Tấn công trấn áp tội phạm với tinh thần kiên quyết, chủ động, toàn diện
27/05/2021 - 10:00

TĐKT - Gương mẫu, đi đầu trong lời nói và hành động, Thượng tá Tống Như Sơn, Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Ninh Bình luôn là tấm gương sáng để cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị học tập, noi theo. Anh đã lãnh đạo đơn vị nhiều năm liền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, điều tra khám phá nhanh nhiều vụ án phức tạp, phục vụ có hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và đảm bảo trật tự xã hội trên địa bàn.

Thượng tá Tống Như Sơn báo cáo tham luận tại Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Ninh Bình lần thứ V, giai đoạn 2020 - 2025

Qua gần 20 năm gắn bó với công tác phòng ngừa và đấu tranh với tội phạm hình sự, trải qua các vị trí công tác từ cán bộ phòng Cảnh sát Hình sự, Phó Trưởng Công an TP Ninh Bình rồi được bổ nhiệm chức vụ Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự, dù ở cương vị nào, Thượng tá Tống Như Sơn cũng luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm của người lãnh đạo, chỉ huy, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Anh luôn gương mẫu, đi đầu trong lời nói và hành động, trực tiếp động viên tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ, tạo được khối đoàn kết thống nhất trong tập thể đơn vị. Đồng thời, cùng cấp ủy, lãnh đạo đơn vị quan tâm quán triệt, triển khai đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của ngành đến cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị, góp phần giáo dục, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị cho mỗi cán bộ, chiến sĩ; động viên cán bộ, chiến sĩ nỗ lực, phấn đấu trong công tác, tin tưởng tuyệt đối vào sự nghiệp cách mạng của Đảng, hết lòng tận tụy phục vụ nhân dân, nêu cao ý chí chiến đấu tấn công tội phạm, sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì khi được tổ chức phân công.

Trong quá trình công tác tại Công an TP Ninh Bình, với cương vị là Phó Trưởng Công an thành phố, Phó Thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra, Thượng tá Tống Như Sơn cũng Đảng ủy, lãnh đạo Công an thành phố đã chủ động tham mưu với Ban Thường vụ Thành ủy, UBND thành phố Ninh Bình ban hành nhiều chương trình, kế hoạch phòng, chống tội phạm, qua đó góp phần kiềm chế các loại tội phạm và tệ nạn xã hội trên địa bàn. Năm 2017, số vụ phạm pháp hình sự trên địa bàn TP Ninh Bình giảm 17%, tội phạm trộm cắp tài sản giảm 42%; tỷ lệ điều tra, khám phá án đạt 93,6%, trọng án đạt 100%. Công tác điều tra, xử lý đảm bảo đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không để xảy ra oan, sai, không bỏ lọt tội phạm, trong đó nhiều vụ án phức tạp được điều tra khám phá nhanh.

Tháng 11/2017, anh được điều động nhận công tác và giữ chức vụ Phó Trưởng phòng phụ trách, sau đó được bổ nhiệm Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự, Phó Thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh. Anh đã chỉ đạo đơn vị phối hợp với các đơn vị trong và ngoài ngành công an, tập trung lực lượng, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm hình sự và tệ nạn xã hội, qua đó góp phần giữ vững an ninh trật tự, tạo môi trường xã hội ổn định, phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế của tỉnh. Hoạt động của tội phạm và tệ nạn xã hội trên địa bàn tỉnh cơ bản được kiềm chế, số vụ phạm pháp hình sự tiếp tục được kéo giảm.

Trong đấu tranh với tội phạm hình sự, Thượng tá Tống Như Sơn luôn xác định tư tưởng, quan điểm chỉ đạo là “Quyết tâm, quyết liệt, quyết đoán, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, tấn công trấn áp tội phạm với tinh thần kiên quyết, chủ động, toàn diện”.

Anh chia sẻ: “Người cán bộ điều tra, đặc biệt là điều tra trong lĩnh vực hình sự luôn phải hàng ngày, hàng giờ đối mặt với tội phạm và mặt trái của xã hội, do vậy yếu tố đầu tiên, quan trọng và có tính quyết định là phải giữ bản lĩnh chính trị vững vàng, đề cao tính kỷ luật, nghiêm khắc với bản thân, cương quyết, nhạy cảm, khôn khéo trong đấu mưu, đấu trí và luôn cảnh giác cao với những “viên đạn bọc đường” của tội phạm và muôn vàn sức ép khác.”

Thượng tá Tống Như Sơn (thứ nhất từ phải sang) nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua lực lượng công an nhân dân lần thứ 2

Dưới sự lãnh đạo của anh, trong những năm qua, công tác điều tra, xử lý tội phạm của phòng Cảnh sát Hình sự luôn đảm bảo đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không để xảy ra oan sai, không bỏ lọt tội phạm. Các vụ trọng án thuộc thẩm quyền đều được chỉ đạo điều tra làm rõ, trong đó có nhiều vụ án nhạy cảm, phức tạp, tưởng chừng như bế tắc, không thể điều tra làm rõ được.

