Vinh danh 378 phụ nữ quân đội tiêu biểu giai đoạn 2012 - 2022
03/03/2022 - 15:17

TĐKT - Sáng 3/3, tại Hà Nội, Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ Bộ Quốc phòng tổ chức Chương trình Vinh danh Phụ nữ Quân đội tiêu biểu 2012 - 2022 với chủ đề “Hành trình trí tuệ, bản lĩnh và khát vọng cống hiến” theo hình thức trực tiếp và trực tuyến tại Hội trường Bộ Quốc phòng và 11 điểm cầu trong toàn quân. Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam dự và phát biểu chỉ đạo.

Cùng dự, có các đồng chí: Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Đỗ Căn, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; Trung tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng; Triệu Văn Cường, Thứ trưởng Bộ Nội vụ; Nguyễn Thị Minh Hương, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; đại biểu cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị; lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong toàn quân, cùng 378 hội viên phụ nữ có học hàm, học vị cao, được trao tặng những danh hiệu cao quý, đạt nhiều giải thưởng và thành tích xuất sắc cấp quốc gia, khu vực, quốc tế giai đoạn 2012 - 2022 đang công tác tại các cơ quan, đơn vị trong toàn quân.

Đại tướng Lương Cường phát biểu tại Chương trình (ảnh: Trọng Đức)

Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm tuyên truyền sâu rộng những đóng góp to lớn của phụ nữ quân đội nói chung và hội viên phụ nữ có học hàm, học vị cao, được trao tặng những danh hiệu cao quý, đạt nhiều giải thưởng và thành tích xuất sắc cấp quốc gia, khu vực, quốc tế; cổ vũ, động viên, khuyến khích phụ nữ quân đội tiếp tục phấn đấu, đóng góp cho sự phát triển của quân đội, của đất nước trên mọi lĩnh vực công tác.

Phát biểu tại Chương trình, Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam gửi lời thăm hỏi, chúc mừng tới toàn thể cán bộ, nhân viên, chiến sĩ, lao động nữ đang công tác, làm việc, học tập tại các cơ quan, đơn vị, nhà trường trong toàn quân, đặc biệt là 378 hội viên phụ nữ quân đội tiêu biểu, xuất sắc được vinh danh đợt này.

Giai đoạn 2012 - 2022, Phụ nữ Quân đội đã không ngừng nỗ lực học tập, rèn luyện phấn đấu, tiếp tục khẳng định vị thế của mình. Hiện nay, có 12 nữ phó giáo sư, gần 250 tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa 2, 55 nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ ưu tú, 11 thầy thuốc ưu tú, 6 nhà giáo ưu tú và gần 50 hội viên phụ nữ đạt nhiều giải thưởng, thành tích cao cấp quốc gia, khu vực, quốc tế. Nhiều đồng chí đã và đang đảm nhiệm các vị trí quan trọng trong các tổ chức lãnh đạo, chỉ huy, quản lý trong quân đội, có 5 sĩ quan cấp tướng là nữ. Trong nghiên cứu khoa học, tiềm năng, trí tuệ, sức sáng tạo của phụ nữ quân đội được hiện thực hóa bằng 4.471 đề tài khoa học, 7.359 sáng kiến cải tiến kỹ thuật, 4.089 công trình, sản phẩm có hàm lượng tri thức cao, được ứng dụng rộng rãi mang lại hiệu quả thiết thực…

Đại tướng Lương Cường và Thượng tướng Lê Huy Vịnh trao bằng vinh danh tặng các cá nhân tiêu biểu (ảnh: Trọng Đức)

Đại tướng Lương Cường nhấn mạnh: “Các đồng chí không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao mà còn là người giữ lửa hạnh phúc trong mỗi gia đình; không chỉ là hậu phương vững chắc mà còn thực sự giỏi việc nước, đảm việc nhà, không ngừng nỗ lực, phấn đấu vươn lên, góp phần làm rạng rỡ thêm trang sử vàng truyền thống “Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang” của phụ nữ Việt Nam.”

Để công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới trong quân đội đạt hiệu quả hơn nữa, Đại tướng Lương Cường yêu cầu các cơ quan, đơn vị, phụ nữ quân đội cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm.

Trong đó, quán triệt, triển khai thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về công tác phụ nữ và bình đẳng giới, nhất là Nghị quyết số 11 khóa X của Bộ Chính trị về "Công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước".

Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ các cấp cần phát huy vai trò, kịp thời tham mưu, đề xuất ban hành chủ trương lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng các chương trình, nội dung, biện pháp, chế độ, chính sách cụ thể để triển khai thực hiện toàn diện công tác phụ nữ; chủ động tạo nguồn quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nữ, đặc biệt là các đơn vị đặc thù có đông nữ và các đơn vị có điều kiện phát triển cán bộ nữ; nghiên cứu bố trí, sắp xếp công tác phù hợp với trình độ, năng lực, sở trường và hoàn cảnh gia đình của hội viên phụ nữ, nhất là những người ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn. Tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi cho phụ nữ học tập, rèn luyện, cống hiến, tiến bộ và trưởng thành.

Các điển hình tham gia giao lưu tại Chương trình (ảnh: Trọng Đức)

Bên cạnh đó, cấp ủy, chỉ huy, chính ủy, chính trị viên lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức tốt phong trào thi đua "Phụ nữ quân đội trí tuệ - bản lĩnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ xây dựng gia đình hạnh phúc, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới" nhằm phát huy sức sáng tạo, sự cống hiến của phụ nữ quân đội trong thực hiện nhiệm vụ; nhân rộng các mô hình hay, cách làm sáng tạo, phấn đấu xây dựng người phụ nữ quân đội đạt tiêu chí "Trí tuệ, bản lĩnh, kỷ cương, nhân ái".

Đại tướng Lương Cường mong muốn các đồng chí được vinh danh lần này tiếp tục phát huy kết quả, thành tích đã đạt được, tăng cường ứng dụng các đề tài nghiên cứu vào thực tiễn, tiếp tục phát huy và phấn đấu có thành tích cao hơn, có tính đột phá hơn trong thực hiện nhiệm vụ; thường xuyên chia sẻ kinh nghiệm, động viên đồng chí, đồng đội say mê, sáng tạo, nghiên cứu, phấn đấu và cống hiến, thúc đẩy phong trào thi đua của phụ nữ quân đội không ngừng phát triển…

Chương trình đã vinh danh và trao Chứng nhận Phụ nữ Quân đội tiêu biểu giai đoạn 2012 - 2022 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng 378 cá nhân. Đây là các hội viên phụ nữ có học hàm, học vị cao, được trao tặng các danh hiệu cao quý, nhiều lần đoạt các giải thưởng cao, thành tích xuất sắc cấp quốc gia, khu vực, quốc tế và có nhiều đóng góp trong công tác phụ nữ quân đội.

Phương Thanh