Lực lượng vũ trang Quân khu 5 đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất
17/10/2020 - 15:41

TĐKT - Sáng 17/10, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 tổ chức Lễ kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Quân khu 5 (16/10/1945 - 16/10/2020) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất.

Dự Lễ kỷ niệm, có: Thượng tướng Lê Chiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân khu 5; các đồng chí nguyên là Thủ trưởng Bộ Tư lệnh và cơ quan Quân khu 5 qua các thời kỳ; lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trực thuộc Quân khu và cán bộ 4 cơ quan Quân khu.

Thượng tướng Lê Chiêm,  Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất cho Lực lượng vũ trang Quân khu 5.

Cách đây 75 năm, ngày 16/10/1945, thực hiện chủ trương của Trung ương Đảng và Chỉ thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 12 chiến khu trong cả nước được thành lập, trong đó có Chiến khu 5 và Chiến khu 6 bao gồm các tỉnh ven biển từ Quảng Nam - Đà Nẵng đến Bình Thuận và 4 tỉnh Tây Nguyên.

Trong từng thời kỳ lịch sử, để phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ cách mạng, lực lượng vũ trang Quân khu 5 đã trải qua 8 lần chia tách, sáp nhập; đến cuối năm 1975, Chính phủ quyết định sáp nhập Quân khu 6 vào Quân khu 5, thành Quân khu 5 cho đến ngày nay. Ngày 25/9/2000, theo đề nghị của Đảng uỷ - Bộ Tư lệnh Quân khu, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã ký Quyết định số 2029 công nhận ngày 16/10/1945 là ngày Truyền thống Lực lượng vũ trang (LLVT) Quân khu 5.

Trong khói lửa chiến tranh, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu 5 đã giữ vững, bồi đắp và phát huy truyền thống “Tự lực, tự cường, khắc phục khó khăn, chịu đựng gian khổ, mưu trí sáng tạo, chiến đấu kiên cường, chiến thắng vẻ vang”, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Chín năm kháng chiến chống thực dân Pháp, trong điều kiện cực kỳ khó khăn, gian khổ của một chiến trường bốn mặt đều có quân thù, lại xa sự chỉ đạo của Trung ương, song LLVT Liên khu 5 đã nêu cao tinh thần tự lực tự cường, quyết chiến quyết thắng, vừa chiến đấu, vừa lao động sản xuất, nhiều chiến công đã đi vào lịch sử như: Cuộc vây hãm quân thù ở Nha Trang, bao vây chặn địch ở Quảng Nam - Đà Nẵng, Phú Yên, cuộc tiến công ở Tây Nguyên giải phóng Kon Tum, chiến thắng Đăk Pơ, chiến thắng Bồ Bồ… góp phần cùng cả nước kết thúc thắng lợi cuộc chiến tranh xâm lược của thực dân Pháp.

Trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, LLVT Quân khu 5 nêu cao chủ nghĩa anh hùng cách mạng, chiến đấu dũng cảm, lập nên những chiến công vang dội: Núi Thành, Ba Gia, Vạn Tường, Plâyme, Đăk Tô, Tân Cảnh…, mở ra khả năng đánh Mỹ và thắng Mỹ của quân và dân ta bằng cách “Bám thắt lưng địch mà đánh”. Cũng chính trên địa bàn Quân khu 5, đã xuất hiện một hình thức đánh giặc độc đáo, sáng tạo phù hợp với quy luật của chiến tranh nhân dân phát triển cao là “Vành đai diệt Mỹ”, tạo thế đứng vững chắc để tổ chức đấu tranh góp phần cùng cả nước làm thất bại các chiến lược chiến tranh của Mỹ, ngụy; làm nên đại thắng mùa Xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Mười năm làm nghĩa vụ quốc tế cao cả, cán bộ, chiến sĩ không quản gian khổ, chấp nhận hy sinh, chiến đấu anh dũng, kịp thời cứu nhân dân Campuchia thoát khỏi thảm họa diệt chủng, hồi sinh đất nước Chùa Tháp, để lại hình ảnh tốt đẹp về "Đội quân nhà Phật" trong lòng nhân dân nước bạn.

Trong giai đoạn hiện nay, LLVT Quân khu 5 luôn nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao, xây dựng các tỉnh, thành phố trên địa bàn Quân khu thành khu vực phòng thủ cơ bản, liên hoàn, vững chắc. Đồng thời tích cực chung sức xây dựng nông thôn mới, tham gia xóa hộ đói, giảm hộ nghèo trên địa bàn đóng quân, là lực lượng nòng cốt trong phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai, tỏa sáng hình ảnh "Bộ đội Cụ Hồ" thời kỳ mới.

Trong đại dịch Covid-19, hình ảnh cán bộ, chiến sĩ không quản ngày đêm, cùng các lực lượng thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống dịch, bảo vệ tính mạng, sức khỏe cho nhân dân được Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng biểu dương, khen thưởng; được cấp ủy, chính quyền và nhân dân các địa phương khen ngợi.

Với những thành tích đặc biệt xuất sắc, LLVT Quân khu được 2 lần tặng thưởng Huân chương Sao vàng, 3 lần tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh, nhiều tập thể, cá nhân được tuyên dương danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân và nhiều phần thưởng cao quý khác. Nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống, LLVT Quân khu 5 vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất.

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Lê Chiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu tại buổi lễ, ghi nhận, biểu dương những thành tích to lớn, sự trưởng thành vượt bậc và truyền thống vẻ vang của LLVT Quân khu 5 trong suốt 75 năm qua. Đồng chí bày tỏ niềm tin tưởng sâu sắc rằng, trong thời gian tới, LLVT Quân khu 5 sẽ tiếp tục đoàn kết, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, lập nhiều thành tích, chiến công mới, mãi xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Phương Thanh