Người công nhân yêu nghề, say mê sáng kiến
20/09/2022 - 16:13

TĐKT - Nhanh nhẹn, hoạt bát và rất thân thiện là cảm nhận của nhiều người khi tiếp xúc anh Nguyễn Đức Hạnh, Tổ trưởng tổ Cơ phòng bảo trì của Công ty TNHH Thép Kyoei Việt Nam tại tỉnh Ninh Bình. Anh là người đã có nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật quan trọng, góp phần không nhỏ vào quá trình phát triển sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Với vai trò là Tổ trưởng Tổ Cơ phòng bảo trì của công ty, anh Hạnh luôn chủ động nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu để quản lý và điều hành hoạt động của tổ đạt kết quả tốt, đóng góp trách nhiệm lớn vào việc khắc phục sự cố, cải tiến thiết bị, giảm tối đa sự cố xảy ra giúp công ty ngày càng phát triển. Đặc biệt, anh có nhiều sáng kiến kỹ thuật, nâng cao năng suất lao động,  giảm thời gian và nhân lực, đảm bảo an toàn cho công nhân viên.

Anh Nguyễn Đức Hạnh (thứ 5 từ trái sang) được tặng Bằng khen JK của của Công ty TNHH Thép Kyoei Việt Nam năm 2019

Một trong những sáng kiến tiêu biểu của anh Hạnh chính là sáng kiến “Giảm thời gian và nhân lực, tăng an toàn khi tháo lắp và kiểm tra khớp nối sàng trục truyền giá cán đứng”.

Chia sẻ về ý tưởng đề tài này, anh Hạnh cho biết: Năm 2019, chương trình thường niên JK của tập đoàn thép Kyoei lần đầu tiên được triển khai tại công ty Thép Kyoei Việt Nam. Anh cùng các đoàn viên khác đều tích cực hưởng ứng tham gia.

Cũng theo anh Hạnh, do đặc thù công việc cơ khí rất nặng nhọc và vất vả, anh đã có ý tưởng tìm biện pháp để giảm sức lực cho người sửa chữa và tăng độ an toàn. Sau khi bàn bạc anh cùng các thành viên trong Tổ đã quyết định sẽ làm một chiếc xe chuyên dụng để tháo lắp trục truyền, một công việc rất nặng nhọc và vất vả, xe này sẽ hỗ trợ người công nhân khi tháo trục truyền trở nên dễ dàng và an toàn hơn.

Xe được thiết kế để sử dụng xi-lanh thủy lực để điều khiển ra vào, lên xuống bằng pa-lang xích, xe có thể làm việc với tải trọng 2 tấn. Khi sử dụng xe, chỉ cần nhân lực 2 người so với 4 người như trước kia và không cần sử dụng cẩu trục nên rất an toàn. Thời gian thay tháo cũng được rút ngắn từ trung bình 3 tiếng xuống còn 1 tiếng, sáng kiến cải tiến khi áp dụng vào công việc đã mang lại giá trị làm lợi gần 700 triệu đồng cho công ty.

Ngoài lợi ích về kinh tế, sáng kiến của anh Hạnh đã mang nhiều lợi ích xã hội: Đảm bảo an toàn hơn cho người lao động khi làm việc, tiết kiệm điện năng khi ít sử dụng cẩu trục, phát huy tính sáng tạo trong toàn thể cán bộ, công nhân viên công ty, tạo tiền đề cho những cải tiến tiếp theo...

Anh Nguyễn Đức Hạnh nhận giải thưởng của Chủ tịch Tập đoàn Koyei tại Nhật Bản năm 2019

Đề tài này của anh và nhóm thành viên sau khi bảo vệ cùng với 8 đề tài khác tại Công ty TNHH thép Kyoei Việt Nam đã giành giải Nhất và được tham dự hội thảo tại tỉnh Kanto Nhật Bản cùng các công ty thành viên khác của tập đoàn Kyoei.

“Tại hội thảo, sau khi nghe tôi thuyết trình sáng kiến của mình với tính năng vượt trội và giá trị làm lợi cao, chủ tịch tập đoàn đã dành lời khen và sự khích lệ rất lớn cho chúng tôi, sáng kiến của tôi sau đó được áp dụng rộng rãi cho các công ty của tập đoàn trên phạm vi toàn thế giới.”- anh Hạnh chia sẻ.

Ngoài việc tích cực tham gia phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, để hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, anh Hạnh luôn tích cực học tập, nghiên cứu, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, tham gia các lớp tập huấn chuyên môn, cũng như tích cực học tập nâng cao trình độ ngoại ngữ, tin học....

Không những làm tốt vai trò của một cán bộ kỹ thuật, anh Hạnh còn là một cán bộ công đoàn nhiệt huyết. Anh luôn nâng cao trách nhiệm, nhiệt tình tham gia các hoạt động của công đoàn cơ sở cũng như công đoàn các cấp tổ chức; đồng thời luôn sâu sát trong việc nắm bắt tâm tư nguyện vọng của các công nhân trong tổ mình quản lý, từ đó đưa ra những đề xuất, góp ý cho Ban Chấp hành công đoàn cơ sở có những kế hoạch hoạt động thiết thực và ý nghĩa cho công đoàn viên và người lao động.

Bên cạnh đó, anh đã vận động đoàn viên của đơn vị mình tham gia tích cực các hoạt động phong trào thi đua yêu nước: “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật”, “Xanh - sạch - đẹp; bảo đảm an toàn - vệ sinh lao động”, “Xây dựng văn hóa doanh nghiệp”...

Sự tận tụy, trách nhiệm cùng tác phong nhanh nhẹn, quyết đoán, sâu sát, tỉ mỉ, khiêm tốn, khoa học của anh đã trở thành “mệnh lệnh không lời”, tạo động lực để các anh em luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ với một tinh thần tự giác.

Với những nỗ lực và lòng nhiệt tình trong công việc, sự tâm huyết với các ý tưởng sáng tạo, anh Hạnh đã đạt được nhiều thành tích trong lao động sản xuất: Năm 2017, anh được tặng Bằng khen của Tổng giám đốc Công ty; năm 2019 được LĐLĐ thành phố, LĐLĐ tỉnh Ninh Bình tặng Bằng khen, đạt Giải nhất Hội thi “JK” của Công ty TNHH Thép Kyoei Việt Nam; Bằng khen sáng kiến của Tổng Giám đốc tập đoàn thép Kyoei tại Nhật Bản; được công nhận sáng kiến cấp thành phố và cấp tỉnh năm 2019.

Tùng Chi