Tuổi trẻ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108: Làm chủ khoa học, vươn tầm cao mới
30/05/2021 - 09:50

TĐKT –Với hơn 1.200 đoàn viên, thanh niên, chiếm gần 50% tổng quân số, đội ngũ bác sĩ, dược sĩ, kỹ sư trẻ của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 được xác định là lực lượng tiên phong trong thực hiện nhiệm vụ chính trị trung tâm của bệnh viện, lực lượng chính trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn tại các đơn vị. Những năm qua, đội ngũ thầy thuốc trẻ của bệnh viện đã không ngừng cố gắng, vươn lên làm chủ các kỹ thuật mới, kỹ thuật cao và tích cực đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu khoa học theo hướng bám sát thực tiễn quá trình chăm sóc, chẩn đoán và điều trị người bệnh. Qua đó, đã góp phần quan trọng, đưa bệnh viện phát triển lên tầm cao mới.

Lấy khoa học làm nền tảng vươn tầm quốc tế

Sáng kiến cải tiến kỹ thuật của bệnh viện tham dự Hội thao Sáng tạo tuổi trẻ khu vực Hà Nội năm 2019

Theo thống kê sơ bộ, giai đoạn từ năm 2014 - 2020, đội ngũ các thầy thuốc trẻ của bệnh viện đã thực hiện hơn 170 đề tài nghiên cứu khoa học. Trong đó, có nhiều đề tài, kỹ thuật mới được triển khai nghiên cứu đã mang lại những giá trị to lớn, phục vụ tốt cho quá trình chăm sóc, điều trị bộ đội và nhân dân. Nhiều kỹ thuật mới do các bạn trẻ của bệnh viện nghiên cứu, làm chủ được mang đi cọ sát và đạt giải cao tại các kỳ hội thi, hội thao toàn quân, toàn quốc; đồng thời triển khai, ứng dụng trong thực tiễn chăm sóc, phục vụ người bệnh tốt hơn. Tiêu biểu có 2 bác sĩ trẻ là đồng tác giả cụm công trình đạt Giải thưởng Hồ Chí Minh, 1 bác sĩ trẻ đạt giải thưởng nhà nước về khoa học - công nghệ (KHCN) năm 2017; 1 kỹ sư trẻ đạt giải ba giải thưởng VIFOTECH….

Đến nay, đã có hàng trăm bài báo quốc tế của y, bác sĩ trẻ của bệnh viện có hệ số ảnh hưởng cao trong các tạp chí thuộc hệ thống ISI/Scopus. Đáng chú ý, năm 2021, trước diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19,đẩy mạnh thực hiện phong trào “Thanh niên Quân đội xung kích chung tay, đánh bay đại dịch Covid-19”trong tình hình mới, tuổi trẻ bệnh viện vừa tích cực tham gia vào công tác phòng, chống dịch; vừa tham gia nghiên cứu khoa học. Có nhiều bác sĩ trẻ của bệnh viện có bài báo được đăng tải trên các tạp chí khoa học quốc tế, như đề tài “Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, sinh học phân tử và một số yếu tố liên quan đến nhiễm virus viêm gan E (HEV), virút viêm gan D (HDV) và ứng dụng các kỹ thuật tiên tiến trong chẩn đoán" (3/2018-2/2021) của Đại úy Bùi Thanh Thuyết, Khoa Vi sinh vật, Trung tâm Xét nghiệm.

Ngoài ra, một trong sốrất nhiều minh chứng sống động cho sự trưởng thành vượt bậc của tuổi trẻ bệnh viện đó là ngày càng nhiều cán bộ, đoàn viên thanh niên đã được tham gia trực tiếp vào các ca phẫu thuật lớn, phức tạp, các dự án KHCN lớn như: Dự án ghép mô, bộ phận cơ thể người; ghép phổi từ người cho chết não; thụ tinh trong ống nghiệm điều trị hiếm muộn....

Các sự kiện như: Thành công ca ghép phổi từ người cho chết não lần đầu tiên tại Việt Nam ngày 26/2/2018; thành công ca ghép chi thể đầu tiên ở khu vực Đông Nam Á, đồng thời là ca ghép chi thể đầu tiên trên thế giới lấy từ người cho sống diễn ra tháng 1/2020; thành công ca ghép hai cẳng tay từ người cho chết não đầu tiên ở khu vực Đông Nam Á tháng 11/2020… không chỉ lưu lại những dấu mốc quan trọng trong lịch sử y học Việt Nammà còn khẳng định vị thế, trình độ ngày càng cao của đội ngũ thầy thuốc bệnh viện lên ngang khu vực và thế giới; đồng thời, khẳng định vai trò quan trọng, sự nỗ lực vượt bậc của tuổi trẻ bệnh viện trong sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Tuổi trẻ bệnh viện cũng đã không ngừng mở rộng quan hệ hợp tác nghiên cứu, đào tạo, học tập nâng cao trình độ chuyên khoa sau đại học với hơn 30 nước và tổ chức quốc tế: Quân y Australia, Pháp, Đức; các trường đại học của Hàn Quốc, Nhật Bản, Mỹ, Bỉ, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA)... Thông qua các chương trình, dự án hợp tác quốc tế, nhiều cán bộ trẻ của bệnh viện đã có điều kiện cập nhật công nghệ kỹ thuật y học tiên tiến, góp phần tạo nên những kỳ tích trong cứu sống các ca bệnh nặng hiểm nghèo…

