Người ươm những mùa quả ngọt từ khát vọng đổi mới giáo dục
17/06/2026 - 16:37

BTĐKT – Suốt 25 năm gắn bó với sự nghiệp trồng người, cô giáo Nguyễn Thị Thu Huyền, giáo viên Trường THCS Quang Trung (phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng), đã không ngừng đổi mới, sáng tạo trong giảng dạy, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục địa phương. Từ những lớp học môn Hóa học và Khoa học tự nhiên, cô không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn khơi dậy niềm say mê nghiên cứu, tinh thần sáng tạo và khát vọng vươn lên cho nhiều thế hệ học sinh.

Tận tâm với nghề, tiên phong đổi mới

Hơn hai thập kỷ đứng trên bục giảng, cô Nguyễn Thị Thu Huyền luôn tâm niệm người thầy không chỉ là người truyền thụ tri thức mà còn phải truyền cảm hứng, giúp học sinh phát huy tối đa năng lực của bản thân.

Chia sẻ về hành trình nghề nghiệp của mình, cô Huyền từng bộc bạch: “Hơn 20 năm dạy học, tôi vượt qua không ít khó khăn, từ thách thức chuyên môn cho đến những giới hạn của bản thân. Nhưng chính trong những lúc tưởng chừng mệt mỏi nhất, tôi tin nghề giáo là nghề gieo yêu thương và phần thưởng lớn nhất là thấy học trò tiến bộ, tự tin và biết sống có ích”.

Cô giáo Nguyễn Thị Thu Huyền luôn chủ động áp dụng các phương pháp dạy học tích cực

Có lẽ chính tình yêu nghề ấy đã trở thành động lực để cô không ngừng tìm tòi, đổi mới phương pháp giảng dạy. Là giáo viên môn Hóa học và Khoa học tự nhiên, cô luôn chủ động áp dụng các phương pháp dạy học tích cực, tăng cường hoạt động trải nghiệm, thực hành, nghiên cứu khoa học; đồng thời tiên phong ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo (AI) vào quá trình dạy học.

Theo cô Huyền, giáo dục hiện đại cần giúp học sinh hình thành tư duy liên ngành và khả năng giải quyết các vấn đề thực tiễn. Bởi vậy, cô đặc biệt chú trọng các hoạt động STEM, nghiên cứu khoa học và dạy học tích hợp. Cô cho rằng, việc tích hợp kiến thức giữa các lĩnh vực khoa học là hướng đi phù hợp với xu thế giáo dục hiện đại, giúp học sinh nhìn nhận vấn đề một cách toàn diện và phát triển tư duy khoa học.

Trong giai đoạn dịch COVID-19, cô là một trong những giáo viên đi đầu trong việc xây dựng bài giảng số, khai thác hiệu quả các nền tảng dạy học trực tuyến để duy trì chất lượng giáo dục. Đồng thời, cô luôn kiên trì thực hiện phương châm “đánh giá vì học tập”, lấy sự tiến bộ của học sinh làm trung tâm thay vì chạy theo thành tích.

Nhờ những giải pháp đồng bộ, chất lượng các môn học do cô phụ trách nhiều năm liền vượt chỉ tiêu đề ra. Tỷ lệ học sinh đạt yêu cầu ở các môn Hóa học và Khoa học tự nhiên luôn duy trì từ 97% đến 100%, trong đó tỷ lệ học sinh khá, giỏi chiếm tỷ lệ cao.

Lan tỏa tri thức, bồi đắp những tài năng trẻ

Không chỉ là một giáo viên giỏi, cô Nguyễn Thị Thu Huyền còn được đồng nghiệp đánh giá cao ở vai trò người dẫn dắt chuyên môn và phát hiện, bồi dưỡng nhân tài.

Trong 5 năm gần đây, đội tuyển học sinh giỏi môn Hóa học do cô trực tiếp bồi dưỡng đạt 48 giải cấp tỉnh trên tổng số 60 học sinh tham gia dự thi, tỷ lệ đạt giải đạt 80%, trong đó có nhiều giải Nhất, Nhì và Ba. Nhiều học sinh của cô tiếp tục phát huy năng lực ở các bậc học cao hơn, trở thành những hạt nhân tiêu biểu trong học tập và nghiên cứu khoa học.

Học sinh do cô hướng dẫn đạt giải cao tại Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp tỉnh năm học 2025 - 2026

Với cô Huyền, thành tích không phải đích đến cuối cùng. Điều quan trọng hơn là giúp học sinh hình thành niềm yêu thích học tập và khả năng tự học suốt đời. Vì thế, bên cạnh việc bồi dưỡng kiến thức chuyên sâu, cô luôn dành nhiều thời gian hướng dẫn học sinh phương pháp nghiên cứu, tư duy phản biện và kỹ năng giải quyết vấn đề.

Ở lĩnh vực nghiên cứu khoa học và STEM, cô đã hướng dẫn nhiều học sinh đạt giải cao tại Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp tỉnh. Riêng năm học 2025 - 2026, dự án do học sinh của cô thực hiện đạt giải Nhì cấp tỉnh, đứng đầu lĩnh vực hóa sinh.

Không dừng lại ở phạm vi nhà trường, với vai trò giáo viên cốt cán cấp tỉnh và nhóm trưởng chuyên môn, cô tích cực hỗ trợ đồng nghiệp xây dựng kế hoạch bài dạy, đổi mới kiểm tra đánh giá, triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới. Nhiều giáo viên được cô hướng dẫn đã đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh và đạt thành tích cao trong các hội thi chuyên môn.

Những đóng góp bền bỉ ấy đã mang lại cho cô nhiều phần thưởng cao quý như danh hiệu Nhà giáo Ưu tú năm 2023, Chiến sĩ thi đua toàn quốc năm 2025 cùng nhiều bằng khen, danh hiệu tiêu biểu khác.

Với 25 năm gắn bó với nghề, điều cô Nguyễn Thị Thu Huyền trân quý nhất vẫn là sự trưởng thành của các thế hệ học trò. Như cô từng chia sẻ: “Mỗi tiết học là một cơ hội để học sinh tiến bộ, mỗi bài giảng là một lần thắp sáng ngọn lửa tri thức”. Từ những lớp học ở Trường THCS Quang Trung, ngọn lửa ấy vẫn đang được cô bền bỉ truyền trao mỗi ngày, góp phần vun đắp những công dân có tri thức, bản lĩnh và khát vọng cống hiến cho quê hương, đất nước.

Phương Thanh