Người lãnh đạo tâm huyết với nghề và dũng cảm, mưu trí trong chiến đấu
29/09/2016 - 00:00

TĐKT - Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất anh hùng xã Đức Hòa, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh, ngay từ bé Đại tá Võ Trọng Hải, giữ chức vụ Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh đã nguyện anh dũng chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ hòa bình, độc lập tự do cho dân tộc. Gần 28 năm gắn bó với quân đội cũng là chừng ấy thời gian Đại tá Võ Trọng Hải chứng kiến bao đổi thay thăng trầm và nếm trải nhiều gian khó, hiểm nguy.

 

 

 Active Image

Đại tá Võ Trọng Hải (bên phải) tham gia đánh án ma túy

Đại tá Võ Trọng Hải chia sẻ, ngay từ những ngày đầu khoác áo lính, anh luôn tự hào nêu cao tinh thần trách nhiệm, nguyện một lòng son sắt đi theo Đảng, gắn bó mật thiết với nhân dân. Trong quá trình công tác dù ở cương vị là Phó Đồn trưởng nghiệp vụ cửa khẩu, Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu Cầu Treo, Phó Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh, hay giờ đây là Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh anh luôn là người gương mẫu thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao. Xác định việc triển khai, thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự theo Luật Quốc phòng là hết sức quan trọng, anh luôn rèn luyện về mọi mặt đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ mà cấp trên tin tưởng, giao phó. Anh đã trực tiếp chỉ huy, chỉ đạo và tham mưu cho cấp trên nhiều chủ trương, biện pháp có hiệu quả về công tác bảo vệ biên giới, bờ biển, xây dựng tình đoàn kết hữu nghị Việt – Lào; chỉ đạo các đơn vị tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ toàn vẹn đường biên, mốc giới quốc gia, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; tổ chức lực lượng đấu tranh chống các hoạt động tình báo, gián điệp, xâm nhập, các đối tượng hình sự; mở rộng quan hệ đối ngoại, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác phát triển với nước bạn Lào. Bên cạnh đó, anh thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu…

 

Sample Image

 

Đại tá Võ Trọng Hải đón nhận Huân chương Lao động của Nhà nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào

Bằng ý chí, niềm tin, khát khao cống hiến, anh luôn nỗ lực hết mình, sẵn sàng đảm nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, góp phần đáng kể vào thắng lợi chung trên trận tuyến biên phòng Hà Tĩnh. Để giữ vững ổn định an ninh trật tự cho các dự án lớn trọng điểm của tỉnh: khu kinh tế Cửa khẩu Cầu Treo, khu kinh tế Vũng Áng, mỏ sắt Thạch Khê…, anh thường xuyên nắm bắt địa bàn, tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, thực hiện cùng ăn, cùng ở, cùng làm với bà con nhân dân để kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của quần chúng, không để xảy ra điểm nóng trên địa bàn.