Một số vụ án lớn được phòng Cảnh sát Hình sự điều tra khám phá đã tạo tiếng vang, được cấp ủy, chính quyền địa phương và quần chúng nhân dân ghi nhận, đánh giá cao. Điển hình là tháng 6/2018, anh trực tiếp chỉ đạo triệt phá ổ nhóm gồm 3 đối tượng ở tỉnh Tuyên Quang gây ra vụ trộm cắp két bạc tại xã Lai Thành, huyện Kim Sơn, tài sản thiệt hại là 510 triệu đồng và 26 chỉ vàng. Điều tra mở rộng vụ án, xác định các đối tượng đã gây ra 15 vụ trộm cắp tài sản tại các tỉnh Cao Bằng, Điện Biên, Phú Thọ, Hòa Bình, Tuyên Quang, chiếm đoạt khoảng 3 tỷ đồng.

Tháng 7/2018, anh trực tiếp chỉ đạo phá chuyên án 418B, bắt giữ 11 đối tượng trong đường dây đánh bạc sử dụng công nghệ cao, dưới hình thức cá độ bóng đá, thu giữ 600 triệu đồng, 2 xe ô tô, 11 điện thoại di động. Quá trình điều tra xác định tổng số tiền sử dụng vào việc cá độ bóng đá lên tới 1 triệu USD (khoảng 23 tỷ đồng).

Tháng 9/2018, trực tiếp chỉ đạo phá chuyên án 189K, bắt giữ 3 đối tượng ở tỉnh Thái Bình gây ra vụ trộm cắp 200 cây vàng tại phường Ninh Khánh, TP Ninh Bình. Quá trình điều tra xác định 3 đối tượng đã gây ra 11 vụ trộm cắp tài sản tại các tỉnh Phú Thọ, Hà Tĩnh, Nam Định, Quảng Ninh, Bắc Ninh, chiếm đoạt số tài sản trị giá hơn 13 tỷ đồng.

Tháng 8/2019, trực tiếp chỉ đạo phá chuyên án 719C, bắt giữ đối tượng Hoàng Hùng Cường, trú tại xã Mai Sơn, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình, là đối tượng đã gây ra 10 vụ cướp giật tài sản trên địa bàn tỉnh Ninh Bình và tỉnh Thanh Hóa. Đã khởi tố vụ án, khởi tố 1 bị can về cướp giật tài sản.

Tháng 10/2019, Thượng tá Tống Như Sơn trực tiếp chỉ đạo phá chuyên án 019L, triệt phá đường dây đánh bạc sử dụng công nghệ cao dưới hình thức mua bán số lô, số đề trên địa bàn thành phố Tam Điệp, thu giữ 1 xe ô tô, 13 điện thoại và số tiền 1,9 tỷ đồng. Quá trình điều tra xác định số tiền các đối tượng huy động để đánh bạc trong thời gian gần 1 tháng đến khi bị bắt giữ là 30 tỷ đồng. Ngày 11/4/2020, trực tiếp chỉ đạo phá chuyên án 420G, điều tra khám phá, bắt 2 đối tượng gây ra vụ giết người, trộm cắp tài sản ngày 10/4/2020 tại xã Khánh Thượng, huyện Yên Mô.

Đối với Thượng tá Tống Như Sơn, mỗi vụ án là một câu chuyện, một vấn đề xã hội, không vụ án nào giống vụ án nào, do vậy anh cho rằng phải đề cao tinh thần trách nhiệm với công việc, có tâm, có tầm, nêu cao vai trò gương mẫu của người đảng viên trước Đảng, trước đồng đội, trước nhân dân thì mới có thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đặc biệt trong thời kỳ hiện nay phải luôn phải xác định: Danh dự, uy tín của người cán bộ, đảng viên là cao quý, dù bất kỳ điều kiện, hoàn cảnh nào cũng phải giữ bằng được danh dự, uy tín, khó khăn rồi sẽ vượt qua “Không hề có thất bại mà tất cả chỉ là thử thách”, quan điểm và động lực đó đã là một phần quan trọng giúp anh đứng vững và hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Được sự chỉ đạo của Thượng tá Tống Như Sơn và tập thể cấp ủy, lãnh đạo đơn vị, trong giai đoạn từ 2015 – 2020, phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Ninh Bình là đơn vị có 5 năm liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được tặng 2 Cờ thi đua của Bộ Công an, 2 Cờ thi đua của UBND tỉnh, 1 Cờ thi đua của Tổng cục Chính trị Công an nhân dân. Trong 2 năm anh công tác tại Công an TP Ninh Bình, năm 2016, đơn vị được tặng Cờ thi đua của Bộ Công an, năm 2017 được tặng Cờ thi đua của Chính phủ.

Thượng tá Tống Như Sơn 5 năm liền từ 2015 – 2019 đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, được Bộ Công an tặng 4 Bằng khen, UBND tỉnh tặng 10 Bằng khen; năm 2015 và năm 2019 đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn lực lượng Công an nhân dân.

Phương Thanh