Trao tặng Huân chương, Bằng khen cho các đồng chí lãnh đạo Quốc hội, cơ quan của Quốc hội
19/08/2020 - 11:05

TĐKT - Sáng 19/8, tại Hà Nội, nhân dịp kỷ niệm 75 năm Quốc dân Đại hội Tân Trào (16/8/1945 - 16/8/2020), 75 năm Cách mạng tháng 8 thành công (19/8/1945 - 19/8/2020) và Quốc khánh Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2020), Văn phòng Quốc hội tổ chức Lễ trao tặng Huân chương Lao động của Nhà nước và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các đồng chí lãnh đạo Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Văn phòng Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại buổi lễ

Dự buổi lễ có: Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội: Uông Chu Lưu, Đại tướng Đỗ Bá Tỵ, Phùng Quốc Hiển; Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Đắc Vinh; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Phan Thị Kim Oanh...

Cùng dự có các đồng chí là Ủy viên Ban Thường vụ Quốc hội, các đồng chí lãnh đạo đại diện Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, lãnh đạo Văn phòng Quốc hội, các Ban, Viện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Thường trực Đảng ủy, các đoàn thể và các vụ, đơn vị trong Văn phòng Quốc hội. Đặc biệt, dự buổi lễ có các đồng chí lãnh đạo Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội được đón nhận Huân chương và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trao Huân chương Lao động hạng Nhất của Chủ tịch nước tặng các cá nhân

Tại buổi lễ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc đã đọc diễn văn ôn lại truyền thống lịch sử 75 năm Ngày Cách mạng tháng 8 thành công và 75 năm Quốc dân Đại hội Tân Trào.

Cách đây 75 năm, đất nước ta đứng trước tình thế vô cùng cấp bách, nhưng cũng là thời cơ ngàn năm có một. Ngay khi được tin Nhật đầu hàng đồng minh, sáng 13/8/1945, Trung ương Đảng và Tổng bộ Việt Minh đã thành lập ngay Ủy ban Khởi nghĩa toàn quốc. Ngày 16/8/1945, Quốc dân Đại hội Tân Trào, tiền thân của Quốc hội Việt Nam đã được triệu tập tại Tân Trào. Đây là dịp để những người đại biểu nói lên tiếng nói của tầng lớp mình, quyết định tương lai của đất nước, cũng là hình thức tập dượt để chuẩn bị ra đời Quốc hội trong những năm tháng tiếp theo. Đại hội đã biểu thị lòng quyết tâm cao độ, quyết định những vấn đề quan trọng mang tính sống còn như: Thông qua 10 chính sách của Việt Minh, nhất trí tán thành Chủ trương Tổng khởi nghĩa của Đảng...

Hưởng ứng lệnh Tổng khởi nghĩa, nhân dân ta từ Bắc chí Nam, từ đồng bằng đến miền núi, từ nông thôn đến thành thị đã nổi dậy giành chính quyền. Trong không khí khẩn trương, sôi nổi, chỉ trong 15 ngày cuối tháng Tám năm 1945 cuộc tổng khởi nghĩa đã giành được thắng lợi hoàn toàn, chính quyền đã về tay nhân dân. Ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thay mặt Chính phủ lâm thời đọc Tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Cách mạng Tháng Tám là một sự kiện vĩ đại trong lịch sử dân tộc, đã phá tan xiềng xích nô lệ của thực dân Pháp và phát xít Nhật, lật đổ chế độ quân chủ chuyên chế tồn tại ngót nghìn năm; là nguồn cổ vũ, động viên to lớn đối với các dân tộc thuộc địa, nhân dân bị áp bức, bóc lột trên thế giới vùng lên đấu tranh giành độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội. Với thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám, nước ta từ một nước thuộc địa đã trở thành một nước độc lập dưới chế độ dân chủ cộng hòa, nhân dân ta từ thân phận nô lệ đã trở thành người dân của nước độc lập, tự do, làm chủ nước nhà…

Tiếp nối thành công của Cách mạng Tháng Tám, 75 năm qua Đảng và nhân dân ta đã viết tiếp những trang sử hào hùng của dân tộc trong công cuộc chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ giải phóng dân tộc mà đỉnh cao là chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”; là cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Mùa xuân năm 1975 giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, non sông thu về một mối.

