Thành công nhờ “học tập các điển hình tiên tiến”
09/05/2017 - 12:26

TĐKT – “Chủ động tìm tòi, lựa chọn các mô hình hay, các gương điển hình tiên tiến làm kinh tế giỏi trên sách, báo để tham khảo và học hỏi” là cách mà chị Bàn Thị Thành, thôn Tân Thành, xã Nông Thượng, TP Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn đã áp dụng và gặt hái được thành công trong hành trình thoát nghèo.

Chị Thành vốn là người dân tộc Dao, xuất thân từ một gia đình làm nông nghiệp, có hoàn cảnh rất nghèo khó, tuy vậy, chị luôn cố gắng học hỏi và nuôi ước mơ thoát nghèo. Vì vậy, khi lập gia đình năm 1982, trước tình cảnh gia đình không có đất ruộng, cuộc sống chủ yếu dựa vào chăn nuôi nhỏ lẻ, chị càng quyết tâm phát triển kinh tế hơn bao giờ hết.

Nhớ lại những buổi ban đầu, chị Thành chia sẻ: khát vọng thoát nghèo thì mạnh mẽ nhưng lúc đó trong đầu tôi “rỗng tuếch” về cách làm. Đúng như ông cha ta từng nói “Đói thì đầu gối phải bò”, để có được kiến thức về phát kinh tế, tôi đã tích cực tham gia các lớp tập huấn chuyển giao khoa học, kỹ thuật, chuyển đổi cây trồng, vật nuôi của Hội phụ nữ xã tổ chức. Đồng thời, tự bản thân phải tìm tòi các mô hình hay, các gương điển hình làm kinh tế giỏi trên sách, báo để tham khảo và học hỏi thêm các biện pháp áp dụng khoa học, kỹ thuật trong chăn nuôi. Với những kiến thức ban đầu có được đã dần giúp tôi tự tin và có kế hoạch bắt tay vào việc thực hiện phát triển kinh tế với hướng lựa chọn chăn nuôi lợn.

Active Image

Mô hình chuồng trại của gia đình chị Bàn Thị Thành

Nhờ sự năng động, chịu khó, sáng tạo trong công việc, chị được bầu làm Chi hội trưởng phụ nữ thôn Tân Thành.  Sự tín nhiệm của bà con như tiếp thêm cho chị sức mạnh phấn đấu trong cuộc sống cũng như trong các hoạt động phong trào của Hội.

Năm 1989, vợ chồng chị Thành quyết định vay vốn nuôi lợn phát triển kinh tế gia đình. Trong cái khó, ló cái khôn, vì thiếu thức ăn  cho  lợn,  chị  đã  trồng  cây  chuối  tây  với  mục  đích  làm  thức  ăn  chăn  nuôi  lợn. May mắn, những buồng chuối trĩu quả đã giúp gia đình chị có  thêm nguồn thu  nhập khá. Chị nhận thấy, trồng cây chuối tây có lợi ích vừa được ăn, vừa được bán, vừa có thức ăn phục vụ trong chăn nuôi lợn nên đã quyết định trồng chuối tây để sản xuất hàng hoá.

Chị bàn bạc với chồng, con mạnh dạn vay 30 triệu đồng vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội thông qua  tổ  chức  Hội  phụ  nữ để  mua  giống,  phát  triển  kinh  tế  từ  cây  chuối  với  diện  tích  3 ha trên đất rẫy của gia đình. Đồng thời, chị cũng vận động nhiều chị em khác trong chi hội cùng tham gia trồng chuối tây. Nhờ học hỏi được nhiều kinh nghiệm khi tham gia các lớp tập huấn chuyển giao kỹ thuật, gia đình chị đã biết và chia sẻ với mọi người cách trồng trọt đúng quy trình, khung thời vụ, kỹ thuật làm đất, cách bón phân và cách phòng trừ sâu bệnh; biết lựa chọn giống cây trồng, vật nuôi có hiệu quả kinh tế cao. Sau hai năm, bán chuối, gia đình chị có thu nhập và hoàn trả được nguồn vốn đã vay; đồng thời có thêm chút tiền để mở rộng diện tích trồng chuối tây.

Nhận thức rằng, mở rộng diện tích trồng cây cũng đồng nghĩa với việc sẽ phải mở rộng thêm thị trường tiêu thụ sản phẩm, chị đã chủ động lặn lội đi đến các địa phương khác để kết nối đầu ra cho sản phẩm. Nhờ sự hoạt bát của mình, chị Thành đã đưa sản phẩm chuối tây của gia đình đi tiêu thụ ở thị trường Hà  Nội và Thái  Nguyên, sau đó là cả thị trường Trung Quốc. Năm 2000, sản phẩm chuối tây của gia đình chị đã được xuất khẩu sang Trung Quốc, với sản lượng từ 2- 4 chuyến xe tải/ tuần. Ngoài ra, để giúp các chị em khác tiêu thụ sản phẩm, chị đã thu gom chuối từ các gia đình hộ hội viên phụ nữ đưa đi tiêu thị. Từ đó thu nhập của gia đình chị cũng tăng dần, năm sau cao hơn năm trước.

