BTĐKT - Ngày 27/5, tại Hà Nội, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam tổ chức Đại hội Điển hình tiên tiến “Vì nạn nhân chất độc da cam” lần thứ V. Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam dự Đại hội.

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tặng hoa chúc mừng Đại hội
Phát biểu khai mạc Đại hội, Trung tướng Nguyễn Hữu Chính, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam cho biết, Đại hội là sự kiện có ý nghĩa sâu sắc nhằm tổng kết phong trào thi đua trong 5 năm qua. Đây cũng là dịp để tôn vinh các tập thể, cá nhân tiêu biểu, lan tỏa mạnh mẽ tinh thần thi đua vì nạn nhân chất độc da cam và truyền thống “tương thân, tương ái” của dân tộc; khẳng định trách nhiệm của toàn xã hội đối với nạn nhân chất độc da cam - những người còn mang nặng nỗi đau chiến tranh.

Trung tướng Nguyễn Hữu Chính, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam phát biểu khai mạc Đại hội
Theo Trung tướng Nguyễn Hữu Chính, 5 năm qua, các cấp Hội đã tích cực, chủ động đổi mới nội dung, hình thức thi đua phù hợp với thực tiễn địa phương; thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao trong tình hình mới. Phong trào thi đua “Vì nạn nhân chất độc da cam” đã góp phần đưa hoạt động của các cấp Hội phát triển. Vị thế, uy tín của tổ chức Hội ngày càng được nâng cao và khẳng định, thực sự là cầu nối tin cậy của nạn nhân chất độc da cam với cộng đồng xã hội.
Thông qua việc triển khai các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu tận tụy, trách nhiệm. Nhiều tấm gương nạn nhân chất độc da cam vượt qua khó khăn, mặc cảm, nỗ lực vươn lên trong cuộc sống bằng ý chí và nghị lực rất đáng trân trọng, khâm phục.
Giai đoạn 2021 - 2026, phong trào thi đua “Vì nạn nhân chất độc da cam” tiếp tục được triển khai sâu rộng, hướng mạnh về cơ sở, về nạn nhân, đạt nhiều kết quả toàn diện trên các nội dung thi đua. Các cấp Hội tích cực tham gia khảo sát, nắm chắc tình hình của nạn nhân và gia đình; phối hợp rà soát, thống kê, xác định gần 19.100 người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học chưa được hưởng chế độ do mất giấy tờ; trong đó 11.131 người đã được kiểm tra, xác minh. Đến cuối năm 2025, cả nước có hơn 252.850 người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học và con đẻ của họ được hưởng chính sách ưu đãi; hơn 45.000 cháu, chắt của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học được hưởng chính sách bảo trợ xã hội.
Công tác tuyên truyền - thi đua tiếp tục được Hội triển khai thường xuyên, đồng bộ, tạo sức lan tỏa lớn trong xã hội và quốc tế. Các cấp Hội tổ chức nhiều hoạt động nhân dịp 60 năm và 65 năm Thảm họa da cam ở Việt Nam; các chương trình truyền hình trực tiếp như “Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam”, “Thắp sáng tương lai”, “Sinh kế và hòa nhập”. Trung ương Hội xuất bản hơn 10.000 cuốn đề cương tuyên truyền 60 năm, 65 năm Thảm họa da cam ở Việt Nam và hằng năm tổ chức hiệu quả Triển lãm “Da cam - Lương tri và Công lý” tại các địa phương trong cả nước.
Xác định công tác vận động nguồn lực là nhiệm vụ trọng tâm, Hội đã đổi mới phương thức vận động thông qua nhắn tin nhân đạo, ứng dụng công nghệ số, vận động trực tuyến, tổ chức giải chạy online “Sải bước nghĩa tình”; phối hợp với doanh nghiệp, tổ chức quốc tế, nhà hảo tâm trong và ngoài nước để vận động nguồn lực đạt kết quả cao.
Giai đoạn qua, toàn Hội đã vận động được hơn 2.424 tỷ đồng; trong đó nguồn vận động quốc tế chiếm khoảng 10%. Tổng kinh phí chăm sóc, hỗ trợ nạn nhân đạt gần 2.314 tỷ đồng, gồm hơn 172 tỷ đồng xây mới, sửa chữa nhà; hơn 1.114 tỷ đồng tặng quà Tết và dịp 10/8; hơn 55,7 tỷ đồng hỗ trợ các trung tâm chăm sóc nạn nhân... Nhiều hoạt động hỗ trợ mang tính bền vững được triển khai như hỗ trợ sinh kế, dạy nghề, tạo việc làm, hỗ trợ vốn và công cụ sản xuất, góp phần giúp nạn nhân và gia đình vượt khó vươn lên hòa nhập cộng đồng.

Đại hội tôn vinh các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến “Vì nạn nhân chất độc da cam”
Tại Đại hội, nhiều điển hình tiêu biểu được tôn vinh, như chị Nguyễn Thị Hà (Hải Phòng) vượt lên hoàn cảnh, mở hiệu cắt tóc ổn định cuộc sống và dạy nghề miễn phí cho hơn 100 bạn trẻ cùng cảnh ngộ; cựu chiến binh Lê Văn Tổng (Cà Mau) phát triển hiệu quả mô hình kinh tế tổng hợp, cho thu nhập hơn 200 triệu đồng mỗi năm; chị Phạm Thị Lý (Hưng Yên) kiên trì duy trì lớp học tình thương miễn phí cho trẻ em tiểu học suốt 15 năm qua.
Tại Đại hội, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam đã trao tặng Kỷ niệm chương và Bằng khen cho các tập thể, cá nhân nhằm biểu dương, tôn vinh các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm luôn đồng hành, chia sẻ, hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam trong suốt nhiều năm qua, góp phần lan tỏa sâu rộng nghĩa tình, nhân ái và trách nhiệm đối với cộng đồng.
Phương Thanh









