Trường Đại học Giao thông Vận tải đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ
24/03/2017 - 00:00
TĐKT - Ngày 24/3 tại Hà Nội, Trường Đại học Giao thông Vận tải đã tổ chức kỷ niệm 55 năm ngày thành lập và đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ vì đã có thành tích xuất sắc trong năm học năm học 2015 - 2016. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ dự và phát biểu ý kiến.

Ngày 15/11/1945, Trường Cao đẳng Công chính – tiền thân của Trường Đại học Giao thông Vận tải ngày nay vinh dự là một trong những trường đại học – cao đẳng đầu tiên được khai giảng lại dưới chính quyền cách mạng.  Với bề dày truyền thống hơn 70 năm đào tạo và 55 năm trở thành trường đại học, tới nay, nhà trường đã đào tạo được hàng vạn kỹ sư, cử nhân, hàng ngàn thạc sĩ, tiến sĩ. Nhiều người trong số đó đã trở thành những cán bộ kỹ thuật chủ chốt, các nhà khoa học giỏi, cán bộ quản lý năng động, sáng tạo, thành đạt trên vị trí công tác của mình.

Từ năm 2009, thực hiện tinh thần của Đề án đổi mới Giáo dục đại học Việt Nam, nhà trường đã chủ động chuyển đổi mô hình đào tạo niên chế sang học chế tín chỉ, lấy người học là trung tâm của quá trình đào tạo. Đồng thời, thường xuyên rà soát, bổ sung nội dung chương trình và phương thức đào tạo theo hướng đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động và từng bước hội nhập quốc tế. Công tác chăm lo, phát triển nguồn nhân lực được quan tâm đầu tư. Cùng với đó, nhà trường đặc biệt chú trọng đẩy mạnh hoạt động hợp tác quốc tế trong đào tạo và nghiên cứu khoa học. Mạng lưới các trường, viện đối tác quốc tế của nhà trường không ngừng được mở rộng, nhiều hoạt động hợp tác quốc tế đã trở thành hoạt động thường xuyên, thu hút đông đảo giới khoa học tham gia.

Với định hướng là một trường đại học nghiên cứu, môi trường học tập, cơ sở thực tập, thực hành, hệ thống các phòng thí nghiệm luôn được nhà trường đặc biệt quan tâm. Nhà trường đã và đang tích cực tìm kiếm, huy động các nguồn lực đầu tư để cải tạo hệ thống phòng học thông minh, phòng thí nghiệm đạt chuẩn, phòng làm việc hiện đại. Hệ thống thông tin, thư viện được nhà trường hiện đại hóa. Hiện nay, nhà trường đang tập trung nghiên cứu triển khai dự án mở rộng cơ sở đào tạo tại khu Đại học Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên với tổng diện tích khoảng 65 ha…

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ biểu dương và đánh giá cao những thành tích nhà trường đã đạt được trong công tác giảng dạy và nghiên cứu, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp phát triển giao thông vận tải của đất nước. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo nhấn mạnh, để trở thành trường đại học trọng điểm của đất nước, đạt được các tiêu chí cơ bản của một trường đại học nghiên cứu theo chuẩn quốc tế, đáp ứng tốt nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao ở trong nước và khu vực, nhà trường cần tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ giảng dạy và quản lý; có chính sách thu hút các nhà khoa học giỏi; rà soát lại các ngành và chuyên ngành đào tạo cho phù hợp với yêu cầu đặt ra. Bên cạnh đó cần đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, nâng cao chất lượng hoạt động đào tạo, hiện đại hoá cơ sở vật chất; gắn kết chặt chẽ với các doanh nghiệp, địa phương và sớm thực hiện thành công dự án xây dựng phân hiệu tại tỉnh Hưng Yên…

Nhân dịp này, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục Đại học Quốc gia Hà Nội đã công bố quyết định công nhận chất lượng cho 5 chương trình đào tạo của Trường Đại học Giao thông Vận tải: ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Kinh tế xây dựng, Kinh tế vận tải, Khai thác vận tải và Chương trình tiên tiến Kỹ thuật xây dựng (chuyên sâu xây dựng công trình giao thông). Như vậy, Trường Đại học Giao thông Vận tải đã trở thành trường đại học đầu tiên được nhận “Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục đại học”, hoàn thành kiểm định các chương trình đào tạo và là trường đại học đầu tiên đạt chuẩn quốc gia về chất lượng giáo dục đại học theo Thông tư 24/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Nguyệt Hà