Bông hoa đẹp ở thị trấn Vân Đình
20/08/2019 - 15:19

TĐKT – Xuất thân trong một gia đình có hoàn cảnh đặc biệt, từ nhỏ đã chịu nhiều thiệt thòi hơn so với bạn bè cùng trang lứa, nhưng với nghị lực sống, không chịu khuất phục trước bất kỳ khó khăn, thử thách nào, người phụ nữ trẻ tuổi Mỹ Duyên (sinh năm 1990) ở thị trấn Vân Đình, huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội đã nỗ lực học tập và phấn đấu trở thành một nữ doanh nhân thành đạt trong lĩnh vực chăm sóc sắc đẹp; có tấm lòng nhân ái, luôn sẵn sàng giúp đỡ những mảnh đời cơ cực ở quê hương.

Cô gái giàu nghị lực…

Tìm đến không gian làm đẹp Mỹ Duyên Spa ở thị trấn Vân Đình vào một ngày nắng nóng, oi bức lên đến gần 40 độ C, nhưng không khí như dịu lại khi chúng tôi chứng kiến cô gái trẻ Mỹ Duyên đang miệt mài soi da và nhẹ nhàng tư vấn cho một nam thanh niên ăn mặc rất giản dị. Chúng tôi nghe Duyên bảo với khách rằng: Nhớ học thật tốt nhé, khi nào kiếm được tiền thì chị lấy tiền thuốc. Rồi cô dúi vào tay cậu thanh niên ấy một liệu trình thuốc sử dụng trong vòng 6 tháng.

Vừa rót nước mời chúng tôi, Duyên vừa tâm sự: Chàng thanh niên đó chính là Nguyễn Hữu Nguyên, từng là học sinh lớp 11A3, trường THPT Ứng Hòa A. Cách đây 3 năm, em từng bị mụn nước mọc chằng chịt trên mặt, đến nỗi không dám ngẩng lên nói chuyện với ai, thiếu tự tin khi đến lớp. Hai mẹ con họ đã dắt nhau đến Mỹ Duyên Spa để được tư vấn về cách điều trị, nhưng họ đã lặng lẽ ra về vì gia cảnh quá nghèo.

Biết được điều đó, chính Duyên đã đồng ý chữa trị miễn phí cho em ấy. Đến nay, sau 3 năm, khuôn mặt của cậu bé đã gần như sạch mụn, cậu đã tự tin giao tiếp và trở thành một sinh viên đại học năng động.

Vì muốn chia sẻ gánh nặng nuôi con ăn học với người mẹ già của Nguyên nên hiện tại Duyên vẫn tiếp tục hỗ trợ chăm sóc da định kỳ miễn phí cho em.

Được biết, không chỉ Nguyên mà nhiều bạn trẻ gặp vấn đề về da, Duyên cũng sẵn sàng giúp đỡ bằng các hoạt động thiết thực: Chữa mụn miễn phí cho những bạn có hoàn cảnh khó khăn, giảm giá 50% cho các khách hàng là học sinh, sinh viên. Bên cạnh đó, với những người bị bỏng, Duyên luôn cố gắng giúp đỡ họ bằng cách phát thuốc miễn phí để họ tự chữa trị tại nhà…

Mỹ Duyên chụp ảnh cùng cậu sinh viên nghèo Nguyễn Hữu Nguyên sau thời gian được chăm sóc, hồi phục làn da.

Tâm sự với chúng tôi, người phụ nữ mới gần 30 tuổi đời nhưng vô cùng chín chắn kể rằng, cuộc đời cô từng chịu nhiều cay đắng. Do hoàn cảnh gia đình ly tán nên từ nhỏ Duyên đã thiếu hơi ấm và bàn tay chăm sóc của cha mẹ. Ở cùng với ông bà ngoại đã già yếu lại không có điều kiện kinh tế nên trong cuộc sống, mọi thứ muốn có được với cô đều không dễ dàng, phải xuất phát từ chính sự nỗ lực và quyết tâm rất lớn của bản thân.

Nhưng có lẽ chính hoàn cảnh đó đã tạo nên một Mỹ Duyên bản lĩnh và mạnh mẽ. Cô học rất giỏi, trở thành thủ khoa cả đầu ra và đầu vào của chuyên ngành Chèo và Kịch nói, khoa Quản lý văn hóa, trường Đại học Sư phạm nghệ thuật Trung ương.

Tuy nhiên, xin việc đúng với chuyên ngành mình học quả thật không dễ dàng. Tạm gác ước mơ tuổi  trẻ, Duyên theo mẹ đẻ vào miền Nam để kiếm sống. Không xin được việc làm như mong muốn cô phải đi làm thuê các công việc như: Bán hàng thuê tại các khu chợ, bán mỹ phẩm thuê cho các cửa hàng, siêu thị rồi xin vào học và làm tại các cơ sở làm đẹp để kiếm tiền phụ giúp gia đình.

