Tiên phong đổi mới công nghệ, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật ngành than
23/10/2017 - 14:22

TĐKT - Sáng 23/10, tại Hà Nội, Viện Khoa học Công nghệ (KHCN) Mỏ - Vinacomin tổ chức Gặp mặt nhân dịp kỷ niệm 45 năm thành lập Viện và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì.

Ngày 24/10/1972, Viện KHCN Mỏ - Vinacomin được thành lập (tiền thân là Phân viện Nghiên cứu khoa học - kỹ thuật than), đánh dấu sự ra đời của một tổ chức KHCN chuyên ngành trong lĩnh vực công nghệ mỏ.

Với nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, xây dựng và triển khai thực hiện những công trình đổi mới công nghệ, áp dụng các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, Viện đã phối hợp với các đơn vị trong Tập đoàn Vinacomin, từng bước nâng cao trình độ kỹ thuật công nghệ và phát triển vững chắc ở hầu hết các lĩnh vực: công nghệ khai thác; tuyển, chế biến, sử dụng than và khoáng sản; phát triển điện, năng lượng; vật liệu mới; kỹ thuật tự động hóa; chế tạo máy móc; thiết bị, an toàn; bảo vệ môi trường…, tạo ra nhiều sản phẩm nguyên liệu phục vụ cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho Viện

45 năm xây dựng và trưởng thành, Viện đã và đang ngày càng khẳng định vai trò cầu nối trong việc áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất trong lĩnh vực than, điện, khoáng sản: khai thác hầm lò, khai thác lộ thiên, cơ điện, tự động hóa mỏ, tiết kiệm năng lượng...

Trong những năm qua, Viện đã đề xuất và được tuyển chọn thực hiện nhiều dự án, đề tài, nhiệm vụ KHCN các cấp. Trong đó, có những đề tài thuộc "Chương trình KHCN trọng điểm về công nghệ khai thác và chế biến khoáng sản, thực hiện đề án đổi mới và hiện đại hóa công nghệ trong ngành công nghiệp khai khoáng đến năm 2015, tầm nhìn 2025", Dự án KHCN cấp Nhà nước "Nghiên cứu chế tạo thiết bị, công nghệ thi công đào giếng và trục tải giếng đứng, ứng dụng cho mỏ than hầm lò Núi Béo", các đề tài, nhiệm vụ cấp Bộ, thuộc các chương trình "Ứng phó biến đổi khí hậu", "Tiết kiệm năng lượng"... đến các đề tài cấp Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam. Nhiều kết quả nghiên cứu đã được áp dụng vào thực tế, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần từng bước nâng cao mặt bằng KHCN trong ngành.

Những kết quả đạt được trong hoạt động nghiên cứu khoa học, xây dựng và phát triển của Viện trong 45 năm qua được Nhà nước đánh giá cao và tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý: Huân chương Lao động hạng Ba (năm 1992), Huân chương Lao động hạng Nhì (năm 1997), Huân chương Lao động hạng Nhất (năm 2002), Huân chương Độc lập hạng Ba (2007)… Nhiều công trình nghiên cứu khoa học được trao Giải thưởng “Sáng tạo KHCN Việt Nam”, Giải thưởng Nhà nước về KHCN và nhiều giải thưởng khác.

Tại buổi gặp mặt kỷ niệm 45 năm ngày thành lập, Viện vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì và Bằng khen của Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.

Phương Thanh