Tỷ phú nuôi gà ở Thái Bình
21/12/2023 - 12:04

BTĐKT - Gần chục năm gắn bó với nghề chăn nuôi, đến nay, anh Phạm Xuân Thủy ở xóm 2, xã Vũ Đoài, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình đã trở thành tỷ phú với cơ ngơi 13 trại nuôi lợn, gà khép kín. Anh được vinh danh là 1 trong 100 "Nông dân Việt Nam xuất sắc" năm 2022.

Chia sẻ về mô hình trang trại của mình, anh Phạm Xuân Thủy cho biết: Năm 2012, khi xã Vũ Đoài, huyện Vũ Thư có chủ trương chuyển đổi vùng cấy lúa kém hiệu quả sang chăn nuôi, anh đã mạnh dạn tích tụ 1 ha ruộng vốn là cánh đồng trũng, ngập úng quanh năm của xã để đầu tư xây dựng trang trại nuôi gà thương phẩm với quy mô khoảng 30.000 con gà thịt.

Khi mới bắt đầu xây dựng mô hình nuôi gà, anh Thủy cho biết, đã phải trải qua rất nhiều khó khăn khi nguồn điện cách xa trang trại gần 1 km. Bên cạnh đó, đường dẫn đến trang trại là đường đất nhỏ hẹp, rất khó khăn trong việc vận chuyển vật liệu, thức ăn chăn nuôi, tiêu thụ sản phẩm. Trong khi đó, giá cả thị trường không ổn định, nguồn vốn gia đình còn hạn hẹp, kiến thức về quản lý trang trại, chăn nuôi, thú y còn hạn chế, chưa khoa học…

Trang trại nuôi gà khép kín của anh Phạm Xuân Thủy

"Sau một thời gian tìm hiểu về nguồn giống, thức ăn và nhu cầu thị trường, kiến thức chăn nuôi an toàn sinh học, tôi nhận thấy cần phải đổi mới phương thức chăn nuôi đó là áp dụng khoa học công nghệ mới mang lại hiệu quả kinh tế cao và hạn chế được rủi ro dịch bệnh", anh Thủy nói.

Anh Thủy đã đầu tư xây dựng hệ thống tường bao đảm bảo ngăn chặn sự xâm nhập mầm bệnh từ bên ngoài vào kết hợp với thực hiện phòng, chống tốt bên trong trang trại.

Chuồng trại nuôi gà được thiết kế theo quy trình khép kín với hệ thống làm lạnh bên trong mỗi chuồng nuôi. Cùng với đó, anh Thủy đã đầu tư hệ thống máng nước tự động, khay để thức ăn… Mọi hoạt động kiểm tra, giám sát khu vực chăn nuôi được anh Thủy thực hiện qua hệ thống camera và có hệ thống sổ sách theo dõi quản lý hằng ngày. Đường vào trang trại đã được anh đổ bê tông rộng 3,5 m. Vì vậy hiệu quả của mô hình ngày được nâng lên.

"Từ diện tích ban đầu 1 ha với 3 trại chuồng nuôi năm 2012 đến nay, tôi đã mở rộng trang trại lên 5 ha đã xây dựng được 11 trại chuồng nuôi gà, 2 trại lợn khép kín, quy mô chăn nuôi khoảng 160.000 con gà thịt, 1.000 con lợn/lứa. Từ chăn nuôi gà, nuôi lợn thịt, gia đình tôi có thu nhập ổn định 1,7 tỷ đến 2 tỷ đồng mỗi năm. Trang trại đã tạo việc làm ổn định thường xuyên cho 25 lao động tại địa phương với mức thu nhập hàng tháng bình quân từ 7 triệu đến 10 triệu đồng/người", anh Phạm Xuân Thủy phấn khởi cho biết.

Từ chăn nuôi gà, nuôi lợn thương phẩm, sau khi trừ hết chi phí, gia đình anh Thủy thu lãi 1,7 tỷ đến 2 tỷ đồng mỗi năm.

Chia sẻ về những kế hoạch trong thời gian tới, anh Thủy cho biết sẽ tiếp tục đầu tư nâng cấp, tự động hóa các khâu trong chăn nuôi. Anh sẽ xây dựng cơ sở chế biến, phối trộn thức ăn chăn nuôi để giảm chi phí, bảo đảm chất lượng sản phẩm. Đồng thời sẽ xây dựng cơ sở giết mổ, chế biến thịt gà để nâng cao thu nhập cho gia đình và tạo thêm nhiều việc làm với thu nhập ổn định cho lao động tại địa phương.

Tích cực đóng góp cho cộng đồng

Đáng quý, không chỉ sản xuất, kinh doanh giỏi, bản thân và gia đình anh Thủy còn tích cực tham gia phong trào của Hội Nông dân và các đoàn thể trong xã. Anh Thủy đã tham gia ủng hộ xây dựng nông thôn mới với các đường trục thôn, đường trục xã, đường giao thông nội đồng với số tiền 120 triệu đồng. Hàng năm, anh Thủy đều tham gia ủng hộ các quỹ do địa phương phát động các quỹ: "Đền ơn, đáp nghĩa", "Vì người nghèo", "Khuyến học", tặng quà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo dịp Tết Nguyên đán với số tổng số tiền từ 30 đến 50 triệu đồng.

Năm 2020, anh Thủy tham gia ủng hộ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tổng giá trị bằng tiền và hiện vật 145 triệu đồng.

 

Anh Thủy là hội viên nông dân duy nhất được bầu tham gia Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh Thái Bình khóa XI, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Bên cạnh đó, là hội viên Hội Nông dân, anh Thủy luôn có ý thức xây dựng tổ chức Hội, tích cực tuyên truyền, vận động hội viên cùng tham gia các phong trào của Hội. Anh Thủy tích cực chia sẻ kinh nghiệm chăn nuôi gà, chăn nuôi lợn và giúp đỡ cung cấp giống tốt và cám chăn nuôi chất lượng cho nhiều gia trại, trang trại khác ở trong và ngoài xã cùng phát triển chăn nuôi đạt kết quả tốt.

Nhận xét về hội viên nông dân Phạm Xuân Thủy, ông Lê Hồng Sơn, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Thái Bình phấn khởi cho biết: "Mô hình trang trại tổng hợp chăn nuôi gà, lợn thương phẩm là điểm sáng trong phát triển kinh tế ở tỉnh Thái Bình. Bản thân anh Thủy rất năng động, giỏi giang và có nhiều đóng góp trong công tác Hội và phong trào nông dân ở địa phương. Ngay sau đại hội, Hội Nông dân tỉnh Thái Bình sẽ thành lập và ra mắt Câu lạc bộ Nông dân Việt Nam xuất sắc tỉnh Thái Bình, Hội Nông dân tỉnh sẽ mời anh Thủy tham gia và làm Chủ nhiệm câu lạc bộ".

Với những thành tích xuất sắc đạt được, năm 2022, anh Thủy được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam trao tặng danh hiệu "Nông dân Việt Nam xuất sắc" năm 2022. Tại Hội nghị biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến toàn quốc tổ chức tháng 6/2023, anh Thủy vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước.

Hưng Vũ