vang 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, tăng cường công tác xây dựng lực lượng Cảnh vệ thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Trong đó, cần tập trung làm tốt những nhiệm vụ trọng tâm: Quán triệt sâu sắc sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng mà đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và sự giám sát của nhân dân. Thường xuyên coi trọng công tác xây dựng Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh; quyết tâm xây dựng Đảng bộ Bộ Tư lệnh Cảnh vệ “mẫu mực, đi đầu trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên”. Tiếp tục nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện pháp luật về công tác cảnh vệ và xây dựng lực lượng Cảnh vệ Công an nhân dân.

Cùng với đó, cần tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác nghiệp vụ, thực hiện thật tốt lời Bác Hồ dạy lực lượng Cảnh vệ Công an nhân dân. Tập trung xây dựng lực lượng Cảnh vệ CAND “thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại” theo tinh thần Nghị quyết 12-NQ/TW của Bộ Chính trị; quán triệt phương châm “Xây dựng con người là trung tâm, hiện đại trước, kết hợp với hiện đại về phương tiện, hậu cần, kỹ thuật bảo đảm đồng bộ, phù hợp” đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Tăng cường quan hệ phối hợp với các cơ quan, đơn vị, các ngành, các cấp, phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị trong công tác cảnh vệ...

Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tin tưởng rằng phát huy truyền thống vẻ vang của đơn vị Anh hùng, Lực lượng Cảnh vệ Công an nhân dân nhất định sẽ vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, luôn luôn xứng đáng là lực lượng vũ trang cách mạng tuyệt đối trung thành, tin cậy, “là thanh bảo kiếm” của Đảng, Nhà nước và Nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Phương Thanh