Biểu dương điển hình phụ nữ Thủ đô tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước
02/10/2019 - 10:37

TĐKT - Sáng 1/10, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Hà Nội tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước (giai đoạn 2014 - 2019); biểu dương phụ nữ Thủ đô tiêu biểu năm 2019.

Tặng danh hiệu “Phụ nữ Thủ đô tiêu biểu” cho các cá nhân

5 năm qua, Hội LHPN TP Hà Nội luôn bám sát các nội dung chỉ đạo của Trung ương Hội LHPN Việt Nam, Thành ủy Hà Nội để tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, nhiệm vụ trọng tâm công tác Hội. Quy mô và chất lượng phong trào thi đua ngày càng đổi mới, phát triển mạnh mẽ, toàn diện. Nhiều mô hình, phần việc thi đua cụ thể, thiết thực đã mang lại lợi ích cho phụ nữ, trẻ em, cho gia đình, tích cực đóng góp xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Cụ thể, phong trào “Phụ nữ Thủ đô tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình văn minh, hạnh phúc” ngày càng đi vào chiều sâu. Phong trào thi đua được các cấp Hội triển khai gắn với thực hiện cuộc vận động rèn luyện phẩm chất đạo đức của người phụ nữ Việt Nam “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”, 2 bộ Quy tắc ứng xử của thành phố, cuộc vận động “Phụ nữ Thủ đô ứng xử đẹp” và thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW.  Nội dung thi đua được cụ thể hóa thành tiêu chí thực hiện phù hợp với từng đối tượng phụ nữ và tiêu chuẩn đăng ký, bình xét danh hiệu Phụ nữ Thủ đô “Trung hậu, sáng tạo, đảm đang, thanh lịch”.

Kết quả, hàng năm, có trên 85% cán bộ, hội viên phụ nữ đạt chuẩn mực. Phong trào thi đua cũng được nữ CNVCLĐ, nữ thanh niên Thủ đô tích cực đăng ký tham gia rèn luyện theo từng lĩnh vực chuyên môn, ngành nghề, gắn với thực hiện các phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “Xung kích phát triển kinh tế, xã hội”…

Việc thực hiện các phong trào thi đua yêu nước còn được các cấp Hội gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nhiều mô hình làm theo Bác thiết thực, hiệu quả đã được triển khai như: “Nuôi lợn nhựa tiết kiệm”, “Hũ gạo tình thương”, “Tuần lễ vàng tiết kiệm vì phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn”…

Kết quả, từ việc thi đua tiết kiệm với số tiền 139 tỷ 233 triệu đồng, trong 5 năm, cán bộ, hội viên đã phụ nữ đã trích ủng hộ 19 tỷ 233 triệu đồng sửa mái ấm tình thương, nhà tình nghĩa, tặng quà, sổ tiết kiệm, học bổng cho phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Bên cạnh đó, hưởng ứng phong trào thi đua, nhiều mô hình phụ nữ tham gia bảo vệ môi trường hiệu quả cũng được xây dựng và nhân rộng trên toàn địa bàn thành phố như: Mô hình “Đoạn đường phụ nữ tự quản xanh, sạch, đẹp”, “Đoạn đường nở hoa”, “Tuyến phố vệ sinh, văn minh đô thị”, “Nhà văn hóa, điểm sinh hoạt cộng đồng xanh, sạch, đẹp, thân thiện với môi trường”, mô hình “Sạch đồng ruộng”, “Liên chi bảo vệ môi trường”…

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý biểu dương và ghi nhận những kết quả mà Hội LHPN Hà Nội, các tầng lớp phụ nữ Thủ đô đã đạt được trong phong trào thi đua yêu nước những năm vừa qua; đồng thời, chúc mừng các tập thể, cá nhân tiêu biểu được khen thưởng, họ đều là những bông hoa đẹp, những tấm gương xuất sắc trong lao động, sản xuất, công tác và học tập. Đây là bằng chứng sinh động khẳng định những bước trưởng thành vững chắc của phụ nữ Hà Nội đồng hành cùng phong trào thi đua yêu nước của Thủ đô trong sự nghiệp đổi mới và phát triển.

Để tiếp tục phát huy hơn nữa phong trào thi đua yêu nước của thành phố và của Hội, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội đề nghị các cấp Hội phụ nữ Hà Nội cần tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, Chỉ thị 34-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, làm chuyển biến sâu sắc nhận thức của hội viên, phụ nữ về mục đích, tác dụng của công tác thi đua, để chị em hiểu rõ thi đua là động lực phát triển, là biện pháp quan trọng thúc đẩy việc hoàn thành nhiệm vụ của mỗi cá nhân, đơn vị.

Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong các cấp Hội, các tầng lớp Phụ nữ Thủ đô. Nghiên cứu các phong trào, các cuộc vận động mới thiết thực, sát với chức năng của Hội và nhiệm vụ chính trị của Thủ đô; tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Thường xuyên cải tiến các biện pháp chỉ đạo, đổi mới công tác thi đua. Chủ động, sáng tạo đề ra các mục tiêu, nội dung, chỉ tiêu thi đua sát thực, phù hợp với nguyện vọng, nhu cầu của đông đảo hội viên, với nhiệm vụ của địa phương và nguồn lực của các cấp Hội. Tổ chức các phong trào thi đua yêu nước theo phương châm hướng mạnh về cơ sở.

Chú trọng công tác phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương “Người tốt, việc tốt” trong các phong trào thi đua yêu nước.

Nhân dịp này, 10 cá nhân được Hội LHPN thành phố tặng danh hiệu “Phụ nữ Thủ đô tiêu biểu”; 65 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước được Hội LHPN thành phố khen thưởng.

Mai Thảo