Công nhân, người lao động Thủ đô vui “Tết sum vầy” 2020
13/01/2020 - 11:44

TĐKT – Ngày 12/1, tại Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội, Liên đoàn Lao đông (LĐLĐ) TP Hà Nội tổ chức chương trình “Tết sum vầy” cho đoàn viên Công đoàn, NLĐ Thủ đô nhằm thực hiện phương châm “Tất cả người lao động đều có Tết, vui Tết”. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải; Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang tới dự.

Năm 2020 là năm thứ 6 LĐLĐ TP Hà Nội tổ chức chương trình “Tết sum vầy”. Đây là hoạt động có ý nghĩa và đầy tính nhân văn đối với người lao động (NLĐ) vào mỗi dịp Tết đến, Xuân về. Đồng thời là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 90 năm thành lập Đảng bộ TP Hà Nội, mừng Xuân mới Canh Tý 2020.

Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang và Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến trao quà cho CNLĐ tại chương trình

Phát biểu tại Chương trình, Phó Chủ tịch phụ trách LĐLĐ TP Hà Nội Đặng Thị Phương Hoa cho biết: Các hoạt động chăm lo cho đoàn viên công đoàn, NLĐ dịp Tết nguyên đán Canh Tý đã được LĐLĐ thành phố triển khai thực hiện từ khá sớm. LĐLĐ thành phố đã chỉ đạo các cấp Công đoàn Thủ đô chủ động tham gia với người sử dụng lao động xây dựng thang, bảng lương, kế hoạch trả lương, các khoản phúc lợi khác, sớm công khai để NLĐ biết và giám sát thực hiện; triển khai thực hiện Nghị định số 90/NĐ-CP của Chính phủ về thực hiện lương tối thiểu vùng năm 2020; rà soát các đối tượng CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn để tham mưu các cấp ủy đảng, chính quyền và vận động các đơn vị, doanh nghiệp cùng tổ chức Công đoàn chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần.

Thông qua hoạt động chăm lo Tết, đoàn viên, NLĐ hiểu rõ hơn vai trò, trách nhiệm của tổ chức Công đoàn, tin tưởng gắn bó với tổ chức Công đoàn. Hoạt động này đã góp phần phát triển đoàn viên, động viên đoàn viên, NLĐ làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả cao hơn và ngày càng gắn bó với đơn vị, doanh nghiệp.

Đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội trao hỗ trợ của thành phố cho Liên đoàn Lao động thành phố.

Riêng chương trình “Tết sum vầy” đang được tổ chức từ công đoàn cơ sở tới công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, hệ thống công đoàn và CNVCLĐ Thủ đô nhận được sự quan tâm rất lớn của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng LĐLĐ Việt Nam và TP Hà Nội. Thành ủy - HĐND - UBND thành phố đã hỗ trợ từ ngân sách thành phố 3.000 suất quà, trị giá mỗi suất quà 500 ngàn đồng. Các doanh nghiệp hỗ trợ 4.380 suất quà trị giá gần 3 tỷ đồng, hỗ trợ 40 chuyến xe đưa trên 1.700 CNLĐ thuộc Công đoàn các khu công nghiệp và chế xuất về quê đón Tết.

Theo báo cáo bước đầu, các cấp Công đoàn Thủ đô phối hợp với các doanh nghiệp tổ chức trên 2.000 chuyến xe đưa trên 95.000 CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết; tặng quà cho 68.000 CNLĐ và con CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn với số tiền trên 35 tỷ đồng. Riêng LĐLĐ TP Hà Nội chi trên 7,6 tỷ đồng cho hoạt động chăm lo đối với CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn dịp Tết. Điển hình như: Hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 65 Mái ấm Công đoàn trị giá 1,8 tỷ đồng; trao 6.900 suất quà, mỗi suất 500 nghìn đồng; tặng 1.711 vé xe ô tô đưa CNLĐ về quê đón Tết cho CNLĐ các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội; thăm, trao quà 16 Công đoàn cơ sở phục vụ Tết (5 triệu đồng/đơn vị) và 7 CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn (2 triệu đồng/ người); trao 18 suất quà các đoàn viên ngành Giáo dục Hà Nội là vợ các chiến sĩ đang công tác tại biển đảo, mỗi suất quà trị giá 2 triệu đồng; trao 500 suất quà cho các cháu là con đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ 403 CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn của các tỉnh Hòa Bình, Hà Giang, Lào Cai…

