Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm và làm việc tại doanh nghiệp tiêu biểu Rạng Đông
28/10/2021 - 09:22

TĐKT - Chiều 27/10, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã đến thăm và làm việc tại Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông (phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội) nhằm động viên các cá nhân điển hình tiên tiến là người cao tuổi làm quản lý các doanh nghiệp đóng trên địa bàn thành phố Hà Nội, nhân Tháng hành động vì Người cao tuổi; kỷ niệm 67 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2021) và Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10).

Cùng tham gia đoàn có đồng chí Lê Khánh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; Chủ tịch Trung ương Hội người cao tuổi Việt Nam Phạm Thị Hải Chuyền; đại diện lãnh đạo một số bộ, ngành trung ương. Lãnh đạo thành phố Hà Nội có đồng chí Chu Ngọc Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố và lãnh đạo các sở, ban, ngành.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhắc lại những lời Bác Hồ dặn dò khi về thăm công ty vào năm 1964, từ bảo vệ sự đoàn kết nội bộ tới bảo vệ môi trường, chăm lo đời sống công nhân. Chủ tịch nước hoan nghênh công ty trong chặng đường 60 năm đã phát huy tốt lời Bác dạy, trở thành doanh nghiệp điển hình về công nghiệp công nghệ cao; đã có nhiều nhà khoa học đầu ngành làm việc tại đây, có nhiều sản phẩm xuất khẩu và tiêu dùng có tính tự động hóa cao. 32 năm liền doanh thu năm sau cao hơn năm trước, tạo đủ việc làm, người lao động có thu nhập ổn định, đóng góp tích cực cho ngân sách nhà nước và góp phần vào công tác an sinh xã hội; trở thành một trong 500 doanh nghiệp có lợi nhuận tốt nhất Việt Nam năm 2020.

Đặc biệt, khi dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Rạng Đông luôn luôn đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19. Trong gần 2 năm qua, không ai trong công ty bị lây nhiễm, bị cách ly hoặc điều trị, tỷ lệ tiêm vaccine ở mức cao. Kết quả sản xuất kinh doanh của công ty ấn tượng: Năm 2020, doanh thu vẫn tăng trưởng 15%; 9 tháng đầu năm 2021 doanh thu vẫn tăng trưởng 12,8%, lợi nhuận tăng 11,5%, xuất khẩu tăng 47% so cùng kỳ.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông

Đặc biệt, Chủ tịch nước ghi nhận và hoan nghênh hoạt động thi đua, khen thưởng trong công ty theo hướng đẩy mạnh việc học tập, noi gương Bác Hồ kính yêu.

Chủ tịch nước cho rằng, dù là công ty tư nhân nhưng Công ty CP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông vẫn duy trì tốt tổ chức Đảng; đảm bảo tốt quyền lợi của công nhân, người lao động và là doanh nghiệp điển hình về ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, đem lại hiệu quả cao, sản xuất các sản phẩm thông minh, bảo vệ sức khỏe con người. Đây xứng đáng là doanh nghiệp điển hình về ứng dụng khoa học công nghệ vào lao động sản xuất giúp tăng năng suất, với lãnh đạo doanh nghiệp là người cao tuổi.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao tặng quà cho đồng chí Nguyễn Đoàn Thăng - Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc công ty, doanh nhân tiêu biểu xuất sắc

Dịp này, Chủ tịch nước đã biểu dương và trao tặng quà cho đồng chí Nguyễn Đoàn Thăng – Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Công ty CP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông là cá nhân tiêu biểu xuất sắc trong lãnh đạo điều hành doanh nghiệp.

Cũng trong chương trình làm việc, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đi thăm dây chuyền sản xuất, Trung tâm R&D công nghệ số, trải nghiệm các sản phẩm chiếu sáng thông minh của Rạng Đông; đồng thời gặp gỡ, trao tặng quà cho công nhân lao động và các nhà khoa học đang hợp tác nghiên cứu khoa học với công ty.

Mai Thảo