5 nội dung cốt lõi trong phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt” Thủ đô năm 2022
11/10/2021 - 09:37

TĐKT - Được phát động từ năm 1992, trải qua 29 năm, phong trào “Người tốt, việc tốt” của thành phố Hà Nội ngày càng phát triển về chất, lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng và nhân dân Thủ đô, tạo khí thế thi đua sôi nổi, khơi dậy và phát huy tinh thần tương thân, tương ái, trách nhiệm với cộng đồng của các các cấp, các ngành và nhân dân.

Khẳng định hiệu quả

Năm 2021, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt” được các cấp, các ngành trên địa bàn Hà Nội triển khai với nhiều cách làm sáng tạo, gắn với các phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ công tác, phấn đấu khắc phục khó khăn, tác động của dịch bệnh Covid-19, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chuyên môn, góp phần tích cực hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu chung của thành phố.

Người tốt, việc tốt năm 2021 được tôn vinh, khen thưởng

Nổi bật là, phong trào góp phần tích cực thúc đẩy kinh tế tăng trưởng. Tổng thu ngân sách nhà nước 9 tháng đầu năm 2021 của thành phố đạt 176,7 nghìn tỷ đồng, đạt 75% dự toán trung ương giao, tăng 5,4% so cùng kỳ năm 2020. Hà Nội tiếp tục là địa phương dẫn đầu cả nước với 368/382 (đạt 96,3%) xã đạt chuẩn nông thôn mới, 14 xã còn lại đã cơ bản hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới và 12/18 huyện đạt chuẩn nông thôn mới, phấn đấu 3 huyện hoàn thành xây dựng nông thôn mới và đề nghị Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2021.

Cùng với đó, đời sống của người dân được quan tâm trong đại dịch. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp đã hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và các hộ khó khăn số tiền 17,5 tỷ đồng. Công đoàn các cấp đã hỗ trợ chăm lo kịp thời cho 38,6 nghìn lượt người lao động số tiền 37,7 tỷ đồng. Các tổ chức Hội Cựu chiến binh, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Chữ thập đỏ... tiếp tục phát huy tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ của mình, nỗ lực cùng các lực lượng tuyến đầu tham gia phòng, chống dịch, phát huy tinh thần “tương thân, tương ái”, chung sức vượt qua khó khăn, dịch bệnh.

Khắc phục khó khăn, đã có nhiều sáng kiến, cách làm hay được áp dụng phù hợp với tình hình thực tiễn của từng địa phương, khu vực như: Mô hình “Thẻ đi chợ”, mô hình “Đội cung ứng hàng hóa”, mô hình “Siêu thị mini 0 đồng” – Hà Nội trái tim hồng”, mô hình “đi chợ giúp dân”… được triển khai rộng khắp để hỗ trợ người dân trong giai đoạn thực hiện giãn cách xã hội. Từ các phong trào, các mô hình thiết thực đã xuất hiện nhiều tấm gương sáng với nghĩa cử cao đẹp, tấm lòng nhân ái, không quản ngại khó khăn, được mọi người học tập và noi theo.

Qua các phong trào thi đua yêu nước và phong trào “Người tốt, việc tốt”, đã có nhiều tập thể, cá nhân được Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ và thành phố khen thưởng: Đã có 153 tập thể, cá nhân được thành phố khen thưởng đột xuất do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ khen thưởng 7 tập thể, 13 cá nhân và truy tặng Bằng khen cho 1 cá nhân có thành tích trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Thành phố tặng Bằng khen 604 tập thể, 994 cá nhân trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; tặng danh hiệu Người tốt, việc tốt cho 649 cá nhân, đặc biệt trong đó có 2 cá nhân với hành động dũng cảm đã được Thủ tướng Chính phủ và Bí thư Thành ủy gửi Thư khen, đồng thời Thủ tướng Chính phủ và UBND thành phố tặng Bằng khen.

5 nội dung cốt lõi của phong trào “Người tốt, việc tốt” 2021

Để tiếp tục phát huy kết quả đạt được trong phong trào thi đua này, chiều 8/10, trong khuôn khổ chương trình Lễ đón nhận danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân” cho Đoàn Thanh niên cứu quốc thành Hoàng Diệu; biểu dương “Người tốt, việc tốt” tiêu biểu và vinh danh “Công dân Thủ đô ưu tú” năm 2021, đồng chí Chu Ngọc Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố đã chính thức phát động phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt” năm 2022.Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố Hà Nội đã chỉ rõ 5 nội dung thi đua cụ thể của phong trào “Người tốt, việc tốt” từ nay đến năm 2022.

Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh phát động thi đua

Một là, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về đổi mới công tác thi đua, khen thưởng. Nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức các phong trào thi đua nói chung và phong trào “Người tốt, việc tốt” nói riêng. Địa phương, đơn vị thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức các phong trào thi đua theo hướng thiết thực, trọng tâm, hiệu quả, hướng về cơ sở, bám sát nhiệm vụ chính trị được giao; gắn phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt” với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, đặc biệt gắn với phong trào “Toàn dân chung sức thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19” và các phong trào thi đua yêu nước do Trung ương, thành phố phát động.

Hai là, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất, hiệu quả sản xuất, kinh doanh, đẩy mạnh ứng dụng có hiệu quả các giải pháp kỹ thuật vào sản xuất và đời sống; triển khai đồng bộ các giải pháp vừa bảo đảm phòng, chống dịch vừa duy trì sản xuất ổn định, liên tục. Đẩy mạnh phát triển các lĩnh vực văn hóa - xã hội, y tế, giáo dục đào tạo, khoa học - công nghệ, bảo đảm an sinh xã hội, hỗ trợ gia đình chính sách, nhất là sau dịch Covid-19.

Ba là, giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội; củng cố quốc phòng và xây dựng thế trận nhân dân vững chắc; thực hiện tốt các phương án, kế hoạch bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm, các hoạt động chính trị, văn hóa - xã hội trọng tâm của Thủ đô, đất nước; đấu tranh làm thất bại âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; tiếp tục thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội; đấu tranh phòng ngừa tội phạm, tệ nạn xã hội, nhất là tội phạm về ma túy.

Bốn là, các cấp, các ngành từ thành phố đến cơ sở tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 01/2020/QĐ-UBND của UBND thành phố về việc ban hành Quy chế phát hiện, bồi dưỡng, tuyên truyền nhân rộng gương điển hình tiên tiến, “Người tốt, việc tốt” và xuất bản sách “Những bông hoa đẹp” thành phố Hà Nội. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, bồi dưỡng, nhân rộng và học tập các gương điển hình tiên tiến, “Người tốt, việc tốt” trên hệ thống thông tin truyền thông các cấp; nâng cao hiệu quả công tác phát hiện, khen thưởng, bồi dưỡng và nhân điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt từ thành phố tới cơ sở; chú trọng đề xuất khen thưởng người lao động như công nhân, nông dân, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trực tiếp trên các lĩnh vực.

Năm là, tiếp tục xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội vững mạnh; đổi mới công tác lãnh đạo, điều hành theo hướng sâu sát, quyết liệt hơn, trách nhiệm và kỷ cương hơn; thực hiện đồng bộ, hiệu quả Luật Phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm trong cơ quan Nhà nước và ngoài xã hội. Đổi mới các hình thức tôn vinh thích hợp biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong các phong trào thi đua yêu nước và phong trào “Người tốt, việc tốt” nhằm lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng và nhân dân những việc làm tốt, hành động đẹp, các mô hình, giải pháp, cách làm hiệu quả, sáng tạo. Qua đó, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và nhân dân Thủ đô trong các phong trào thi đua, cùng cả nước đẩy lùi đại dịch Covid-19.

“Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu: “Lấy gương người tốt, việc tốt để hằng ngày giáo dục lẫn nhau là một trong những cách tốt nhất để xây dựng Đảng, xây dựng các tổ chức cách mạng, xây dựng con người mới, cuộc sống mới”, tôi kêu gọi các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân phát huy truyền thống cách mạng, tinh thần yêu nước, truyền thống ngàn năm văn hiến - anh hùng và vị thế Thủ đô Hà Nội - trung tâm lớn về văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế của cả nước; nêu cao tinh thần đoàn kết, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa các phong trào thi đua yêu nước và phong trào “Người tốt, việc tốt”, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2021 và năm 2022 theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố, xây dựng Thủ đô ngày càng văn minh - hiện đại”, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh nhấn mạnh.

Mai Thảo