Ban Dân tộc TP Hà Nội đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
07/01/2020 - 21:33

TĐKT - Sáng 7/1, Ban Dân tộc TP Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết công tác dân tộc năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Dự Hội nghị có: Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến; Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng.

Tại Hội nghị, Ban Dân tộc TP Hà Nội đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Năm 2019, công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc trên địa bàn Thủ đô đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Ban Dân tộc TP Hà Nội đã phối hợp với các địa phương nắm vững tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số thành phố; phối hợp với 5 huyện: Mỹ Đức, Chương Mỹ, Quốc Oai, Thạch Thất và Ba Vì tổ chức 28 lớp tập huấn, tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho khoảng 8.000 lượt cán bộ làm công tác dân tộc từ huyện đến cơ sở và người uy tín.

Tổng số tiền cho vay hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi thành phố là 14,845 tỷ đồng. Đến nay, UBND huyện Thạch Thất đã giải ngân được 660 triệu đồng, cho 18 hộ nghèo dân tộc thiểu số vay hỗ trợ phát triển kinh tế. Các huyện đã thực hiện hỗ trợ nước sinh hoạt cho hộ nghèo: Huyện Mỹ Đức hỗ trợ 232,5 triệu đồng (155 hộ nghèo); huyện Ba Vì hỗ trợ 588 triệu đồng (392 hộ nghèo).

Ban đã phối hợp công tác dân tộc giữa Ban Dân vận Thành ủy và Ban Dân tộc thành phố năm 2019; phối hợp với Sở Văn hóa & Thể thao tổ chức Hội thi thể thao dân tộc thiểu số TP Hà Nội năm 2019; phối hợp với Sở Y tế, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP Hà Nội và các địa phương, triển khai Kế hoạch tổ chức chương trình khám, tư vấn chăm sóc sức khỏe cho khoảng 1.400 lượt người thuộc hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn vùng dân tộc thiểu số.

Ngoài ra, Ban còn tổ chức Chương trình tuyên dương học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số Thủ đô xuất sắc, tiêu biểu năm 2019. Có 117 em đạt thành tích xuất sắc được biểu dương khen thưởng. Trong đó, Bộ trưởng Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc tặng Bằng khen cho 14 em; Chủ tịch UBND thành phố tặng Bằng khen cho 18 em; Trưởng ban Dân tộc thành phố tặng Giấy khen cho 85 em.

Cùng với đó, công tác giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa của các dân tộc được cấp ủy, chính quyền các địa phương đặc biệt quan tâm. UBND các huyện đã chỉ đạo xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện Đề án bảo tồn, khôi phục và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào dân tộc thiểu số tại địa phương.

Phát biểu tại Hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến chúc mừng các kết quả đạt được của Ban Dân tộc TP Hà Nội trong năm 2019 và đề nghị đội ngũ cán bộ làm công tác dân tộc toàn thành phố tiếp tục phát huy tinh thần sáng tạo, chủ động để góp phần phát triển nhanh, toàn diện và bền vững cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số của thành phố.

Cũng tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Quốc Hùng đã trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho tập thể Ban Dân tộc thành phố.

Thục Anh