Nữ Chủ tịch phường tận tụy với công việc, hết lòng vì người dân
12/11/2019 - 13:20

TĐKT - Luôn phát huy tốt vai trò trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo; nhiệt tình, trách nhiệm, gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua... là những nhận xét của người dân phường An Lộc (thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước) nói về Chủ tịch UBND phường An Lộc Hoàng Thị Hồng Vân.

Đồng chí Hoàng Thị Hồng Vân tặng hoa chúc mừng Mẹ Việt Nam Anh hùng nhân dịp kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh, Liệt sĩ

 Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Cán bộ là gốc của công việc”, với cương vị là chủ tịch phường, chị luôn gương mẫu đi đầu trong việc học tập, quán triệt và thực hiện nghiêm túc các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế làm việc của cơ quan.

Đặc biệt, trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương, chị luôn chú trọng đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nội dung cần thiết để tăng cường giáo dục đạo đức công vụ, nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức, chính quyền địa phương trong công tác chuyên môn.

Chị cũng thường xuyên cải tiến phương thức quản lý, đổi mới tác phong, lề lối làm việc; chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, nâng cao tinh thần trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp cho cán bộ, công chức, đảm bảo công tác tiếp dân nghiêm túc, nhanh chóng.

Nhờ đó, trong nhiều năm qua, Đảng bộ phường An Lộc luôn được công nhận Đảng bộ trong sạch vững mạnh, tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ luôn đạt 98% trở lên.

Không chỉ vậy, chị cũng dành nhiều thời gian tiếp xúc, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, kịp thời có ý kiến chỉ đạo giải quyết các băn khoăn, vướng mắc, không để xảy ra tình trạng khiếu kiện vượt cấp và thường xuyên quan tâm đến các đối tượng chính sách, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

“Chìa khóa thành công cho mọi nhiệm vụ chính là có được sự đồng lòng, ủng hộ của nhân dân. Trong đó, bản thân mình là người đứng đầu phải thực sự gương mẫu, nói đi đôi với làm, gần gũi, lắng nghe ý kiến đóng góp của nhân dân.” - chị Vân chia sẻ.

Với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, chị đã trực tiếp lãnh đạo, cùng với cấp ủy, chính quyền, mặt trận, đoàn thể vận động nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua của địa phương.

Cụ thể đã vận động nhân dân làm được 2.025 m đường bê tông, xi măng với số tiền là 739 triệu đồng; trong đó mạnh thường quân hỗ trợ 50 triệu đồng. Vận động mạnh thường quân và nhân dân xây dựng được 6 trụ điện cao thế, 300 m đường đi có gắn đèn chiếu sáng và lắp đặt 95 camera an ninh với tổng kinh phí gần 400 triệu đồng.

Trong dịp Tết nguyên đán 2018, chị đã vận động hỗ trợ quà trị giá 50 triệu đồng cho gia đình chính sách khó khăn; 1.411 suất quà và 1 tấn gạo với tổng trị giá 497,46 triệu đồng cho hộ nghèo, đồng bào dân tộc.        

Đặc biệt, dưới sự chỉ đạo của Chủ tịch phường Hồng Vân, các ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn phường đã triển khai tuyên truyền, vận động nhân dân hiến 4 lô đất để xây dựng nhà tình thương trị giá 750 triệu đồng, trong đó xây dựng được 21/4 căn nhà tình thương (vượt chỉ tiêu thị xã giao 17 căn), giảm được 24/14 hộ nghèo.

Những đóng góp tích cực của chị đã góp phần đưa đời sống người dân An Lộc ngày càng phát triển, tình hình trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo và giữ vững. Năm 2018, thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn phường đạt 50 triệu đồng/người/năm; hộ nghèo theo tiêu chí mới giảm còn 78 hộ, chiếm 2,42%.

Hơn 26 năm công tác, với những thành tích tiêu biểu, đồng chí Hoàng Thị Hồng Vân đã góp sức mình vào xây dựng An Lộc ngày càng phát triển, đổi thay và được các cấp ghi nhận. Có thể nói, dù ở bất kỳ vị trí công tác nào, đồng chí luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, là niềm tự hào của người dân An Lộc.

Bảo Linh