Vốn thông minh nhanh nhẹn lại chịu khó, Duyên học hỏi được nhiều điều bổ ích, nhất là những kinh nghiệm, kiến thức về nghành làm đẹp. Năm 2014, với những khoản tiền dành dụm được khi đi làm, Duyên trở về quê hương Ứng Hòa mở một cơ sở làm đẹp nho nhỏ của riêng mình.

Bằng cái tâm trong nghề nghiệp cùng với sự chịu khó nghiên cứu các phương pháp làm đẹp an toàn, hiệu quả, Duyên đã giúp rất nhiều khách hàng lấy lại vẻ đẹp và sự tự tin trong cuộc sống. Thương hiệu Mỹ Duyên - vua trị mụn bằng phương pháp “Nuôi da từ gốc”  được nhiều người dân xa gần tìm đến.

Để không ngừng nâng cao tay nghề của mình, cô đã tham gia các khóa học chăm sóc và trị liệu về da. Hàng tháng, Duyên đều cập nhật các kiến thức mới để giúp khách hàng thêm tin tưởng vào chuyên môn của mình. Bên cạnh đó, Duyên còn tích cực chia sẻ kinh nghiệm, truyền cảm hứng cho hàng trăm, nghìn người về làm đẹp bằng các sản phẩm “Nuôi da từ gốc” tự nhiên, an toàn.

…và có tấm lòng nhân hậu

Trải qua nỗi vất vả khó khăn, hơn ai hết Duyên hiểu rõ sự bế tắc của những số phận không may mắn, nghèo khổ. Đó cũng là lúc cô cảm nhận được hết giá trị của sự cảm thông, chia sẻ, giúp đỡ từ những tấm lòng nhân hậu.

Từ đó, Duyên quyết định trong 1 tháng tùy theo thu nhập, dành ra 1 phần nhỏ, có thể 5 triệu 10 triệu hoặc nhiều hơn để làm từ thiện. Dù thường xuyên bận rộn với công việc tại spa và những hội thảo lớn nhưng hễ có thời gian hay tìm hiểu được có tổ chức hoạt động từ thiện, nhất là ở huyện nhà, Duyên lại thu xếp để chung tay cùng mọi người góp một phần nhỏ vào công việc thiện nguyện.

Mỹ Duyên (ở giữa) cùng nhân viên tại cơ sở làm đẹp Mỹ Duyên Spa

Từ năm 2014, Duyên đã cùng một số đơn vị như: Hội Chữ thập đỏ thị trấn Vân Đình, Ban chỉ đạo các cuộc vận động: Cuộc vận động quỹ vì người nghèo, quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ vì trẻ  em, CLB tình nguyện “Kết nối trái tim”… thường xuyên giúp đỡ cho những mảnh éo le kém may mắn.

Tháng 8/2018, sau đợt mưa bão kéo dài, trên địa bàn thị trấn Vân Đình có một số gia đình hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn bị ngập úng gây thiệt hại. Với tấm lòng tương thân, tương ái, Duyên đã tham gia ủng hộ 10.000.000 đ và một số lương thực, đồ dùng thiết yếu trợ giúp các gia đình trong lúc khó khăn.

Năm 2019, khi được biết UBND thị trấn Vân Đình phát động phong trào ủng hộ quỹ Tết vì người nghèo và xây nhà chữ thập đỏ, Duyên đã tham gia ủng hộ 15.000.000 đ giúp người nghèo có được một cái tết đầm ấm.

Đồng thời, cơ sở Mỹ Duyên Spa của cô hiện tại còn tạo công ăn việc làm cho nhiều bạn trẻ của huyện Ứng Hòa không có điều kiện học đại học bằng cách: Nhận họ về spa của mình học việc với mức lương từ 3 – 5 triệu đồng/tháng. Đây vừa là cách tạo điều kiện cho lao động tại địa phương có thêm thu nhập, vừa hướng dẫn, dạy nghề để họ có thể tự kiếm tiền bằng chính năng lực của mình.

Tuy đã làm được nhiều việc có ý nghĩa nhưng với bản tính giản dị, không vì mục đích làm từ thiện để phô trương, quảng cáo cho công việc của mình, Duyên thường không thích nói quá nhiều về bản thân và hạn chế chia sẻ những công việc thiện nguyện của mình trên mạng xã hội.

Chị Bùi Thị Thúy – Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thị trấn Vân Đình cho biết: “Chị Duyên luôn là người nhiệt tình tiên phong ủng hộ các phong trào từ thiện của địa phương. Không những thế, để nhân rộng công tác từ thiện, chị còn kêu gọi, vận động các đồng nghiệp, bạn bè và khách hàng của mình cùng tham gia, góp phần chăm lo tạo điều kiện giúp đỡ cho những hoàn cảnh khó khăn sớm vượt lên hòa nhập với cuộc sống”.

Từ những việc làm ý nghĩa đó, Mỹ Duyên trở thành một tấm gương sáng về tinh thần vượt khó vươn lên, có tấm lòng nhân ái, bao la; là bông hoa đẹp trong vườn hoa “từ thiện”, giúp cho xã hội thêm tốt đẹp, gắn kết mỗi con người ngày càng gắn bó, thân ái và đoàn kết với nhau hơn.

Mai Thảo