Trung tâm Phẫu thuật Sọ mặt và Tạo hình (Bệnh viện 108) đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba
23/09/2022 - 19:44

TĐKT - Chiều 22/9, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày Truyền thống Trung tâm Phẫu thuật Sọ mặt và Tạo hình (Bệnh viện Trung ương Quân đội 108) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba.

Đại tá PGS.TS Vũ Ngọc Lâm, Giám đốc Trung tâm Phẫu thuật Sọ mặt và Tạo hình - Bệnh viện Trung ương Quân đội (TWQĐ) 108 cho biết: Sau khi được tách ra từ Khoa Răng – Hàm - Mặt ngày 08/9/1962, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của GS.TSKH Nguyễn Huy Phan, Khoa Phẫu thuật Hàm mặt đã tổ chức thực hiện nhiều phẫu thuật tạo hình phức tạp về kỹ thuật và giàu ý nghĩa nhân văn, tạo tiếng vang lớn trong nước và quốc tế, trở thành nơi đào tạo về phẫu thuật hàm mặt và tạo hình đầu tiên của quân đội và cả nước.

Sau năm 1975, đất nước thống nhất, ngành phẫu thuật tạo hình không chỉ tập trung giải quyết di chứng chiến tranh mà còn nhanh chóng tiếp cận kỹ thuật mới về vi phẫu và tạo hình. Khoa là một trong những đơn vị đầu tiên triển khai các kỹ thuật như nâng mũi, cắt mí mắt, tạo hình thành bụng trên cả nước,... Các thế hệ của Trung tâm đã nối tiếp nhau phát huy truyền thống, xây dựng chuyên ngành phẫu thuật tạo hình và hàm mặt của Bệnh viện TWQĐ 108 có những bước phát triển vượt bậc, ngang tầm khu vực và thế giới; trở thành một trong những nơi đầu tiên nghiên cứu ứng dụng vi phẫu thuật của Việt Nam.

Trung tâm Phẫu thuật Sọ mặt và Tạo hình (Bệnh viện 108) đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba

Theo Đại tá PGS.TS Nguyễn Bắc Hùng, Nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện 108, Nguyên Chủ nhiệm Khoa Phẫu thuật Hàm mặt và Tạo hình, bước vào thời kỳ đổi mới của đất nước, bằng nội lực và tinh thần cố gắng của tập thể cán bộ nhân viên, Trung tâm đã tích cực triển khai, áp dụng thành công nhiều kỹ thuật y học hiện đại, tạo nên bước tiến vượt bậc trong cấp cứu và điều trị, giữ vững vị thế của một trung tâm phẫu thuật vi phẫu tạo hình thẩm mỹ hàng đầu của quân đội và cả nước”.

Trung tâm đã phẫu thuật thành công cho hàng ngàn ca bệnh phức tạp với tỷ lệ thành công trên 95% - tương đương với các trung tâm y học lớn ở khu vực châu Á như Đài Loan, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore và nhiều nước khác trên thế giới.

Tại buổi lễ, thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Bệnh viện, Thiếu tướng Phạm Nguyên Sơn, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Bệnh viện đã khẳng định, trong 60 năm qua, Trung tâm Phẫu thuật Sọ mặt và Tạo hình đã có sự trưởng thành và phát triển vượt bậc về mọi bệnh mặt, các thế hệ cán bộ, bác sĩ, điều dưỡng, nhân viên của Trung tâm đã không ngừng phấn đấu, hy sinh, xây dựng và phát triển, góp phần đưa Bệnh viện trở thành trung tâm hàng đầu về khám chữa bệnh của quân đội, đóng góp quan trọng vào công tác y tế và chăm sóc sức khỏe.

Ghi nhận những thành tích xuất sắc cũng như những đóng góp quan trọng của Trung tâm trong 60 năm qua, tại buổi lễ, tập thể Trung tâm Phẫu thuật Sọ mặt và Tạo hình vinh dự được tặng tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba. Đây là vinh dự, đồng thời là trách nhiệm để tập thể cán bộ, nhân viên Trung tâm phẫu thuật Sọ mặt và Tạo hình tiếp tục cố gắng vươn lên, vượt qua mọi khó khăn, không ngừng phấn đấu, phát huy những thành tích đã đạt được, cống hiến hết sức lực và trí tuệ góp công, góp sức xây dựng Bệnh viện TWQĐ 108 không ngừng lớn mạnh, phát triển, trở thành địa chỉ tin cậy để bộ đội và nhân dân tìm đến, trao gửi sức khỏe, tính mạng của mình cho các đồng chí chăm sóc, chữa bệnh; xứng đáng với niềm tin của quân đội và nhân dân.

Mai Thảo