Ghi nhận những đóng góp đó, 5 năm liên tục tuổi trẻ bệnh viện được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen do có thành tích xuất sắc trong tổ chức, tham gia giải thưởng; 15 bác sĩ trẻ được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tặng Huy hiệu Tuổi trẻ sáng tạo; 12 thầy thuốc trẻ được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ Y tế và Bộ KHCN.

Đây chính là những con số “biết nói”giúp chúng ta nhìn nhận rõ hơn niềm đam mê, khát khao cống hiến của tuổi trẻ bệnh viện trên con đường chinh phục đỉnh cao y học, xứng đáng là đội ngũ kế cận, gánh vác sự nghiệp phát triển bệnh viện trong giai đoạn mới.

"Vườn ươm tài năng" cho tuổi trẻ bệnh viện

Để đạt được những thành quả trên, trước hết đó là nhờsự quan tâm lãnh đạo của Bộ Quốc phòng, Đảng ủy, Ban Giám đốc, sự nhiệt tình hướng dẫn, dìu dắt của đội ngũ cán bộ khoa học có nhiều kinh nghiệm tại các bộ môn, khoa của bệnh viện đối với lớp cán bộ trẻ. Hàng năm, bệnh viện duy trì triển khai nghiêm túc phong trào “Thanh niên quân đội vươn tới những đỉnh cao” và “Thanh niên quân đội tiến quân vào khoa học công nghệ” do Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam phát động, xây dựng “vườn ươm” cho các tài năng trẻ có cơ hội nghiên cứu và sáng tạo không ngừng.

Tuổi trẻ Bệnh viện TWQĐ nhận giải thưởng tham gia Hội thao Sáng tạo tuổi trẻ khu vực Hà Nội năm 2019

Nhiều năm nay, với phương châm “Lấy phát triển khoa học công nghệ làm động lực nâng cao chất lượng đào tạo và điều trị, đồng thời có giải pháp đồng bộ trong tập hợp lực lượng; phát huy nhiệt tình, trí tuệ của đội ngũ cán bộ khoa học trẻ”,Đảng ủy, Ban Giám đốc bệnh viện luôn khuyến khích và ủng hộ các thầy thuốc trẻ làm nghiên cứu. Cơ chế, chính sách rất rõ ràng.

Bệnh việnthường xuyên tổ chức các hội nghị khoa học, buổi sinh hoạt khoa học, các hội thi, hội thao kỹ thuật… giúp cho đội ngũ thầy thuốc trẻ có sân chơi khoa học bổ ích để giao lưu, học hỏi về chuyên môn giữa các chuyên ngành và là điều kiện quan trọng để các nhà khoa học trẻ khẳng định bản thân, tích lũy kinh nghiệm để trở thành những cán bộ khoa học thực thụ.

Đặc biệt, môi trường làm việctại một bệnh viện đa khoa, chuyên khoa sâu tuyến cuối của toàn quân - bệnh viện hạng đặc biệt quốc gia, luôn đặt ra những yêu cầu mới, chất lượng hơn trong việc nâng cao công tác điều trị, chăm sóc sức khỏe của người bệnh, đã trở thành nguồn tư liệu quý, động lực chính để tuổi trẻ tích lũy, nghiên cứu và không ngừng sáng tạo.

Những kinh nghiệm đã được truyền thụ và những kết quả đã đạt được trong hoạt động nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến kỹ thuật sẽ là động lực để mỗi thầy thuốc trẻ tự tin vững bước trên con đường chinh phục những đỉnh cao của khoa học, góp phần thúc đẩy phong trào nghiên cứu khoa học của tuổi trẻ bệnh viện phát triển mạnh mẽ, tiếp tục giành được nhiều thành tích cao tại các kỳ hội thi, hội thao ngành y trong thời gian tới, xứng đáng với truyền thống Bệnh viện TWQĐ 108 Anh hùng, là trung tâm y học hàng đầu của quân đội và cả nước, là nơi gửi gắm niềm tin của người bệnh trên khắp mọi miền đất nước.

An Ngọc