Trao Giải thưởng gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2022
24/03/2023 - 14:25

BTĐKT - Tối 23/3, Trung ương Đoàn, Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam tổ chức Lễ trao Giải thưởng gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2022. Tại chương trình, 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2022 đã vinh dự nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn; Kỷ niệm chương giải thưởng (phần thưởng bằng tiền mặt dành tặng các gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2022 là 50 triệu đồng/người; đối với các gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng là 20 triệu đồng/người).

Tới dự chương trình có Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến, Trung tướng Nguyễn Văn Gấu - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; lãnh đạo các bộ, ban, ngành, đoàn thể trung ương…

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Ban Dân vận Trung ương và đồng chí Bùi Quang Huy, Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn trao thưởng cho các Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2022

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy khẳng định, Đảng, Nhà nước ta luôn dành sự quan tâm đặc biệt với tài năng trẻ và đã có nhiều chủ trương, chính sách quan trọng đối với lực lượng này. Thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước, trong thời gian qua, Trung ương Đoàn đã tổ chức nhiều giải pháp nhằm phát hiện, bồi dưỡng tài năng trẻ, tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước.

Trong đó, Giải thưởng “Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu” là một danh hiệu cao quý của Trung ương Đoàn với mục đích tôn vinh những điển hình thanh niên tiêu biểu có thành tích xuất sắc, tạo sự lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng về sự nỗ lực, phấn đấu vươn lên trên các lĩnh vực quan trọng, qua đó tạo động lực phát triển tài năng trẻ và thúc đẩy phong trào thi đua học tập, rèn luyện, nghiên cứu khoa học, lao động, sáng tạo trong thanh, thiếu nhi.

Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy mong rằng: “Tài năng phải gắn liền với phẩm chất đạo đức, “tài” phải đi đôi với “đức” để tạo thành nhân cách toàn diện của mỗi con người. Vì vậy, tôi mong rằng, bên cạnh việc “luyện tài”, những tấm gương tiêu biểu được tôn vinh cần hết sức quan tâm đến việc “rèn đức” để trở thành “người thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa “hồng”, vừa “chuyên” như lời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy”.

Trải qua 26 năm, Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu đã tuyên dương 520 thanh, thiếu niên, nhi đồng xuất sắc trên các lĩnh vực: Học tập, nghiên cứu khoa học, lao động sản xuất, kinh doanh - khởi nghiệp, hoạt động xã hội, quản lý hành chính Nhà nước, quốc phòng, an ninh trật tự, thể dục thể thao, văn hóa nghệ thuật. Các gương mặt trẻ tiêu biểu sau khi được trao giải đã tiếp tục phấn đấu, cống hiến, trưởng thành, có thêm nhiều đóng góp, tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của thanh niên Việt Nam.

Mai Thảo