Để quản lý, bảo vệ biên giới lãnh thổ một cách tốt nhất, anh luôn lấy công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm là nhiệm vụ mũi nhọn. Do đó, trong những năm qua, với trách nhiệm của người chỉ huy, anh đã trực tiếp đến cơ sở, xây dựng mạng lưới, nắm chắc tình hình nội, ngoại biên, tiến hành đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ; tổ chức hàng trăm đợt với hàng ngàn lượt người tuần tra, kiểm soát, bắt và xử lý hàng ngàn đối tượng vi phạm quy chế biên giới. Bằng tài trí sắc bén, anh đã đầu tư thời gian nghiên cứu âm mưu, thủ đoạn, phương thức hoạt động của các loại tội phạm, từ đó đề xuất các phương thức đánh án sáng tạo. Anh đã bố trí, sử dụng lực lượng một cách khoa học, trực tiếp chỉ đạo và tham gia đấu tranh và giành thắng lợi ở 112 chuyên án, vụ án, bắt 312 đối tượng, trong đó có 97 vụ, 152 đối tượng buôn bán, vận chuyển ma túy, 15 vụ, 14 đối tượng trấn cướp trên biên giới… thu 3,5 tấn tiền chất ma túy, 216 bánh hê- rô-in, 3.712 kg cần sa, hơn 5 triệu viên ma túy các loại… Mỗi chuyên án đều được anh nghiên cứu kỹ lưỡng khi đưa ra quyết định. Mục tiêu anh đưa ra ở mỗi chuyên án là không để cho cán bộ, chiến sĩ hy sinh nên anh luôn tỉ mỉ, cẩn thận lên kế hoạch rõ ràng, tránh sơ suất. Sau mỗi chuyên án, anh đều động viên tinh thần anh em và họp rút kinh nghiệm cho những chuyên án sau. Anh vấn nhớ như in các chuyên án 466-LV. Vào lúc 14h ngày 23/07/2015, lực lượng phòng chống tội phạm ma túy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh và Công an tỉnh Bô-ly-khăm-xây Lào phối hợp tổ chức triển khai lực lượng, tiến hành phá chuyên án này tại bản Bua Viêng Khăm, huyện Pạc Xăn. Kết quả, chuyên án đã bắt giữ 11 đối tượng, thu giữ tang vật 5,5 tấn cần sa và tiền chất ma túy cùng nhiều tài liệu liên quan khác. Tiếp đó là chuyên án 469LV, ngày 03/01/2006, Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh phối hợp với Công an tỉnh Bô-ly-khăm-xây  Lào đấu tranh thành công, bắt 5 đối tượng, thu giữ 91 bánh hê-rô-in, 35.800 viên ma túy tổng hợp, 4 xe ô tô và nhiều tài liệu liên quan khác.

Trong trận bão lịch sử năm 2014, anh đã trực tiếp chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ có mặt đầu tiên ở những nơi nguy hiểm, bảo đảm an ninh trật tự, bắt giữ các đối tượng lợi dụng mưa lũ để trộm, cướp tài sản; làm nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn ở 4 xã, thị trấn trong khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo. Khi đó, anh đã di chuyển hơn 370 người, hàng trăm con trâu bò; giằng néo gần 250 nhà khỏi bị lũ cuốn trôi, cấp cứu được 72 người, đưa về nơi an toàn 150 hành khách, trong đó có 15 người nước ngoài bị mắc kẹt ở cửa khẩu quốc tế Cầu Treo. Sau đó, anh đã phát động lễ quyên góp tại đơn vị và đặt thùng quyên góp tại cửa khẩu Cầu Treo, tổng số tiền và hàng cứu trợ mà anh kêu gọi và ủng hộ đồng bào nhân dân vũng lũ có trị giá gần 7 tỷ đồng.

Bằng định hướng phát triển lâu dài, bền vững, Đại tá Võ Trọng Hải vừa là người chỉ huy tâm huyết, vừa là một người chỉ đạo thực hiện đồng bộ công tác đối ngoại biên phòng, xây dựng, củng cố mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị đặc biệt giữa 2 nước Việt – Lào anh em. Anh luôn là người chỉ huy đề ra nhiều chủ trương, biện pháp và thực hiện công tác biên phòng, nắm tình hình, đấu tranh chống tội phạm, tham mưu cho địa phương và Bộ Tư lệnh giải quyết tốt các vụ việc xảy ra.

Với sự nỗ lực, phấn đấu hết mình trong học tập, rèn luyện và công tác, từ năm 2005 đến nay, Đại tá Võ Trọng Hải đã vinh dự đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất, Nhì, Ba về thành tích đấu tranh phòng, chống tội phạm; Huân chương Hữu nghị Việt – Lào; Huân chương Lao động hạng Ba của Nhà nước cộng hòa dân chủ nhân dân Lào; 4 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Bằng khen của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; 2 Bằng khen của Ban Dân vận Trung ương; 15 Bằng khen của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Ban chỉ đạo 127 Trung ương; 15 Bằng khen của Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng; 11 Bằng khen của UBND tỉnh Hà Tĩnh và 15 năm liên tục anh đã đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, 3 danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quân và Chiến sĩ thi đua toàn quốc.

Hồng Thiết