Nhân lên những gương người tốt, việc tốt, điển hình tiêu biểu trong thanh thiếu niên Việt Nam
27/03/2022 - 09:11

TĐKT - Tối 26/3, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh - Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam tổ chức Lễ Tuyên dương 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu (GMTVNTB), 9 Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng năm 2021. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV6 - Đài truyền hình Việt Nam và phát sóng trực tiếp trên các nền tảng số của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tới dự và phát biểu chỉ đạo.

 

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn trao Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2021 cho các cá nhân

Cùng dự có đồng chí: Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; các Ủy viên BCH Trung ương Đảng: Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội, Lê Khánh Hải - Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, Lâm Thị Phương Thanh - Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng, Thiếu tướng Nguyễn Văn Đấu - Phó Chủ nhiệm Tổng Cục Chính trị, Nguyễn Thị Tuyến - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP Hà Nội; Nguyễn Anh Tuấn - Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2021.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định vai trò cũng như những đóng góp quan trọng của thanh niên Việt Nam qua các thời kỳ phát triển của đất nước.

Phần giao lưu với Lê Xuân Nam, Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2021

Chủ tịch nước biểu dương những tấm gương thanh niên tiêu biểu được tuyên dương tại buổi lễ. Đồng thời khẳng định, đây là những hạt nhân quan trọng, là tấm gương sáng ngời cho các thế hệ thanh thiếu niên trong thời kỳ mới noi theo.  

Cuộc gặp gỡ bất ngờ, xúc động giữa một bệnh nhân ở TP Hồ Chí Minh từng bị mắc Covid -19 và bác sĩ cứu sống mình

Chủ tịch nước mong muốn các bạn thanh niên hôm nay không ngừng vươn lên, tu dưỡng, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; cùng toàn đảng, toàn dân và quân ta đưa nước ta phát triển, có thu nhập cao, sánh ngang tầm với các cường quốc trên thế giới, như Bác Hồ hằng mong. Đồng thời, tin tưởng sẽ ngày càng có thêm nhiều tài năng trẻ, xuất sắc hơn nữa.

Trao giải thưởng cho những gương trẻ mặt triển vọng năm 2021

Chủ tịch nước cũng đề nghị, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Quỹ Hỗ trợ tài năng trẻ Việt Nam và báo Tiền phong, cơ quan thường trực của Quỹ, cần tiếp tục nghiên cứu, đổi mới sáng tạo trong hoạt động phát triển Quỹ cũng như trong tổ chức xét chọn và tôn vinh các Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu.

Để tiếp tục tôn vinh và hỗ trợ các tài năng trẻ, chăm lo phát triển các điển hình tiên tiến sau tuyên dương, Chủ tịch nước đề nghị các cơ quan, tổ chức Đoàn, Hội, Đội các cấp cần tổ chức các phong trào thi đua thiết thực, tạo môi trường cho thanh, thiếu nhi rèn luyện, trưởng thành, nhân lên, lan tỏa những gương người tốt, việc tốt, điển hình tiêu biểu trong thanh thiếu niên Việt Nam.

Mai Thảo