Trung tâm Đào tạo, nghiên cứu độc học và phóng xạ nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
13/01/2019 - 21:28

TĐKT - Sáng 12/1, tại Hà Nội, Trung tâm Đào tạo, nghiên cứu độc học và phóng xạ, Học viện Quân y tổ chức Lễ Kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống (13/1/1959 - 13/1/2019) và đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Tới dự, có: Trung tướng, GS.,TS. Nguyễn Trọng Chính, Chính ủy Học viện Quân y cùng đại biểu các cơ quan, đơn vị.

Trung tâm Đào tạo, nghiên cứu độc học và phóng xạ nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Năm 1957, Trường Quân y sĩ được chuyển thành Trường Sĩ quan Quân y, nằm trong hệ thống các nhà trường chính quy trong Quân đội. Các chuyên ngành y học quân sự được Quân đội và nhà trường chú ý phát triển.

Trong bối cảnh đó ngày 13/01/1959, Bộ môn Hóa học Nguyên tử (tiền thân của Trung tâm Đào tạo, nghiên cứu độc học và phóng xạ ngày nay) với phiên hiệu K20 được thành lập, làm nhiệm vụ giảng dạy và nghiên cứu khoa học về các biện pháp y học trong phòng, chống vũ khí hoá học và vũ khí hạt nhân.

Trải qua 60 năm với nhiều lần tách, nhập, đổi tên theo yêu cầu nhiệm vụ cũng như sự phát triển của chuyên ngành, Trung tâm Đào tạo, nghiên cứu độc học và phóng xạ đã có nhiều đóng góp cho thành tích chung của Học viện Quân y, ngành quân y và nền y học Việt Nam.

Trung tâm đã giúp ngành Quân y chỉ đạo và tiến hành công tác phòng, chống vũ khí hóa học do đế quốc Mỹ sử dụng trong chiến tranh; biên soạn tài liệu, huấn luyện cán bộ quân y các biện pháp phòng, chống vũ khí hóa học, nghiên cứu các thuốc và biện pháp cứu chữa thương binh nhiễm chất độc hóa học; hướng dẫn bộ đội sử dụng các phương tiện phòng hóa...

Trong những năm gần đây, Trung tâm thực hiện tốt các nhiệm vụ: Chỉ đạo, hướng dẫn, tư vấn công tác phòng, chống nhiễm độc cho các tuyến quân y; nghiên cứu khoa học và đào tạo cán bộ chuyên ngành; xác định độc chất trên bệnh nhân nhiễm độc; điều trị bệnh nhân nhiễm độc.

Đặc biệt, trong 15 năm qua (2003 - 2018), Trung tâm đã và đang thực hiện 18 đề tài thuộc chuyên ngành độc học và phóng xạ; hầu hết thuộc lĩnh vực y học quân sự phòng, chống nhiễm độc trong thời chiến (chất độc quân sự) và thời bình (độc tố tự nhiên), ứng phó với các sự cố phóng xạ…

Thông qua hoạt động phòng, chống nhiễm độc, Trung tâm đã góp phần tạo nên điểm sáng trong chuỗi các hoạt động kết hợp quân - dân y; đồng thời sát cánh cùng với mạng lưới chống độc và an toàn, vệ sinh thực phẩm của quốc gia trong hầu hết các vụ ngộ độc lớn hay ngộ độc tác nhân mới hoặc chưa rõ nguyên nhân. Nhờ những thành tích đó, nhiều năm liền Trung tâm đều hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trọng tâm của đơn vị và đạt danh hiệu Đơn vị Quyết thắng.

Nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống, Trung tâm vinh dự đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Nguyệt Hà