BTĐKT - Hơn bốn thập kỷ xây dựng và trưởng thành, Trường THCS Lê Lợi (Hà Đông, Hà Nội) đã khẳng định vị thế là ngôi trường công lập tự chủ chất lượng cao tiêu biểu của Thủ đô - nơi hội tụ trí tuệ, tâm huyết của đội ngũ thầy cô và là cái nôi ươm mầm cho những thế hệ học sinh năng động, sáng tạo, sẵn sàng hội nhập. Dưới sự dẫn dắt của Hiệu trưởng - Tiến sĩ Lê Minh Nguyệt, ngôi trường đã trở thành biểu tượng của mô hình giáo dục nhân văn, lấy học sinh làm trung tâm và hướng tới hạnh phúc.
Hành trình đổi mới - Nền tảng của niềm tin và chất lượng
Được thành lập năm 1981, tiền thân là Trường Chuyên Văn - Toán thị xã Hà Đông (cũ), nhà trường đã không ngừng phát triển, vươn lên khẳng định vị thế tiên phong trong phong trào thi đua dạy tốt - học tốt.
Bước ngoặt lớn diễn ra vào năm 2019, khi Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định công nhận Trường THCS Lê Lợi trở thành trường công lập tự chủ chất lượng cao - đơn vị đầu tiên ở cấp THCS của Hà Đông được triển khai mô hình này. Từ đó, tập thể sư phạm nhà trường đã chủ động chuyển mình mạnh mẽ, đổi mới tư duy quản lý, phương pháp dạy học và quản trị giáo dục theo hướng hiện đại, nhân văn.
Lễ kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành Giáo dục và khai giảng năm học 2025 - 2026
Hiệu trưởng - Tiến sĩ Lê Minh Nguyệt chia sẻ: “Khi xây dựng chương trình, kế hoạch giáo dục của nhà trường, tôi tập trung xây dựng và hoàn thiện chương trình bổ sung nâng cao của trường chất lượng cao... Các tiết học được thực hiện bằng phương pháp dạy học tích cực, ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy nhằm phát huy tính chủ động, tích cực, năng lực, sở trường của mỗi học sinh trên hành trình kiến tạo tri thức mới. Tại THCS Lê Lợi, mỗi tiết học là một hành trình khám phá, mỗi giờ học là một trải nghiệm tư duy và sáng tạo”.
Nhà trường tập trung phát triển ba trụ cột chiến lược: Nâng cao chất lượng dạy - học; xây dựng đội ngũ nhà giáo chuyên nghiệp; kiến tạo môi trường học tập hạnh phúc, hiện đại. Hệ thống phòng học, phòng thí nghiệm, thư viện, nhà đa năng, sân thể thao, bể bơi… đều được đầu tư đồng bộ. 100% lớp học được trang bị màn hình tương tác thông minh, máy tính kết nối Internet tốc độ cao, tạo điều kiện cho việc ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giảng dạy.
Đặc biệt, trường tiên phong xây dựng Phòng Tâm lý học đường và ứng dụng AI trong phân tích cảm xúc học sinh, góp phần hỗ trợ các em vượt qua áp lực học tập, nuôi dưỡng tinh thần tích cực.
Song song với đó, THCS Lê Lợi chú trọng đổi mới phương pháp dạy học, mở rộng không gian học tập. Các tiết học được tổ chức linh hoạt theo mô hình học dự án, học khám phá, học qua trải nghiệm. Nhà trường đẩy mạnh các hoạt động ngoại khóa, các “Ngày hội STEM”, “Ngày hội công dân toàn cầu”, tạo cơ hội cho học sinh thể hiện năng lực và sáng tạo.
Vinh danh học sinh đạt giải các kỳ thi Olympic toán học quốc gia, quốc tế
Những con số ấn tượng đã minh chứng cho chất lượng vượt trội của nhà trường: Tỷ lệ học sinh có hạnh kiểm tốt đạt 99 - 100%. Tỷ lệ học lực giỏi/tốt đạt gần 99%. Tỷ lệ đỗ vào THPT công lập từ 89 - 97%, trong đó hơn 50% học sinh đỗ các trường THPT chuyên. Giai đoạn 2019 - 2025, học sinh THCS Lê Lợi đạt 5.938 giải thưởng các cấp, gồm 2.076 giải tại các kỳ thi Olympic Toán và Khoa học quốc tế, 3.543 giải học sinh giỏi cấp quận và thành phố, cùng hàng trăm giải thưởng về văn nghệ, thể thao và nghiên cứu khoa học kỹ thuật.
“Ngày hội STEM” của trường được ngành Giáo dục Hà Nội đánh giá là mô hình tiêu biểu, lan tỏa tinh thần học mà chơi - chơi mà học, nuôi dưỡng niềm say mê khoa học trong học sinh.
Đội ngũ tận tâm - Giáo dục hướng tới hạnh phúc
Nếu cơ sở vật chất là nền tảng, thì đội ngũ thầy cô chính là linh hồn của trường. Hiện 100% giáo viên THCS Lê Lợi đạt chuẩn và trên chuẩn, trong đó nhiều thầy cô đạt danh hiệu Giáo viên dạy giỏi cấp thành phố, Chiến sĩ thi đua cơ sở.
Nhà trường thường xuyên tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, mời các chuyên gia giáo dục, giảng viên đại học tập huấn, hướng dẫn phương pháp giảng dạy tích cực và các kỹ năng hỗ trợ học sinh. Đặc biệt, công tác chủ nhiệm được coi trọng, giáo viên chủ nhiệm được đào tạo bài bản về tâm lý học ứng dụng và kỹ năng quản lý lớp học.
“Một ngôi trường mạnh trước hết phải có đội ngũ mạnh. Tôi luôn tin rằng mỗi thầy cô là một ngọn đuốc và khi họ được thắp sáng, học sinh sẽ được soi đường,” cô Nguyệt chia sẻ.
Các tổ chức Đảng, Công đoàn, Đoàn Thanh niên và Hội Chữ thập đỏ của trường đều hoạt động sôi nổi, góp phần xây dựng tập thể đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo. Nhiều chương trình thiện nguyện như “Tết yêu thương”, “Áo ấm vùng cao”, “Tiếp sức đến trường” được duy trì thường xuyên, lan tỏa tinh thần sẻ chia, nhân ái trong toàn trường.
Từ những nỗ lực không ngừng trong sự nghiệp trồng người, nhiều năm liền, THCS Lê Lợi được công nhận là Tập thể lao động xuất sắc, nhận Cờ thi đua của UBND thành phố Hà Nội, Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, đặc biệt là Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba.
Cá nhân Hiệu trưởng Lê Minh Nguyệt đã được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của UBND thành phố Hà Nội, Giải thưởng “Nhà giáo Hà Nội tâm huyết, sáng tạo”, danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp thành phố.
Những phần thưởng ấy không chỉ là vinh dự của cá nhân, mà còn là sự ghi nhận cho một tập thể sư phạm luôn khát khao đổi mới, dám nghĩ dám làm và không ngừng hướng đến chất lượng giáo dục toàn diện.
Với nền tảng vững chắc, tầm nhìn chiến lược và tinh thần tận tụy của đội ngũ cán bộ, giáo viên, Trường THCS Lê Lợi đang khẳng định vị thế tiên phong của mình trong giáo dục Thủ đô - nơi ươm mầm những công dân trí tuệ, nhân ái và sáng tạo cho tương lai đất nước.
PT