Phát biểu tại Chương trình, Ủy viên Trung ương Đảng Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang ghi nhận các cấp công đoàn Thủ đô đã chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai những giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ chăm lo Tết cho NLĐ. “Tết sum vầy” năm nay càng ý nghĩa khi cũng vào những ngày này cách đây 90 năm, Đảng Cộng sản Việt Nam - đội tiên phong của giai cấp công nhân, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và cả dân tộc ra đời, đảm đương sứ mệnh lãnh đạo cách mạng Việt Nam.

39 gian hàng bán hàng giảm giá từ 10-50% tại chương trình thu hút nhiều CNLĐ

“Tròn 90 mùa xuân từ khi có Đảng, tổ chức công đoàn đã không ngừng lớn mạnh, là cơ sở chính trị - xã hội vững chắc của Đảng, Nhà nước, là cầu nối giữa Đảng với giai cấp công nhân. Tôi hy vọng dịp này, thông qua các hoạt động chăm lo kết hợp với các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm, sẽ có thêm nhiều đại biểu ưu tú xuất thân từ CNLĐ, nhất là tại các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước sẽ được vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng, bước tiếp những bước vinh quang dưới lá cờ Đảng quang vinh”, Chủ tịch Nguyễn Đình Khang bày tỏ.

Tại Chương trình, LĐLĐ TP Hà Nội đã trao trực tiếp 700 suất quà trị giá trên 700 triệu đồng và 156 giải thưởng (chương trình vui chơi, bốc thăm trúng thưởng) trị giá trên 185 triệu đồng đối với đoàn viên công đoàn; tổ chức Phiên chợ nghĩa tình với 39 gian hàng bán hàng giảm giá từ 10-50%; tặng 3.500 phiếu mua hàng cho NLĐ với tổng trị giá gần 500 triệu đồng.

Ông Đinh Quốc Toản, Chủ tịch Công đoàn các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội đánh giá: Chương trình Tết sum vầy năm nay do LĐLĐ Hà Nội tổ chức có nhiều đổi mới, ngoài nghi lễ như hàng năm, còn có thêm chương trình vui chơi có thưởng, thu hút sự tham gia của đông đảo công nhân, lao động. Ngoài ra, còn bố trí 39 gian hàng của chương trình phúc lợi đoàn viên, bán hàng giảm giá cho đoàn viên, CNLĐ… Tôi mong rằng, trong những năm sau, các chương trình Tết sum vầy tiếp tục có nhiều đổi mới và tạo được sự lan tỏa mạnh mẽ trong các cấp công đoàn cơ sở; qua đó, các ngành, các cấp và doanh nghiệp chăm lo tốt hơn đời sống vật chất tinh thần cho NLĐ người lao động, nhất là những dịp Tết đến, Xuân về .

Có mặt tại chương trình “Tết Sum vầy” năm 2020, chị Nguyễn Thị Thu Hiền, công nhân Công ty Môi trường Đô thị huyện Thanh Trì không giấu nổi niềm vui và xúc động khi nhận được sự quan tâm cũng như những món quà từ các cấp công đoàn Thủ đô. “Đây là sự sẻ chia ấm áp nhất; đồng thời là nguồn động viên, khích lệ người lao động chúng tôi tiếp tục lao động, sáng tạo, cùng doanh nghiệp hoàn thành các chỉ tiêu, góp phần xây dựng thành phố” – chị Hiền khẳng định.

Mai Thảo