 Sau hơn 10 năm nỗ lực, cái nghèo đã chính thức chia tay với gia đình chị. Chị đã khai  phá và  mua được ruộng đất sản xuất; xây được nhà ở kiên cố, con cái chăm chỉ học hành và biết đỡ đần bố mẹ trong việc chăn nuôi và sản xuất.

Năm  2007,  Hội  phụ  nữ  xã  phát  động  phong  trào  phụ  nữ  phát  triển  sản  xuất,  giúp nhau xoá đói, giảm nghèo. Với vai trò là thủ lĩnh hội, chị luôn mong muốn giúp chị em trong chi hội thoát nghèo và mở rộng thị trường để phát triển kinh tế.  Gia đình chị đầu tư mua xe ô tô trọng tải 3,5 tấn và 70 triệu đồng mua giống cây chuối con đưa đến hỗ trợ cho nhiều chị em có gia đình khó khăn trên địa bàn để họ trồng. Bên cạnh  đó, chị tiếp tục động viên và hỗ trợ nhiều hộ ở các địa bàn khác cùng trồng cây chuối tây. Song song với đó, chị tiếp tục đầu tư mở rộng diện tích sản xuất cây trồng và xây dựng hệ thống chuồng trại chăn nuôi. Gia đình chị cũng đã vay thêm vốn của ngân hàng mua thêm 2 xe ô tô tải trọng tải 8 và 15 tấn để tiện cho việc vận chuyển thu mua hàng hóa của nhân dân đem đi tiêu thụ, sinh lời. Từ đó chị cũng có điều kiện hơn để hỗ trợ thêm cho chị em phụ nữ trong thôn.

Trong những năm qua,  chị đã hỗ trợ cây giống, con giống, thức ăn chăn nuôi, cho vay vốn không lãi, tạo công ăn việc làm ổn định cho 7 lao động trong thôn, trung bình hàng năm giúp được trên 20 hộ với số vốn, giống trị giá trên 100 triệu đồng. Nhiều chị em trong chi hội đã có thu nhập và ổn định cuộc sống, gia đình thoát nghèo.

Từ  những  nỗ  lực  không  ngừng  của  bản  thân  và  gia  đình,  gia đình chị  tiếp  tục  mở rộng quy mô chăn nuôi và dịch vụ vận tải, cho đến nay gia đình chị lúc nào cũng nuôi gần 100 con lợn nái, trên 500 con lợn thịt, mua sắm 4 xe ô tô tải chở hàng… đến cuối năm 2015, trừ chí phí, gia đình chị thu nhập trên 1,6 tỷ đồng, trong đó: thu nhập từ chăn nuôi lợn là 720 triệu đồng; thu từ cây lâm nghiệp, trồng chuối:100 triệu đồng; thu nhập từ dịch vụ vận tải: 800 triệu đồng.

Chị Thành chia sẻ: để có được những thành công như ngày hôm nay, ngoài yếu tố may mắn còn là nỗ lực quyết tâm của bản thân tôi và các thành viên trong gia đình. Ngoài việc hăng say lao động, sản xuất, kinh doanh, bản thân tôi tích  cực tham gia các hoạt động của Hội, tuyên truyền, vận động chị em phụ nữ thực hiện tốt phong trào phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc và 6 nhiệm vụ trọng tâm của Hội. Tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, quyên góp, giúp đỡ những người có hoàn cảnh còn khó khăn, ủng hộ phụ nữ nghèo, người cao tuổi… và các cuộc vận động ủng hộ do địa phương, của Hội phụ nữ phát động.

Với những nỗ lực đạt được, chị Thành vinh dự  được UBND tỉnh Bắc Kạn tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi  đua giai  đoạn 2000 - 2004; “Hộ gia  đình  sản  xuất,  kinh  doanh  giỏi”  giai đoạn  2010 - 2015;  Giấy  chứng  nhận  đạt  “Danh hiệu  Phụ  nữ  xuất  sắc  toàn  quốc  trong  phong  trào  thi đua  phụ  nữ  tích  cực  học  tập  lao động, sáng tạo xây dựng gia đình hạnh phúc, nhiệm kỳ 2002- 2007”; nhiều năm nay gia đình chị được công nhận là hộ sản xuất, kinh doanh giỏi. Đặc biệt, chị Thành vinh dự được Hội LHPN  tỉnh  Bắc  Kạn  lựa  chọn  tham  dự  Diễn đàn “Hoa  trên  thương  trường”  do  Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức; là điển hình“Phụ nữ các dân tộc vùng Tây Bắc làm kinh tế giỏi” năm 2016 được Ban chỉ đạo Tây Bắc tặng Bằng khen.

Mới đây, chị Thành vinh dự là một trong những điển hình tiên tiến vinh dự được báo cáo thành tích tại Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII (nhiệm kỳ 2017- 2022).

Mai Thảo