Trong những năm tháng xây dựng và đổi mới đất nước, nhờ quyết tâm đoàn kết, đồng lòng mà đất nước ta từ nước kinh tế kém phát triển trở thành một nước có kinh tế phát triển khá trong khu vực, đời sống nhân dân được cải thiện; chính trị - xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh được giữ vững. Quan hệ đối ngoại ngày càng mở rộng và đi vào chiều sâu; vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế được nâng cao. Những thành tựu đó tạo tiền đề quan trọng để nước ta tiếp tục đổi mới và phát triển mạnh mẽ trong những năm tới…

Ra đời trong khói lửa của cuộc đấu tranh cách mạng, Quốc hội nước ta vừa là thành quả, vừa là yêu cầu bức thiết của cách mạng. Quốc hội là biểu tượng của độc lập dân tộc, đại đoàn kết dân tộc, hiện thân của ý chí kiên cường và nghị lực phi thường của dân tộc Việt Nam. Gần 75 năm qua, Quốc hội luôn đồng hành cùng các bước phát triển của dân tộc, ngày càng thực hiện tốt hơn vai trò là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam…

Ghi nhận thành tích xuất sắc trong quá trình công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc của các đồng chí lãnh đạo Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Văn phòng Quốc hội, tại buổi lễ, 3 cá nhân đã được trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất; 7 cá nhân được tặng Huân chương Lao động hạng Nhì; 5 cá nhân được tặng Huân chương Lao động hạng Ba; 1 cá nhân được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trao Huân chương Lao động hạng Nhì của Chủ tịch nước tặng các cá nhân

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhiệt liệt chúc mừng các đồng chí đã được vinh danh, trao tặng phần thưởng ngày hôm nay; đồng thời ghi nhận: Dù đảm nhận cương vị, vai trò, chức trách nào và thực hiện nhiệm vụ khác nhau, những đồng chí được nhận những phần thưởng quý giá ngày hôm nay đều là những tấm gương tiêu biểu về trí tuệ, tư duy đổi mới, nhạy bén với thời cuộc và quyết liệt trong việc chỉ đạo, điều hành, khách quan, thận trọng khi xem xét, quyết định những vấn đề thuộc trách nhiệm của mình để đóng góp cho hoạt động chung của Quốc hội. Các đồng chí đã đoàn kết, dân chủ, công khai trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ và luôn trăn trở, cống hiến hết sức mình vì sự phát triển chung của Quốc hội, để đóng góp xây dựng và phát triển đất nước.

Các đồng chí đã thực hiện tốt vai trò người lãnh đạo, nhà lập pháp, xây dựng chính sách và có những đóng góp quý báu trong quá trình hoàn thiện hệ thống pháp luật, kịp thời thể chế hóa các chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng. Các đồng chí đã đóng góp vào việc đổi mới quy trình lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước, góp phần tạo ra nhiều dấu mốc, những dấu ấn quan trọng trong hoạt động Quốc hội trong những nhiệm kỳ vừa qua và đặc biệt trong nhiệm kỳ này. Trong đó phải kể đến việc thông qua Hiến pháp năm 2013, một bước tiến mới trong lịch sử lập hiến của nước ta, tạo ra nền tảng pháp lý vững chắc cho thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới đồng bộ cả về kinh tế, chính trị, đáp ứng nhu cầu xây dựng và bảo vệ đất nước và hội nhập quốc tế trong tình hình mới.

Chủ tịch Quốc hội bày tỏ mong muốn các đồng chí tiếp tục phát huy truyền thống của người đại biểu nhân dân, hướng tới mục đích phục vụ lợi ích cho nhân dân, phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân và có những đóng góp cho hoạt động đổi mới của Quốc hội trong thời gian tới.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị thủ trưởng các đơn vị, cơ quan của Quốc hội quan tâm hơn nữa, đẩy mạnh, làm tốt công tác thi đua, khen thưởng để khen thưởng kịp thời cho các đồng chí có những đóng góp xứng đáng.

Phương Thanh