Cụm thi đua số 11: Giao lưu, tọa đàm gương điển hình tiên tiến, người tốt
19/09/2019 - 20:29

TĐKT - Sáng 19/9, tại huyện Chương Mỹ, Ban Thi đua - Khen thưởng TP Hà Nội phối hợp với Cụm thi đua số 11 tổ chức chương trình giao lưu, tọa đàm gương điển hình tiên tiến (ĐHTT), người tốt, việc tốt (NTVT) nhân kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019) và 65 năm ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2019) với chủ đề “Làm theo lời Bác dặn”.

Tới dự có thành viên Hội đồng Thi đua – Khen thưởng TP Hà Nội, Chủ tịch Hội Nông dân TP Hà Nội Lê Trọng Khuê; Phó Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng TP Hà Nội cùng lãnh đạo 6 huyện và 90 gương ĐHTT, NTVT, đại diện cho hàng nghìn tấm gương tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn các huyện thuộc Cụm thi đua số 11.

Thành viên Hội đồng Thi đua – Khen thưởng TP Hà Nội, Chủ tịch Hội Nông dân TP Hà Nội Lê Trọng Khuê và Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Chương Mỹ Nguyễn Văn Thắng trao tặng Bằng khen và danh hiệu Người tốt, việc tốt cho các cá nhân.

Cụm thi đua số 11 bao gồm 6 huyện: Chương Mỹ, Thường Tín, Thanh Oai, Phú Xuyên, Mỹ Đức, Ứng Hòa. Thời gian qua, các đơn vị trong Cụm thi đua đã tổ chức phát động nhiều phong trào thi đua sâu rộng, hiệu quả, góp phần khắc phục khó khăn, phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

Thông qua đó, đã phát hiện, tuyên truyền và nhân rộng nhiều tấm gương ĐHTT  trên các lĩnh vực. Tại chương trình, ban tổ chức đã lựa chọn 9 tấm gương ĐHTT, NTVT để trò chuyện, giao lưu, chia sẻ về sự tâm huyết, trách nhiệm với nghề nghiệp cũng như hành trình làm việc tốt của họ.

Đó là tấm gương cô giáo Lê Thị Hòa, Tổng phụ trách Đội trường Tiểu học Đông Sơn, huyện Chương Mỹ. Từ năm 1993 đến nay, hàng năm cô tự nguyện mở lớp học tình thương miễn phí tại chùa Hương Lan để giảng dạy, uốn nắn từng con chữ cho hàng trăm em bị khuyết tật, câm điếc, tự kỷ ở các huyện trên địa bàn thành phố. Sau quá trình giảng dạy, nhiều em đã đọc thông viết thạo, hàng chục em vượt qua mặc cảm trở về hòa nhập với trường lớp.

Anh Lê Tiến Tưởng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Hòa Nam, huyện Ứng Hòa, với suy nghĩ “Giọt máu cho đi cưộc đời ở lại”, đến nay đã 22 lần tham gia hiến máu tình nguyện ở địa phương. Bên cạnh đó, anh còn là một kênh tuyên truyền, vận động hàng trăm người dân, bạn bè, gia đình cùng tham gia hiến máu cứu người trong nhiều năm qua.

Ông Nguyễn Văn Hòa - thôn Hoàng Trung, xã Hồng Dương, huyện Thanh Oai là một điển hình về phát triển kinh tế nông thôn. Hiện ông đang khai thác cánh đồng sen rộng hơn 50 mẫu với thu nhập hơn 200 triệu đồng/năm.

Ông Dương Văn Cơ - Trưởng ban công tác mặt trận thôn Đỗ Hà, xã Khánh Hà, huyện Thường Tín, hội viên Hội cựu chiến binh xã Khánh Hà, luôn nêu cao tinh thần và phẩm chất người lính cụ Hồ, đảng viên gương mẫu, tích cực trong phong trào xây dựng nông thôn mới …

Mỗi người một việc, một ngành nghề khác nhau nhưng họ đều là những bông hoa đẹp trong vườn hoa người tốt, việc tốt TP Hà Nội.

Ban tổ chức tặng hoa cho các điển hình tham gia giao lưu tại hội nghị

Ghi nhận những hành động đẹp, những nỗ lực của các tập thể, cá nhân trong công tác cũng như trong đời sống xã hội trên địa bàn, Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã ký Quyết định tặng Bằng khen, danh hiệu NTVT cho 1 gia đình và 11 cá nhân tiêu biểu trong phong trào NTVT thuộc Cụm Thi đua số 11.

Tại Hội nghị, thành viên Hội đồng Thi đua – Khen thưởng TP Hà Nội, Chủ tịch Hội Nông dân TP Hà Nội Lê Trọng Khuê và Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Chương Mỹ Nguyễn Văn Thắng đã trao tặng Bằng khen và danh hiệu NTVT cho các các nhân.

Mai Thảo