Tuyên dương Gương mặt trẻ tiêu biểu Bộ đội Biên phòng năm 2018
27/02/2019 - 10:47

TĐKT - Chiều 26/2, tại Học viện Biên phòng (Hà Nội), Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tổ chức Lễ tuyên dương 10 Gương mặt trẻ tiêu biểu và 10 Gương mặt trẻ triển vọng Bộ đội biên phòng năm 2018. Đây một trong những hoạt động thiết thực kỷ niệm 60 năm Ngày Truyền thống BĐBP (3/3/1959 - 3/3/2019), 30 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3/3/1989 - 3/3/2019).

Tới dự có: Thiếu tướng Đỗ Danh Vượng, Chính ủy BĐBP; đồng chí Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.

Thiếu tướng Đỗ Danh Vượng và đồng chí Nguyễn Ngọc Lương trao bằng khen cho các "Gương mặt trẻ tiêu biểu" BĐBP 2018

Lễ tuyên dương Gương mặt trẻ tiêu biểu là một trong những hoạt động thường niên của BĐBP nhằm tôn vinh, động viên, khích lệ những tấm gương thanh niên tiêu biểu; phát hiện, xây dựng, nhân rộng gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến và kinh nghiệm tổ chức các mô hình hoạt động của tuổi trẻ lực lượng, tạo động lực thúc đẩy hoạt động Đoàn và phong trào thanh niên, thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Năm nay, việc bình chọn gương mặt tiêu biểu được tiến hành chặt chẽ ở các cấp. Hội đồng bình chọn cấp Bộ Tư lệnh đã họp, thảo luận, phân tích, đánh giá và bỏ phiếu kín bình chọn 10 gương mặt trẻ tiêu biểu, 10 gương mặt trẻ triển vọng.

Hai mươi gương mặt được tuyên dương là những cán bộ, chiến sĩ có tuổi đời, tuổi quân rất trẻ, song là những điển hình tiến tiến khi cùng đồng chí, đồng đội của mình lập nhiều thành tích, chiến công xuất sắc trên các lĩnh vực khác nhau, góp phần xây dựng khu vực biên giới ngày càng phát triển, xây dựng thế trận biên phòng toàn dân ngày càng vững chắc.

Tiêu biểu trong số đó, có Trung úy Nguyễn Văn Giản, Đồn Biên phòng cửa khẩu Tây Trang, BĐBP Điện Biên; Trung úy Lê Hồng Sơn, Đồn Biên phòng cửa khẩu Lóng Sập, BĐBP Sơn La... có nhiều thành tích trên mặt trận đấu tranh phòng, chống tội phạm, trực tiếp cùng đồng đội phá nhiều chuyên án lớn, góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội khu vực biên giới.

Thượng úy Hà Huy Thiên, trợ lý Công tác quần chúng, Phòng Chính trị, BĐBP Nghệ An tích cực tham gia vận động các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh ủng hộ các hộ nghèo, gia đình chính sách, các cháu học sinh nghèo học giỏi trên địa bàn biên giới tỉnh Nghệ An với tổng trị giá quà và tiền mặt trên 8,3 tỷ đồng năm 2018.

Trao Bằng khen cho các "Gương mặt trẻ triển vọng" BĐBP 2018

Phát biểu tại Lễ Tuyên dương, Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn, Phó Chính ủy BĐBP ghi nhận và biểu dương thành tích xuất sắc của 10 gương mặt trẻ tiêu biểu và 10 gương mặt trẻ triển vọng toàn lực lượng năm 2018. Đây thực sự là những tấm gương tiêu biểu của tuổi trẻ BĐBP trên khắp mọi miền biên cương của Tổ quốc, góp phần làm tỏa sáng hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ, hình ảnh người chiến sĩ Biên phòng mang quân hàm xanh.

Lưu ý những năm tới, tình hình thế giới, khu vực dự báo có những diễn biến phức tạp, khó lường, bên cạnh những thuận lợi là cơ bản, đất nước ta còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn đề nghị cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt hơn nữa công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng cho cán bộ, đoàn viên thanh niên có bản lĩnh chính trị kiên định vững vàng, kiên định mục tiêu, lý tưởng cách mạng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, có tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn.

Đặc biệt, cần thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo giúp đỡ, tạo mọi điều kiện thuận lợi để tuổi trẻ BĐBP phát huy tính sáng tạo, xung kích, cống hiến tài năng, trí tuệ góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh.

Thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức hoạt động, chú trọng bồi dưỡng, tôn vinh gương mặt trẻ tiêu biểu, gương mặt trẻ triển vọng, các điển hình tiên tiến, mô hình tốt, việc làm hay, sáng tạo, hiệu quả, tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện tốt cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” và phong trào “Thanh niên quân đội thi đua rèn đức, luyện tài, xung kích sáng tạo, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”.

Mỗi đoàn viên, thanh niên cần tự giác phấn đấu tu dưỡng rèn luyện, học tập, công tác trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ; chủ động khắc phục khó khăn, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Các đồng chí được tuyên dương hôm nay cần tiếp tục phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện và học tập thực sự là những hạt nhân nòng cốt, tiêu biểu trên mọi lĩnh vực, đóng góp công sức, trí tuệ, góp phần xây dựng lực lượng BĐBP cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

Phương Thanh