Trao Huân chương của Lào tặng các đồng chí lãnh đạo, cán bộ Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Ban Dân vận Trung ương
27/04/2023 - 16:03

BTĐKT - Chiều 25/4, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ trao Huân chương của Đảng, Nhà nước CHDCND Lào tặng các đồng chí lãnh đạo, cán bộ Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Ban Dân vận Trung ương.

Dự buổi lễ, về phía Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước có ông Sinlavong Khoutphaythoune, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước; bà Siphachanh Nanthavongsa, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước; ông Sengphet Houngboungnuang - Đại sứ Lào tại Việt Nam.

Về phía Việt Nam có ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; bà Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; ông Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương; ông Hoàng Công Thủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước Sinlavong Khoutphaythoune và Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến chụp ảnh lưu niệm với các cá nhân được nhận Huân chương Lao động hạng III

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước CHDCND Lào, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước Sinlavong Khoutphaythoune đã trao tặng Huân chương Ít-xa-la hạng II cho ông Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương; trao tặng Huân chương Ít-xa-la hạng III cho ông Phùng Khánh Tài, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phú Thọ; ông Đỗ Văn Phới, Phó Trưởng ban Ban Dân vận Trung ương; ông Bùi Tuấn Quang, Phó Trưởng ban Ban Dân vận Trung ương.

Cũng tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước CHDCND Lào, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước Sinlavong Khoutphaythoune đã trao tặng Huân chương Lao động hạng I, II cho các cá nhân thuộc Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam vì đã có những đóng góp xuất sắc vào quan hệ hợp tác giữa Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước và Trung ương MTTQ Việt Nam, góp phần quan trọng vào việc vun đắp, phát huy mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai Đảng - hai nước và nhân dân hai nước Lào - Việt Nam; bà Siphachanh Nanthavongsa, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước trao Huân chương Lao động hạng III cho các cá nhân của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Nhân dịp này, Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước cũng trao tặng Kỷ niệm chương cho các cá nhân thuộc Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam vì đã có thành tích xuất sắc trong việc vun đắp quan hệ hữu nghị giữa hai nước Lào-Việt Nam.

Thay mặt các cá nhân được nhận các phần thưởng cao quý tại buổi lễ, ông Phùng Khánh Tài, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phú Thọ bày tỏ lòng biết ơn chân thành, sâu sắc tới các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Lào xây dựng đất nước và lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương đã ghi nhận, động viên, cổ vũ mỗi cá nhân bằng những phần thưởng đặc biệt và cao quý; đồng thời khẳng định việc trao tặng các phần thưởng cao quý mà phía Lào và phía Việt Nam dành cho các cán bộ của nhau ở các cấp chính là biểu hiện sinh động cho kết quả toàn diện, sâu sắc của Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam năm 2022; là biểu hiện cụ thể của mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước...

Với trách nhiệm là Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phú Thọ, ông Phùng Khánh Tài khẳng định sẽ luôn nỗ lực tuyên truyền, giáo dục trong nhân dân, nhất là thế hệ trẻ hai nước để hiểu đầy đủ và có trách nhiệm tiếp tục xây dựng, vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam - Lào ngày càng kết nhiều hoa thơm, đơm thêm nhiều trái ngọt, như lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Việt - Lào hai nước chúng ta/ Tình sâu hơn nước Hồng Hà, Cửu Long.

Thục Anh