Quận Thanh Xuân biểu dương 164 gương người tốt, việc tốt
20/09/2016 - 00:00

TĐKT - Chiều 19/9, quận Thanh Xuân (Hà Nội) tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào “Người tốt, việc tốt” năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017. Tại hội nghị, 164 cá nhân được tôn vinh là những người tốt, việc tốt tiêu biểu của quận trong năm 2016.

Năm 2016, phong trào “Người tốt việc tốt” đã tạo khí thế thi đua sôi nổi trong các tầng lớp nhân dân quận Thanh Xuân, góp phần to lớn vào việc thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế quận. Ước tính trong 9 tháng đầu năm, tổng thu ngân sách trên địa bàn quận đạt 5.092 tỷ đạt 150,19% kế hoạch thành phố giao. Công tác quản lý và phát triển đô thị, giải phóng mặt bằng, đất đai, tài nguyên và môi trường trên địa bàn quận được đẩy mạnh. Trong lĩnh vực văn hóa, xã hội, nổi bật lên với các phong trào thi đua cụ thể, thiết thực: “Dạy tốt, học tốt”, phong trào đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, các phong trào thiện nguyện “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam”… Song song với đó, quận cũng chú trọng đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền, thanh tra, tư pháp và giải quyết đơn thư. Đặc biệt, năm 2016, quận thực hiện tốt, nghiêm túc cuộc bầu cử Đại biểu quốc hội và HĐND các cấp…

Active Image

10 cá nhân được UBND TP Hà Nội tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt” tiêu biểu năm 2016.

Qua các phong trào thi đua, quận Thanh Xuân xuất hiện nhiều tấm gương sáng “Người tốt, việc tốt”. Điển hình là em Phan Duy Lê, học sinh lớp 3 Trường Tiểu học Thanh Xuân Nam. Là học sinh khuyết tật nhiễm chất độc da cam, bị bệnh suy tim và suy thận, bố bị bệnh tim đi viện thường xuyên nhưng em đã vượt qua mọi khó khăn để đạt được thành tích xuất sắc trong học tập, luôn được thầy cô và bạn bè quý mến. Ông Nguyễn Thành Thuyên, nguyên cán bộ sĩ quan hậu cần trong lực lượng vũ trang, nay là hội viên Hội Cựu chiến binh. Tháng 3/2016, ông đã nhặt được chiếc ví có trên 10 triệu đồng và nhiều giấy tờ quan trọng, đã tìm và trả lại cho người đánh rơi, được chi bộ, tổ dân phố biểu dương. Đồng thời, ông tích cực tham gia công tác trong tổ bầu cử, tháng hoạt động hè 2016 cho các cháu thiếu niên nhi đồng trong tổ dân phố.  Bà Đào Thị Hoa là Chi hội trưởng người cao tuổi, Chi hội phó phụ nữ, Tổ phó tổ dân phố phường Khương Đình. Hàng năm, bà đã động viên các học sinh, sinh viên đi hiến máu nhân đạo cứu người với phương châm “giọt máu nghĩa tình”, làm tốt công tác thiện nguyện như “bát cháo tình thương, bát cơm tình nghĩa”. Năm 2016, bà đã vận động ủng hộ được 30 triệu đồng cho các cháu bị bệnh ung thư ở Bệnh viện K Hà Nội. Trong đợt kỷ niệm 55 ngày thành lập Hội nạn nhân chất độc da cam, bà đã vận động ủng hộ 10 triệu đồng góp phần nhỏ vào hội cùng chung tay xoa dịu nỗi đau chất độc da cam…

Sample Image

Những cá nhân được tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt” quận Thanh Xuân năm 2016

Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân Nguyễn Xuân Lưu cho biết: với mục tiêu khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu để hoàn thành toàn diện với mức cao nhất các nhiệm vụ kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng từ nay đến cuối năm 2016 và năm 2017, phong trào “Người tốt, việc tốt” quận Thanh Xuân tiếp tục được phát động trong các tầng lớp nhân dân. Gắn phong trào với các nội dung, nhiệm vụ cụ thể để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra; từng đơn vị rà soát nhiệm vụ, phân công rõ người đảm nhiệm từng nội dung, lấy kết quả hoàn thành nhiệm vụ làm chỉ tiêu quan trọng để bình xét thi đua cả năm 2016. Đẩy mạnh thực hiện các phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”…

Đồng chí Nguyễn Xuân Lưu kêu gọi các cấp ủy Đảng, chính quyền, các phòng, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tiếp tục phát huy tinh thần yêu nước, tích cực việc sản xuất, công tác, học tập, làm nhiều việc tốt, thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập quận.

Mai Thảo